iPhone 7 cho thấy sự sáng tạo của smartphone đã bắt đầu bão hòa

Duy Luân
8/9/2016 22:11Phản hồi: 529
iPhone 7 cho thấy sự sáng tạo của smartphone đã bắt đầu bão hòa
iPhone 7 có thể xem là một ví dụ tuyệt vời của việc cải tiến dần dần để đạt sự hoàn hảo, một nghệ thuật không lạ trong ngành smartphone hiện nay. iPhone 7 không phải là một cú nhảy vọt so với iPhone 6 hay 6s trước đó, cũng không phải là một đợt cải tiến mạnh mỗi 2 năm theo truyền thống của Apple. Qua đây chúng ta cũng thấy một sự thật: sức sáng tạo của lĩnh vực smartphone đang chậm lại.

Sự sáng tạo đã đi đâu mất?


Tua ngược thời gian trở về thời điểm 10 năm trước, khi mà Nokia, BlackBerry còn là những kẻ thống trị trong ngành điện thoại và Apple vẫn chưa hề ra mắt chiếc iPhone nào. Mỗi một mẫu điện thoại ra đời là một kiểu dáng khác, một tính năng khác. Cái thì chụp hình 5 chấm có flash xenon (chưa kể có zoom quang), cái thì chuyên nghe nhạc (Sony Ericsson, anh em nào còn nhớ?), cái thì chuyên chơi game (hẳn là Nokia N-Gage rồi), cái thì trượt hai đầu (Nokia N96).

Đó là thời điểm mà người ta có rất nhiều lựa chọn vô cùng phong phú khi cần mua một cái điện thoại. Và gần như, mỗi cái điện thoại có mặt trên thị trường đều mang một giá trị rất riêng, nhắm tới những nhóm khách hàng rất cụ thể với những tính năng được điều chỉnh để phù hợp với đúng đối tượng người dùng đó. Tất nhiên cũng có những sản phẩm thất bại, nhưng ít nhất chúng vẫn cho thấy được khả năng đổi mới của các hãng điện thoại theo từng năm.

Còn trong những năm gần đây, tuy smartphone đã mạnh hơn, đẹp hơn, xịn hơn, chụp hình đẹp hơn, làm được nhiều thứ hơn, nhưng tụ chung lại thì chúng cũng không khác nhau mấy ở phần cốt lõi. Lấy chính iPhone làm ví dụ: iPhone 7 về cơ bản không khác mấy so với iPhone 6, từ ngoại hình cho đến bên trong. Mọi thứ chỉ là những cải thiện được thêm vào mà thôi. Nó không phải là một sự thay đổi hay một cái mới lớn như khi Apple từ iPhone 4" lên thành 4,7" và 5,5", cũng không phải là sự biến hình như từ thời iPhone 3GS lên thành iPhone 4 với hai mặt kính và thiết kế mới hoàn toàn.


Apple_iPhone_7_sang_tao_4.jpg

Tương tự cho Samsung, HTC, LG hay Sony. Tất cả những model điện thoại ra mắt trong năm nay đều không phải là một sự đột phá so với những năm trước. LG có thể xem là sáng tạo nhất khi ra mắt chiếc G5 với thiết kế module có thể thay thế được, nhưng dù sao thì ý tưởng về những module "LG Friends" vẫn chưa chứng tỏ được sức hút thực sự. Dự án Google Ara - được cho là sẽ thay đổi cách người ta sản xuất và mua điện thoại - cũng đã bị dẹp bỏ trong sự tiếc nuối của nhiều người (có mình trong đó).

Lý do?


Có nhiều lý do cho việc này. Thứ nhất, điện thoại càng lúc càng nhỏ hơn, mỏng hơn, gọn gàng hơn. Điều đó khiến việc thay đổi một cách cơ bản khi hãng nào đó muốn ra mắt smartphone mới trở nên khó khăn hơn. Người tiêu dùng vẫn thích những thiết bị sexy, vậy nên "đất" để các hãng điện thoại thoải mái vùng vẫy ngày càng hẹp. Đó là những giới hạn vật lý.

Cũng giống như định luật Moore. Moore quan sát và nghiên cứu để nhận thấy rằng "số lượng bóng bán dẫn (transitor) trên một con chip sẽ tăng khoảng gấp đôi sau mỗi 24 tháng", cũng có nghĩa là mỗi bóng bán dẫn sẽ ngày càng thu nhỏ lại. Năm 2015, Intel thừa nhận họ đang gặp khó khăn với việc làm ra các bóng bán dẫn nhỏ hơn và đã nhiều lần hoãn bán ra chip vì lý do đó. Thậm chí, Intel còn kéo dài vòng đời của một quy trình bán dẫn để hãng có thêm thời gian nghiên cứu và phát triển. Càng nhỏ thì càng khó làm, đó là sự thật, và smartphone cũng thế.

