@khang20
Chắc dịch ko sát nghĩa, giảm thời gian sạc liên tục để pin dc đầy thì đúng hơn, ví dụ thói quen cắm sạc qua đêm 11h đêm cắm sáng 6h dậy là sạc liên tục 7 tiếng, trong khi chỉ cần 2 tiếng rưỡi là đầy, khi xài tính năng này ip sẽ sạc lên tới 80% trong khoảng 1 tiếng rưỡi thôi và ngắt sạc, tới 5h sáng nó lại sạc tiếp cho lúc 6h mình dậy là dc 100% 😆
Vậy là cái thông tin iphone tự ngắt khi đầy pin như Apple nói là không có, thế nên ios 13 mới dừng ở mức 80% thế này. sao Apple nó ko để chai pin còn thay linh kiện của nó còn kiếm chác đc nhỉ?! dùng đt để giải trí, chat chit nên chẳng ai canh tới 40-80% pin để tốt cả, dùng tẹt ga. sạc ko cháy nổ là đc. còn pin thì chai quá thay vài trăm ngàn cũng ok. còn hơn tiết kiệm đc mấy trăm mà xài đt như thằng keo kiệt, xài ko dám xài, vừa xài vừa canh để sạc thì thôi mua về để một chỗ canh cho dễ. mình thì thấy pin còn ít ít là cắm sạc nếu thấy tầm 30% là sạc đc rồi, sạc tới hơn 80-90% là ok. khỏi sạc qua đêm.
cái này cũng có từ lâu rồi. Với lại iOS cũng tối ưu hoá pin rất tốt rồi, anh em cứ sài tẹt ga, tầm 2 năm thay cục mới cho sướng, sao phải nắn nót quá. 1 đời ta 3 đời nó mà,
Đọc bài này thấy hơi mâu thuẫn với chính điều Apple nói trên website chính thức của mình.
Khái niệm chính xác về 1 chu kì của pin là tính theo số lần xả dung lượng pin, chứ không theo số lần sạc, dù trong một số hoàn cảnh có thể đánh tráo khái niệm này.
Apple và các hãng cũng nói, tốc độ sạc của thiết bị rất nhanh trong giai đoạn từ 0 -80% pin để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu người dùng, sau đó từ 80-100% tốc độ giảm lại để giảm nhiệt độ, cũng như điều chỉnh lại các thành phần ion trong pin để kéo dài tuổi thọ, chính Apple nói rằng giai đoạn 80-100% dòng điện giảm đi nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ pin. Hơn nữa họ cũng nói hệ thống mạch sạc luôn tự ngắt khi pin đã đầy 100%, có cắm 8 tiếng cũng vậy. Điều này đúng cho cả máy tính. Và nhiều người dùng Mỹ họ nói rằng cắm sạc đêm là điều hết sức bình thường vì họ biết dù cắm, mạch sạc vẫn tự ngắt.
Mình biết tính năng mới trên IOS 13 hẳn là có lí do, mình chưa có thời gian tìm hiểu kĩ, tuy nhiên về mặt kĩ thuật, thấy nhiều điều vẫn còn mâu thuẫn nhau. Chung quy lại, vẫn cứ nên dùng theo nhu cầu, cần thì sạc.
@Ngô Tùng Dương
Apple làm pin sao ấy, từ 100% về 70 rất lâu, nhưng 60 về 40 nhanh hơn, và dưới đó nữa thì nó xuống như tuột quần....
Còn Samsung thì 100% giữ chẳng được lâu, rớt xuống 90% rất lẹ, nhưng càng xuống % thấp thì nó tuột càng chậm, rất chắc...
Không biết cái nào đúng thực tế nhưng thích kiểu SS hơn
@cavaldryg
pin iphone set min 10% (3,75v) tự tắt đến khi xạc đầy 95% (4,15v).
● 95%-10%=85% dung lượng (chính xác).
pin Samsung pin set min 10% (3,85v) tự tắt đến khi xạc đầy 105% (4,35v).
● 115%-10%=105% dung lượng (chính xác).
