Ngay trước thềm sự kiện ra mắt RTX 2080 của Nvidia, trang Twitter của Intel đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về card đồ họa rời của hãng. Dự kiến sản phẩm này phải tới năm 2020 mới ra mắt, nhưng những thông tin đầu tiên này đã khiến nhiều anh em gamer rạo rực.
Dù rằng Intel giới thiệu đoạn clip này tại sự kiện Siggraph 2018 diễn ra tại Canada, nhưng với ngày ra mắt của Nvidia RTX 2080 đã đến rất gần, không thể nghĩ khác rằng Intel đang chơi một bài marketing rất khôn ngoan để lôi kéo sự chú ý.
Đoạn video teaser của Intel tổng hợp những nỗ lực của tập đoàn này trong ngành đồ họa máy tính, vốn không mạnh bằng mảng CPU của gã khổng lồ xứ Santa Clara. "Chúng tôi đang mang tới chip xử lý đồ họa hỗ trợ hoàn toàn DirectX 12". Ở cuối đoạn clip, hình ảnh chiếc card đồ họa rời ẩn hiện, nhìn khá mỏng so với sản phẩm của đối thủ Nvidia nhưng nhìn vẫn ngầu:
Đoạn video ngắn không có bất kỳ thông tin gì về chiếc card đồ họa mới toanh của Intel. Tuy nhiên có một điều đáng quan tâm là chiếc card đồ họa rời ra mắt "sau một khoảng thời gian rất dài" của Intel "chỉ là sự khởi đầu". Khởi đầu cho cái gì thì mình vẫn chưa đoán ra, có lẽ là cạnh tranh luôn với Nvidia Geforce và AMD Radeon chăng?
Bản thân GPU của các hãng làm việc cũng theo nguyên lý khác nhau. Nếu như Nvidia sử dụng khái niệm CUDA Core để mô tả nhân xử lý trong một GPU của họ, ví như GTX 1080 Ti có tới 3.584 CUDA Core, thì đối với Intel, một GPU tích hợp như HD 630 chỉ có 23 Execution Units, mỗi EU có 8 shader core, tổng cộng chỉ có 184 nhân xử lý đồ họa mà thôi.
Nghe có vẻ ít nhưng đừng quên một thực tế rằng Intel đã biết cách tăng giảm shader core cũng như EU tùy theo nhu cầu. Không chỉ dừng lại ở đó, những công nghệ GPU tích hợp như Iris Plus còn có cả DRAM riêng để tránh tình trạng bottleneck vì bản thân GPU tích hợp đều dùng chung RAM với CPU.
Với những công nghệ cũng như kinh nghiệm Intel có được sau vài chục năm làm CPU, mình tin họ làm được một nền tảng discrete GPU cho cả nhu cầu chuyên nghiệp lẫn giải trí. Câu hỏi chỉ là so với AMD và Nvidia, Intel liệu có tạo ra được thế chân vạc hay không, sản phẩm của họ có đủ tốt, p/p đủ ngon để được thị trường đón nhận hay không. Câu trả lời có lẽ phải đến năm 2020 mới biết được.
Mời anh em tham khảo thêm thông tin: Tom Forsyth - "cha đẻ" của Larrabee trở lại Intel, card đồ họa rời Intel sẽ đúng hẹn 2020?
Dù rằng Intel giới thiệu đoạn clip này tại sự kiện Siggraph 2018 diễn ra tại Canada, nhưng với ngày ra mắt của Nvidia RTX 2080 đã đến rất gần, không thể nghĩ khác rằng Intel đang chơi một bài marketing rất khôn ngoan để lôi kéo sự chú ý.
Đoạn video teaser của Intel tổng hợp những nỗ lực của tập đoàn này trong ngành đồ họa máy tính, vốn không mạnh bằng mảng CPU của gã khổng lồ xứ Santa Clara. "Chúng tôi đang mang tới chip xử lý đồ họa hỗ trợ hoàn toàn DirectX 12". Ở cuối đoạn clip, hình ảnh chiếc card đồ họa rời ẩn hiện, nhìn khá mỏng so với sản phẩm của đối thủ Nvidia nhưng nhìn vẫn ngầu:
Đoạn video ngắn không có bất kỳ thông tin gì về chiếc card đồ họa mới toanh của Intel. Tuy nhiên có một điều đáng quan tâm là chiếc card đồ họa rời ra mắt "sau một khoảng thời gian rất dài" của Intel "chỉ là sự khởi đầu". Khởi đầu cho cái gì thì mình vẫn chưa đoán ra, có lẽ là cạnh tranh luôn với Nvidia Geforce và AMD Radeon chăng?
Bản thân GPU của các hãng làm việc cũng theo nguyên lý khác nhau. Nếu như Nvidia sử dụng khái niệm CUDA Core để mô tả nhân xử lý trong một GPU của họ, ví như GTX 1080 Ti có tới 3.584 CUDA Core, thì đối với Intel, một GPU tích hợp như HD 630 chỉ có 23 Execution Units, mỗi EU có 8 shader core, tổng cộng chỉ có 184 nhân xử lý đồ họa mà thôi.
Nghe có vẻ ít nhưng đừng quên một thực tế rằng Intel đã biết cách tăng giảm shader core cũng như EU tùy theo nhu cầu. Không chỉ dừng lại ở đó, những công nghệ GPU tích hợp như Iris Plus còn có cả DRAM riêng để tránh tình trạng bottleneck vì bản thân GPU tích hợp đều dùng chung RAM với CPU.
Với những công nghệ cũng như kinh nghiệm Intel có được sau vài chục năm làm CPU, mình tin họ làm được một nền tảng discrete GPU cho cả nhu cầu chuyên nghiệp lẫn giải trí. Câu hỏi chỉ là so với AMD và Nvidia, Intel liệu có tạo ra được thế chân vạc hay không, sản phẩm của họ có đủ tốt, p/p đủ ngon để được thị trường đón nhận hay không. Câu trả lời có lẽ phải đến năm 2020 mới biết được.
Mời anh em tham khảo thêm thông tin: Tom Forsyth - "cha đẻ" của Larrabee trở lại Intel, card đồ họa rời Intel sẽ đúng hẹn 2020?
Tham khảo PCGamer