Thứ hai, việc các công nghệ xung quanh smartphone không phát triển đủ nhanh cũng có thể xem là nguyên nhân. Pin hiện tại chưa tiến hóa nhanh bằng chip và khả năng xử lý của một cái smartphone nên chúng ta vẫn còn phải chịu tình trạng pin vài ngày chứ chưa thể nào lên vài tuần. Camera hiện tại cũng chưa có cái nào gọi là đột phá như thời camera chưa auto focus mà nhảy lên có AF lẫn zoom quang và đèn flash. Màn hình cũng đang dừng ở 2K hoặc 4K, nhưng về bản chất thì cũng không có gì thật sự mới mẻ.

Apple_iPhone_7_sang_tao_3.jpg

Intel, Apple và nhiều công ty khác hoạt động trong ngành công nghệ đang áp dụng theo cách: thay vì những đột phá lớn, họ áp dụng chiến lược cải thiện dần dần, mỗi năm một chút một chút. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện chút ta sẽ ít thấy các smartphone mang tính đột phá hơn. Những thứ như cảm biến, tiết kiệm điện hay hiệu năng mới là những chi tiết được nâng cấp qua từng năm.

Trang The Next Web cũng đưa ra một nhận định khá hay về việc Apple bỏ cổng tai nghe 3,5mm ra khỏi iPhone 7. Trong khi chúng ta đang bận bàn về chuyện việc bỏ cổng này ngu xuẩn tới mức nào thì Apple đã âm thầm né được những chỉ trích về việc iPhone 7 không phải là một đợt nâng cấp lớn nhưng những gì Apple từng là với iPhone 3, 4, 5, 6. Có thể nói, đây là lần đầu tiên chuyện này diễn ra kể từ khi Steve Jobs giới thiệu iPhone, và Apple đã làm quá tốt việc tung "chim mồi" để tránh né những hoài nghi từ người dùng.

Quảng cáo



Có lẽ, phải đến năm 2017 hay thậm chí là 2018 thì một chiếc iPhone mới hoàn toàn mới xuất hiện. Đơn giản vì Apple cần thêm thời gian để làm ra một sản phẩm mang tính sáng tạo cao chứ không thể hoàn thành kịp trong vòng 2 năm.

Apple không đơn độc, mà tất cả mọi hãng làm smartphone ngày nay đều gặp vấn đề tương tự như Apple. Ngày nay tất cả những chiếc điện thoại xuất hiện đều na ná như nhau, với những tính năng tương tự như nhau, độ mỏng cũng giống giống nhau, chỉ khác ở chỗ anh nào làm tốt hơn và có trải nghiệm tốt hơn.

iPhone_7_camera_kep.jpg

iPhone 7 và sự bão hòa của sáng tạo


Cá nhân mình vẫn thích iPhone 7, và thực chất cũng đang cân nhắc nâng cấp lên iPhone 7 Plus để thay thế cho chiếc iPhone 6 Plus đang nằm trong túi. Lý do là vì nó khác nhưng vẫn giống (!!) với cái điện thoại mình đang xài. Những cải tiến về camera kép, khẩu lớn, zoom quang, nút home cảm ứng, hay "cải tiến" bỏ cổng jack 3,5mm vẫn là những điều thú vị, không ai phủ nhận điều đó, nhưng vẫn không thể gọi iPhone 7 là một chiếc smartphone độc đáo được.

Thực ra Apple cũng biết chuyện này đấy chứ. Năm nay là lần đầu tiên Apple không công bố số lượng iPhone được đặt hàng trước, trong khi mới năm ngoái thì con số này vẫn là một niềm tự hào với Apple với mức hàng chục triệu thiết bị được đặt trước khi bán ra. Apple nói rằng việc bán hàng năm nay sẽ do lượng cung giám sát chứ không phải là nhu cầu của người dùng nữa, và Apple tin rằng con số đặt hàng trước không còn là một chi tiết quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Nói cách khác, Apple biết rằng iPhone 7 chỉ là một bước tiến nhỏ so với iPhone 6, và hãng sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Quảng cáo


Apple_iPhone_7_sang_tao_2.jpg

Khi sự sáng tạo đạt tới một mức bão hòa, người ta sẽ ngừng không mua smartphone mới một cách thường xuyên nữa. Không còn mỗi năm đổi máy một lần, thậm chí không còn việc đổi smartphone mỗi 2 năm. Chu kỳ này càng kéo dài thì điều đó càng kinh khủng với các nhà sản xuất vì họ còn bán được hàng mới một cách thường xuyên và nhanh chóng. Đó sẽ là thời điểm khủng hoảng, và thường thì khủng hoảng sẽ sinh ra những sản phẩm thật sự sáng tạo có khả năng thay đổi thế giới.

