Cái Haptic mới là thứ phế vật, dùng nó áp dụng lên một con máy cỏ (trong iOS Family) mà giờ kêu nó tiện hơn 3D touch 😁 Nêu nguyên do khó nhận biết và ít sử dụng là sai cmnr. 3D touch tiện lợi, dùng vào nhiều trường hợp và tiết kiệm vô số thời gian. Đơn cử như switch applications running hoặc di chuyển con trỏ, xem nhanh link, hình...
thằng apple rất giỏi trong marketing.
Toàn mấy thứ đã có sẵn ông nhét vào sản phẩm và đặt tên nó thành một cái gì đấy rất "mới" rất "hoành tráng" để dụ người dùng.
- Full HD thì ông đặt thành Retina
- Nhấn giữ cơ bản thì ông đặt thành haptic touch 😆) cái này buồn cười nhất này
- cục rung thì ông ý đặt tên là Taptic Engine (cái này thực tế có thể làm nhỏ được hơn cả cái trên 6s mà ông ý càng phiên bản sau từ 7 trở đi ông ý làm càng to ra trong khi làm nhỏ đi thì có chỗ để làm pin dung lượng cao hơn)
- Chip thì cũng loanh quanh chỉ là cấu trúc nền tảng ARM về chỉnh qua lại và đặt tên hoành tráng ngay
Đúng như dự đoán là cuối cùng apple cũng bỏ cái 3d touch. Dùng từ 6s tới giờ là X luôn luôn tắt cái này đầu tiên khi setup máy mới.
Đọc xong bài vẫn chưa hiểu Haptic Touch là gì, chỉ dùng được ở 1 số chỗ như icon Camera, trong khi icon này là do người dùng tự do sắp xếp mà. Chả lẽ kéo nó qua chỗ khác thì không xài dc HapticTouch nữa à. Chưa hiểu. Chắc phải ra tiệm test cái XR để hiểu
3d touch rất nhiều cái hay mà ng sử dụng bình thường thì không thể khai thác hết được tính năng của nó,và cái mình thích nhất là cái đặt đồng hồ báo thức khi roll đồng hồ để chọn giờ thì nó sẽ run theo các nấc rất đã
hay trong camera đối vs iphone X đổ lên thì khi chọn chế độ chân dung thì kéo qua lại các chế độ vẫn có sự phản hồi nhẹ các nấc giữa các chế độ
bỏ 3d touch là buồn lắm 😔