Intel cho biết họ đang phát triển sản phẩm này dựa trên công nghệ cảm biến chiều sâu - chuyển động RealSense của riêng mình, kết hợp với phần mềm Replay để tạo hình ảnh đồ họa và nhiều kĩ thuật khác của họ. Thiết bị này được Intel gọi là "merged reality" bởi vì nó cho phép người dùng thấy được bàn tay của mình trong môi trường thực tế ảo và dùng tay để tương tác với các đối tượng trong game. Chuyển động của ngón tay sẽ được nhận biết bởi cảm biến RealSense nên gần như bạn sẽ không cần controller riêng (HTC Vive hay Oculus Rift cần thêm tay cầm). CEO Intel Brian Krzanich nói thêm "merged reality" là một cách tự nhiên để tương tác với môi trường ảo và không cần thêm dây nhợ gì, thay vào đó Project Alloy sẽ dùng Wi-Fi. Nguyên mẫu hiện tại chưa chạy tốt, hình ảnh vẫn còn mờ vì độ phân giải thấp, trong tương lai Intel sẽ tiếp tục phát triển và cải tiến nó.
Nguồn: Intel, The Next Web