Pin SS chính hãng được gia công bào chế nguyên liệu công nghệ cao & set max dung lượng + chip xạc rẻ $ theo tiêu chuẩn dân sự nên pin mau chai, hư nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng lượng tốn hao nhiều hơn iPhone ~8h/dung lượng.
iPhone xài chíp Trista xạc chính xác hơn nhưng chãnh choẹ hơn, nếu củ xạc dỏm tq dẫn đến hư con chíp này, iPhone không xạc được nữa. Vì theo tiêu chuẩn quân dụng + củ xạc chậm 1/4C nên pin 99% không hư-> bo mạch ít hư mà lại bán thêm bảo hành ăn dày thêm.
wow tính năng này hay thật đấy !!! Sony đã làm từ cách đây mấy năm rồi, trong khi các hãng đua nhau làm sạc nhanh, thì sony lại phát minh ra tính năng sạc chậm 😆
Giống như chế độ chăm sóc pin của Sony ;). Rất hữu ích nha. Sạc qua đêm khỏi lo luôn. Trước mình dung xz sạc qua đêm. Cứ 7h là báo thức dậy. Nó nhớ luôn và đợi gần 7h mới sạc đầy pin.
Chứ ko phải có tính năng khi 100% thì tự động ngắt sạc chỉ duy trì nguồn diện hay sao. Làm sao có thể khi đầy 100% , sau đó pin tuột vài % và tự động sạc đầy dc, trong khi về cơ bản điện thoại vẫn đang tiếp xúc với nguồn điện, pin vẫn sẽ duy trì 100% mãi cho tới khi rút sạc ra. Thế thì sạc qua đêm sao nóng máy dc, sao có thể giảm tuổi thọ pin dc. Làm sao pin sạc đầy rồi tự tuột và recharge lại tiếp trong khi điện thoại vẫn tiếp xúc với nguồn diện. Máy sẽ hiểu sạc đầy 100% thì ngưng và pin vẫn tiếp xúc với dòng điện, nó vẫn tự duy trì thôi chứ. Thuật toán nay mấy con từ iphone 7 trở đi đã có rồi chứ
@Hahahahaahaha
Ở máy tính khi xạc đầy thì mạch xạc sẽ ngắt pin nhưng ở iPhone khi xạc đầy mạch xạc sẽ ngắt điện từ day cáp.
Phone bt sẽ luôn sử dụng điện từ pin nên dễ nóng chíp xạc và làm pin bất ổn như vừa đạp ga vừa thắng khi lái xe.
iPhone luôn xài điện ( lte, wifi, bluetooth) nên khi pin tuột xuống dưới 99% thì sẽ tự kết nối dòng điện từ dây cáp để xạc lại..xạc tiếp-> on and off.
Xác xuất 1% ngàn -> pin phồng, đoạn mạch hư pin, chai pin, cháy bo, hư linh kiện nhạy cảm với dòng điện etc...
@Manhtoan112
Đầu tiên là Phone phải nhận tín hiệu (((bắt tay))) từ pin sau đó thì tuỳ chíp sạc điều khiển...nói như bạn cũng hoàn toàn đúng (((1 phần))).
Cũng như tháo trái tim ra người vẫn sống ..1 đến 3 giây gì đó cũng không sai.
Android có tính năng này lâu rồi (root), có thể chọn bao nhiêu % thì tự động ngưng sạc và xuống tới bao nhiêu % thì sẽ tự động sạc lại. Mình để tới 98% thì ngừng và 85% thì sạc lại. Cắm sạc lúc nào cũng đc, qua đêm cũng chả vấn đề gì!
Dùng điện thoại mà sợ sạc nhiều, sợ chai pin không dám sạc thì thôi đừng dùng nữa! Bản chất pin là sẽ chai mòn theo thời gian, dù các bác có “chăm sóc” nó kĩ tới bao nhiêu, “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa” thì kiểu nào nó cũng sẽ chai, không ít thì cũng nhiều (tuỳ vào mức độ). Cho dù nó có chai tới mức không thể dùng (trung bình cỡ 2 - 3 năm) thì lúc đó các bác đã có tiền “tậu” con máy mới rồi hoặc nếu còn học sinh & sinh viên thì đi thay pin. Chẵng nhẽ tiền tiết kiệm cỡ 2 - 3 năm vẫn không đủ mua máy mới (không nói tới những máy flagship, trừ khi quá nhiều tiền), cùng lắm thì thay pin tốn có là bao?