Hướng đi kế tiếp của các hãng smartphone đó là tập trung đánh mạnh vào phần mềm, cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của người dùng với chiếc điện thoại của họ. Đó là một cách hay (và tốt) để đi theo và để kéo dài thêm thời gian trong lúc các hãng ngồi nghiên cứu để làm sao cho đợt ra mắt smartphone kế tiếp của họ có thể đột phá hơn.

Tham khảo: The Next Web
529 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
Bác thay cái vỏ là từ 6 lên 7 ngay :-D
Chắc sẽ có vỏ "khựa" của 6 che luôn cái lỗ 3.5 là nhìn giống 7 ngay 😃
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
@trivietvalues Nghe qua bluetooth bác, hoặc os 10 cũng hỗ trợ nghe qua adapter lightning-3.5mm
@cbr150r dịch vụ độ iphone 6 lên 7 tràn lan trên thị trường rồi, độ vỏ xong vẫn còn cái jack tai nghe 3.5mm nhìn cũng ko đến nỗi nào.
ps: khựa nhanh nhậy thật iPhone 7 chưa ra mắt nó đã cung cấp cho vn vỏ độ 6 lên 7 rồi
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
@phukienvang.com vậy thì vỏ độ vậy chưa ngon rồi, phải che luôn cái lỗ 3.5 đi, dùng wireless hoặc lightning cho nó "pro giống" như 7.
sớm muộn cũng có vỏ dạng này à.
@cbr150r Chắc sớm có loại này thôi bác
ad đừng lấy thiết kế của apple làm chuẩn vậy chứ, iphone 7 em thấy xấu hơn s7e mà, sao lại bão hòa trong thiết kế đc.
@anti-apple Mình thích S7 edge hơn... xài 3 màu rồi. còn màu hồng là chưa xài thôi,chờ note 7 đợt mới ổn định thì xài.. thích 2 sim,thích ứng dụng theme của ss,thích màn hình cong. thương hiệu ko quan trọng,mình kinh doanh nên cái nào bán được thì cứ bán kiếm lời.
@devil S7 Edge màu black là chất nhất , mình thấy và hài lòng với màu này . Mình chỉ thích táo nên mình chỉ biết nói về táo 😁
@devil Dạo này Dương làm ăn khá nhỉ, mở shop ầm ầm,mở cho con vợ cửa hàng thời trang nữa hả,khấm khá ghê
@louislolitta Cửa hàng đt giờ còn 3 thôi,shop thì mở 2 năm rồi mà. Thanks anh
ldhieu8th
TÍCH CỰC
8 năm
Thời đại smartphone đang bão hòa, người ta cần một bước nhảy vọt nhưng cũng có thể...stupid phone sẽ lại lên ngôi khi điện thoại trở về đúng với chức năng của nó.😁
kingofpain
TÍCH CỰC
8 năm
sự sáng tạo của Apple thôi, mấy hãng khác còn leak ngon chán !!
Thực tế là iphone cũng sẽ bán rất chạy nhưng là iphone 6 😁 Vì giá sẽ sẽ dễ thở hơn...
Mua một cái iPhone hay flagship Android hiện tại có thể dùng đến 3 năm vẫn tốt chán 😁
Ai cũng như mình thì chắc giờ này các hãng có nhiều trò vui lắm đây.
abba8386
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Tú art
abba8386
ĐẠI BÀNG
8 năm
@abba8386 Mình vẫn thấy 5s đủ nhanh và mượt-tự hài lòg!
TonyWu
CAO CẤP
8 năm
Tôi ko muốn cầm đt hình tam giác hay hình tròn.
retkpop
ĐẠI BÀNG
8 năm
@TonyWu Lần đầu comment tt. 😁
bạn yên tâm, ngta ko đủ thông minh để cải tiến dt được như bạn nghĩ đâu
@TonyWu thiết kế mới là hình tam giác, hình lục giác, hình tròn, hình bùa bát quái.,..hahahah nói gì thì nói giờ nghiên cứu cái pin là hoàn thiện. Có bao nhiêu đó hình khối -- giờ kêu thêm kêu bớt cũng ko bik thêm gì.
Iphone với mình con 6plus tuổi đời 2 năm vẫn là đáng dùng nhất )) Bền , trâu , nhanh vừa cũng khá đẹp và giá chấp nhận được !
tuann2
TÍCH CỰC
8 năm
@bosjunhan_kem Nhưng khi ra ios10 bác lên là lag đó vì iphone 7, RAM nó 3g nên iphone 5s và 6 có the lag tung.
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
