Intel sẽ thúc đẩy để USB C thay thế cổng 3.5mm

sonlazio
28/4/2016 4:18Phản hồi: 108
Intel sẽ thúc đẩy để USB C thay thế cổng 3.5mm
Thông tin tại hội nghị phát triển cho lập trình viên của Intel cho biết họ đang phát triển để USB C thay thế cho cổng tai nghe 3.5mm truyền thống. Việc chuyển đổi từ 3.5 sang USB C không chỉ có ý nghĩa giúp cho các điện thoại nhỏ hơn, mỏng hơn mà nó còn có ý nghĩa nâng cao trải nghiệm âm thanh. Cổng tai nghe 3.5mm là cổng tương tự (analog) trong khi cổng USB C là cổng digital. Như vậy, khi dùng USB C để nghe nhạc thì cả nguồn và cổng xuất đều là cổng digital.

Hiện tại cổng 3.5mm gần như là cổng analog duy nhất còn tồn tại trên các thiết bị công nghệ cao. Nhược điểm của nó khá dễ thấy: dày, lớn, không hỗ trợ nhiều tính năng. Nếu sử dụng USB C thay cho 3.5mm thì các nhà sản xuất sẽ có thể trang bị các bộ chuyển đổi âm thanh digital-analog hay âm-ly chất lượng cao cùng hàng loạt các con chip chuyên dụng (xử lý vọng âm, chống ồn, đa microphone...) hơn trên tai nghe thay vì sử dụng của nguồn phát, cực kỳ có ý nghĩa với các thiết bị cao cấp.

Được biết Intel đang cố gắng hoàn thành tiêu chuẩn USB-S Digital Audio để truyền tải âm thanh từ nguồn phát sang tai nghe/loa ngoài... tốt hơn. Họ sẽ cố gắng làm cho nó tương thích với USB Audio Device Class 1.0 và 2.0 hiện tại.

Tham khảo: Anandtech
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lo sản xuất chíp đi ông ơi.
@bjnhduongboy Nhân lực,tài chính và trí tuệ người ta khổng lồ đâu suy nghĩ cụt ngủn như bạn
qloved
CAO CẤP
8 năm
tựu chung cũng vẫn là núp bóng để dễ hút máu hơn
ntherol
TÍCH CỰC
8 năm
@qloved Đau lòng cho một suy nghĩ. Nếu vậy chúc bạn vui, nhớ giữ máu mình lại.
sakamoon
TÍCH CỰC
8 năm
@qloved Ko thích thì đừng xài, cứ lựa 3.5mm mà xài. Đâm đầu vào làm chi rồi than hút máu. Nó ép xài hay sao mà phải nói hút máu. Nghe kiểu nói thì chắc muôn đời chỉ xài đc đồ cũ chứ chả đụng tới đc công nghệ mới vì sợ bị hút máu =))
killpeople
ĐẠI BÀNG
8 năm
Các bác cho em hỏi sao ngày xưa Nokia và một số hãng khác có cổng tai nghe 2.5mm mỏng và bé hơn cổng 3.5mm này mà lại bị thất sủng vậy? Em nhìn sơ sơ thì thấy ngoài việc bé hơn nó cũng không khác gì nhau cả.
@barminhtri tính ra ngày đó tai nghe chuẩn 2.5mm vẫn còn dễ kiếm hơn chán so với tai nghe của Sony Ericsson, Samsung, LG, HTC. Sau này mới quy hết về cổng 3.5mm do các thiết bị âm thanh khác cũng dùng chuẩn này, dễ dùng qua lại hơn. Còn vụ tai nghe Nokia cắm vào những đt khác ko nhận là do cái micro thoại của nó thì phải
@O.R.A.N.G.E Đúng rùi, ngày đó không chỉ tai nghe mà sạc cũng độc quyền theo hãng luôn. Thỉnh thoảng gặp ông cầm điện thoại chạy loạn đi hỏi có sạc Moto hay Sony không thấy mà buồn cười.
Bây giờ thi chỉ một chuẩn cũng hay, đi đâu mượn nhau cũng dễ
phungtanson
ĐẠI BÀNG
8 năm
@killpeople 2,5 nó dễ bị gẫy cái jack hok chắc chắn nên hok đại trà nữa
@killpeople Tại vì cổng này có khuyết điểm là nhỏ quá, sx khó khăn xài lại mau hỏng, lổ mic nhỏ, dể bị bẩn hỏng. Nói chung là nó kg đc các hãng khác hổ trợ khách hàng lại coi jack 3.5 là thời thượng là ngon là tốt là tiện và vì thế nó phải bị loại.
shakaro
TÍCH CỰC
8 năm
Ra nhanh đi cho anh em còn chơi âm thanh chất lượng cao nào.
3.5mm kêu dầy, trang bị usb -c thì phải mang theo bộ chuyển đổi digital qua analog rồi chíp xử lý tín hiệu riêng, bộ khuếch đại âm thanh không thấy rườm rà hơn cái all in one trong ĐT ah. ĐT mỏng mà phải mang theo lỉnh kỉnh thôi khỏi
SilverA
TÍCH CỰC
8 năm
@lục tung nhà mày Thúc đẩy là khuyến khích các hãng tai nghe chuyển sang dùng cổng usb ý chứ trên điện thoại bình thường dùng tai nghe qua usb cũng được mà. Khi có nhiều hãng sx tai nghe cổng usb thì các hãng đt đỡ phải trang bị cổng 3.5 nữa.
Đó là còn chưa kể đến sau này phát triển tai nghe sẽ tích hợp chống ồn nhiều hơn. Dùng qua cổng usb thì tai nghe đỡ phải trang bị pin nên tai nghe sẽ gọn hơn.
@SilverA mấy tai nghe cắm usb đó toàn loại mắc tiền vì co dac rời. làm vậyb mấy tai nghe hiện tại vứt ah?.
@SilverA Ý trời cái ĐT nào cũng nghe qua usb dx
SilverA
TÍCH CỰC
8 năm
@lục tung nhà mày Tất nhiên không phải 100% nhưng hầu hết smartphone tầm trung-cao hiện giờ đều dùng được. Một số mặc định không có thể dùng qua app hãng thứ ba.
SilverA
TÍCH CỰC
8 năm
@ragefighter Đậu! Thế mới cần thúc đẩy! :v Nếu rẻ rồi, nhiều rồi thì cần quái gì thúc với chả đẩy nữa! :v
tại chuẩn 2.5mm chỉ xuất được âm mono ko hay cho lắm+ tai nghe toàn hỗ trợ 3.5
duyepu
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hieupy89 các tai nghe của sen đều dùng kết nối 2.5 nhé
amio1st
TÍCH CỰC
8 năm
@duyepu Ý bác là dòng Sennheiser bây giờ làm gì có 2.5 toàn là 3.5 ko ợ.
duyepu
ĐẠI BÀNG
8 năm
@amio1st kết nối từ dây lên tai nghe đó bác. có thể tháo dời để thay thế và kết nối là 2.5
amio1st
TÍCH CỰC
8 năm
@duyepu Vậy có hay gì đâu y như cái chuẩn hồi trước của Sony thui. Mà làm thế chán lắm mất sợi dây là xong lun. Hy vọng chuẩn mới cải tiếng lớn hơn nữa.
Có cổng 3.5 >>> Chỉ cần mua tai nghe về cắm vô là xài, sử dụng nội thất mặc định trong máy. Trường hợp muốn nâng cao chất lượng âm thanh có thể kết nối qua DAC & AMP ngoài.