@Khoidang Sai.
Tại sao 4S/5 chạy 8/9 lag tung chảo? Nhà đang còn 2 con 4S, con chạy 7 thì mượt mà, con còn lại nâng lên 8 là lag, đến 9 còn lag hơn
tuann2
TÍCH CỰC
8 năm
@Khoidang Đâu có lag chỉ có đơ đơ thôi
@tuann2 Vâng cũng biết thế nên cũng nghe ngóng xem thế nào mới lên bác ạ 😁 điện thoại bây giờ bão hoà , nghe gọi , chụp ảnh lướt web mượt tí là ok :D chạy theo xu hướng bây giờ tốn xu quá
Rõ ràng là đt thời kì Nokia, Motorola, Blackberry, Sony Ericson cảm xúc và cá tính hơn bây giờ nhiều. Khi đó mỗi hãng có một hơi thở riêng, có một phong cách và thế mạnh riêng. Và mỗi người dùng chọn một hãng điện thoại, người đó sẽ như mang style của hãng đt ấy. Người trượt, người gập, người candy bar, người cảm ứng, người qwerty, người nghe nhạc, người chụp ảnh, người chơi game... Rõ ràng thế giới đt thời ấy rất sống động chứ ko buồn tẻ như bây giờ.
VISY
ĐẠI BÀNG
8 năm
@zer0_7 Vâng, buồn tẻ bởi vì 1 cái điện thoại với màn hình cảm ứng rộng nó tối ưu cho tất cả những gập, trượt, qwerty....
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoangtien123 Nghĩ gì khi không wifi, web, gps?
duyvankm
TÍCH CỰC
8 năm
@zer0_7 Ở thời ấy công nghệ smat phone mới bắt đầu phát triển con người khi ấy vẫn còn tò mò với những chiếc đt mới lạ với những công nghệ được cho là mới nhất hot nhất, nhưng thời nay tất cả công nghệ ấy độc đáo ấy nó quy tụ lại thành 2 cái tên Android và IOS
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
8 năm
@zer0_7 Công nghệ càng ngày phát triển theo hướng nhạt nhẻo buồn tẻ hơn. Ngày xưa chúng ta có thật nhiều thiết bị tuyệt vời, bây giờ cái gì cũng đưa vào cái smartphone, chụp ảnh, đọc sách, xem phim, chơi game...đến cả mua hàng cũng qua mạng. Và người ta gọi đó là trào lưu công nghệ?? Chỉ có những thanh niên với gu thẩm mĩ nhạt nhẻo, và đầu óc nông cạn, điển hình là ở Mỹ mới cho nó là hay...những đối tượng trầm hơn, biết thưởng thức hơn như dân Nhật, họ vẫn quý trọng những công nghệ cũ. Họ vẫn đánh giá cao một cái máy chụp hình DSLR, những cuốn sách thật, băng đĩa, đĩa than, TV, những chiếc máy console... cho chất lượng tuyệt hảo mà chiếc smartphone nhạt nhẽo không thể nào bằng?
hnilqhuy
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có bn người tự dám quay laii dùng đt dù cá tính nhưng cục gạch chỉ nghe gọi hay ko ?
@hnilqhuy
M vẫn dùng ấy chứ. Đi lùng con Star Tac lắp sim chính
phuan79
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hnilqhuy
Nokia 8800 cục gạch nghe gọi, mình đang dùng đây. Có sao ko?
@hnilqhuy cháu quay về dùng nokia e72😁:D
Smartphone cơ bản đã bão hòa từ năm 2015, cho nên mấy ông cứ ông ổng suốt ngày chửi các hãng khi ra sản phẩm mới (Sony, HTC, Apple,...) là nhàm chán, ko đột phá này nọ, thực ra là do bản thân họ đã ko đủ tầm nhìn để nhận ra sự giới hạn của smartphone đã lên đến đỉnh điểm. Ko chấp nhận thực tế là ngày càng nó càng khó đột phá, và thị trường thì đã bội thực đến nỗi dừng tăng trưởng, sắp sửa đi vào "hậu smartphone." Nếu nhìn ra rồi thì họ sẽ hiểu và chẳng còn kêu ca như "nhai lại" nữa, vì có kêu cũng vậy mà thôi.
Rồi sẽ đến lúc, logo sẽ là tiêu chí lớn nhất để chọn mua, khi những cái khác trở nên kém quan trọng, vd như cấu hình đã ko còn ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định nữa.