Bỏ cổng 3.5 >>> Bắt buộc phải mua thêm DAC & AMP ngoài. Nếu mua loại tai nghe có tích hợp sẵn thì chất lượng không đảm bảo, làm độn giá tai nghe vô ích.

=> Tóm lại là tôi vẫn không hiểu các ông bày ra trò này để làm gì.
@Tú art chắc sau này sẽ có dac rời, ăn 1 viên pin AAA và 1 đầu Usb C 1 đầu 3.5. giống như chuẩn sạc vậy, giờ chưa có thị trường cho DAC Usb C.
@Tú art Mấy ổng bày ra để bán chip dac rời mà. Giờ 1 đt 1 dac. Mai mốt 1 tai nghe 1 dac. Tai nghe đó đứt dây thì vứt tất cả. 1 sự lãng phí ko hề nhẹ
@Tú art Giờ điện thoại đang có xu hướng tích hợp DAC chất lượng cao cả rồi. Không sớm thì muộn viễn cảnh này cũng xảy ra. Mình thấy nó tốt mà?

Ví dụ ngày xưa sản xuất con chip DAC hết 10 đồng, đắt gấp 10 lần con chip âm thanh bình thường trong máy. Công nghệ phát triển, giá thành sản xuất chỉ còn có 1 đồng, thì chả ai dại mà đi sản xuất con chip bình thường cả

giống như giờ hỏi vì sao ko có USB 4GB, vì làm con chip nhớ 4GB hết 9 dồng, chip nhớ 8GB hết 10 đồng thì chả ai làm 4GB cả 😁

Còn tai nghe thì chắc có cáp chuyển hoặc nó chuyển sang C luôn. Đang xài em Sony 1Adac, thay được nhiều loại dây, nhiều loại kết nối: 3.5mm, lightning, Micro USB, USB,....

12973461_981757858540251_7789064643639565045_o.jpg
@Tú art cổng 3.5: Lossy output, cấp điện kém, dễ bị nhiễu, stereo là hết cỡ
USB: Lossless output, cấp điện mạnh, ít nhiễu hơn, hỗ trợ surround sound rất tốt cho gaming!

Mình bỏ 3.5 lâu rồi và thay vào đó là coaxial với optical, giờ có thêm USB lại càng khỏe 😁
@max-20091 Tào lao. Đây là cho đt chứ ko phải máy dàn nghe nhạc chuyên nghiệp. Bạn cứ xem mỗi tai nghe tích hợp thêm dac rời thì đảm bảo chất lượng bằng dac xịn trên đt hay ko?
Cho em hỏi các CEO nếu ra cổng này thì điện thoại sẽ mỏng hơn, vậy cái em quan nhất bây giờ là pin có tăng lên không nếu đt mỏng đi. Nếu được đơn giản đừng rườm rà thì ủng hộ
Giờ em thấy mua đt flagship + cái tai nghe xịn cũng nghe đã còn gì, tai nghe sony trên 1.5 nghe cũng sướng rồi mà
ruacon208
TÍCH CỰC
8 năm
@Du210786 Bác ko thưởng thức âm nhạc chuyên nghiệp nên 1.5 củ thấy sướng :p
Em chơi Sennheiser với Audio Technica M50x dỏm dỏm 4 củ mà nghe tòm tộm :oops:
@ruacon208 Mỗi người mỗi ngưỡng nghe khác mà tai nghe thì chỉ cần thế thôi. Khi nào dùng dàn thì cần cao hơn. Nghe tai nghe nhiều có hại chứ tốt gì
ruacon208
TÍCH CỰC
8 năm
@Du210786 Ngưỡng nghe với cảm thụ âm nhạc nó khác nhau mà bác.
Nghe tai nghe để thư giãn thôi ạ, chớ nghe nhiều thì tất nhiên là ko tốt rồi. Tuy nhiên tai nghe tốt thì sẽ một phần nào đó an toàn cho tai hơn, em nghĩ vậy
@ruacon208 Sony trên 1 triệu tốt rồi bác ơi, đa số toàn phải nghe cái tai nghe đi kèm máy 😁
mà sao mấy tai nghe đi theo S7 6s+ nghe đau tại vậy mà họ cũng làm ra nhỉ, hay tại tai mình không phù hợp
Đang dùng mipad 2, con usb type C cắm dễ vãi 😁
nsontung
ĐẠI BÀNG
8 năm
@DoremonSSJ3 Cũng mipad 2 đây. Dùng cực happy với USB-C cắm rất khít :D
Vẫn còn cái đt Philips dùng tai nghe cổng miniUSB đây.

Nếu tiện lợi như vậy thì tại sao không dùng luôn từ thời cổng microUSB?
buiphuloc
TÍCH CỰC
8 năm
mỏng làm gì khi pin vẫn chưa đáp ứng dc nhu cầu của người dùng
mikamehi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vậy tốn thêm tiền cho cái dac với cái amplifier nữa hả? Chưa kể là mang đi xa rất lượm thượm, mang một cái iem đã thấy rồi rắm rồi. Mà công nhận cổng 3.5mm quá, chuyển sang 2.5mm như điện thoại Nokia hồi xưa là được.
@mikamehi Nó bày ra để bán nhiều chip dac. Intel tham mà.
Chắc intel làm không nổi đâu vì ở VN tụi nó phản đối kinh quá!!! Nhất là anti Apple, hắn bảo Apple là lũ lợi dụng, hút máu....

Mà chả biết mấy người đó có điều kiện mua được 1 tai nghe đàng hoàng và nghe thường xuyên không nữa
Chuyển sang USB C thay cho cổng 3,5mm là một thay đổi lớn, hy vọng vụ này thành công.
Tại sao nhiều người bảo thích chuyển đổi cái mới mà lại không ủng hộ vụ này, càng xài chung một cổng thì càng tốt chứ sao...Công nghệ phát triển là để tích hợp nhiều cái lại với nhau, để ng dùng tiện lợi hơn, và khi kết hợp thì mấy công ty công nghệ cũng đã tính toán thêm bớt để làm sao cho ng dùng đc nhanh và tiện nhất chứ kg phải cái kiểu mua tai nghe rồi mua thêm cái này cái kia, mấy thánh cứ lấy cái hiện tại để đem so với tương lai thì sao công nghệ nó phát triển nổi...
vietnamtea
TÍCH CỰC
8 năm
ass máy gì thế, đẹp thật
thuy_vimaru
ĐẠI BÀNG
8 năm
@vietnamtea Nokia N1 bác ạ
Thằng này nói phét
Nhưng điểm cuối cùng của nó cũng là analog thôi 😁
.:Ruby:.
ĐẠI BÀNG
8 năm
có cách nào cho iphone 6 ghim được cáp này không mấy anh?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019