Và có 1 vđề rất thú vị nữa, bản thân mỗi người trong số chúng ta lúc nào cũng gào lên "sao giống quá vậy? sao ko đột phá? sao...?" nhưng thực ra chính chúng ta cũng lại tự mâu thuẫn vs chính mình.
Tự định hình ra 1 chiếc smartphone tiêu chuẩn là phải thế này, phải có screen ratio càng lớn càng tốt, viền càng mỏng càng tốt, máy phải mỏng và nhẹ, phím cứng phải đặt ra ngoài, chất liệu phải là kim loại hoặc kính, máy phải có camera thật đẹp, chip thật khỏe,... sau đó áp dụng cho tất cả các chiếc smartphone trên thị trường, chiếc nào ko đáp ứng tiêu chí bản thân thì gạch tới tấp.
Khi tất cả các smartphone đều bị áp vào 1 cái khuôn, hoặc những cái khuôn hao hao nhau về vài tiêu chí, thì chả phải chúng sẽ giống nhau hay sao? Cứ chiếc nào ko có viền mỏng, chip ko cao,... là tự nhiên lạc loài và y rằng chính những người kêu ca smartphone ngày càng nhàm chán lại hắt hủi bọn lạc loài ý.

Chúng ta nhớ về cái thời smartphone đa dạng phong phú, nhưng chính cái thời ý smartphone nó ko bị bó buộc vào quá nhiều tiêu chí như bây giờ, và chẳng ai lại gạch 1 sản phẩm mà nó ko hướng tới nhu cầu của mình cả.

Lúc nào cũng kêu gào phải đa dạng, nhưng đa dạng rồi cứ thấy khác người 1 tí, thậm chí lập dị là chửi, là chê? Mâu thuẫn ko?


Về phía thị trường và nsx, theo ngu kiến của em:

Đầu tiên, là rất tốn tiền. Cuộc chơi smartphone ngày càng tốn kém, cho nên các hãng ko muốn làm mới mình bằng 1 khoản chi phí phải bỏ ra rất lớn nữa. Thay vào đó, họ cố gắng cắt giảm để có đồng ra đồng vào, thành ra "tái chế" và "tận dụng" đc sử dụng nhiều hơn là "sáng kiến" VD như Sony, HTC,... tương lai phần lớn cũng sẽ càng đi theo hướng này là nhiều. Khi smartphone chạm đến giới hạn, họ ko rút lui mà dùng nó làm bàn đạp cho các sản phẩm khác để kiếm lời VD Sony (mấy cái Eye, Agent,... thuộc vision IoT ở CES đầu năm nay lấy smp làm trung tâm kết nối), mì xào (hầm bà lằng IoT luôn nhưng smartphone thi kém tập trung hẳn, như Sony), LG (module sẽ mở ra cơ hội kiếm tiền qua hệ sinh thái phụ kiện - nhưng LG vẫn còn rất khó khăn để xây dựng đc chỗ đứng cho vision của mình sau thất bại G5),...

Cuộc chiến về giá càng khiến sự sáng tạo chết đi nhanh hơn. Vì ko đảm bảo đồng lời thì còn R&D cái khỉ khô j nữa mà phát triển sp mới. Và vì xác định ko ra mắt sản phẩm đầu bảng từ đầu, nsx cũng chả bao giờ nghĩ đến chuyện phải đối mặt vs áp lực cạnh tranh về yếu tố sản phẩm, mà chỉ chăm chăm cắt giảm chi phí, hạ thấp giá thành. Nhìn xem những hãng chơi chiến lược này có tạo đc thành quả ấn tượng nào ko? Mì xào, meidu và 1 mớ brand khác đang ngày càng loay hoay ra mắt so mới trong sự mờ nhạt, ngoài cấu hình cao đi kem giá bán rẻ hơn đối thủ, chẳng có j thu hút. Trong khi những hãng như Huawei, Oppo thì đầu tư ác liệt và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho riêng mình - cái mà "giá rẻ" ko làm đc (cũng ko hẳn là đầu tư cho sản phẩm nhiều mà còn cả chi phí quảng cáo nữa, nhưng tự mình làm chip riêng (huawei), đầu tư vào camera và sạc nhanh (oppo) - thằng này thì đang "lậm" vào marketing và thị phần, chờ find 9 xem sao - thì chắc chắn tốn rất nhiều tiền và công sức).
Starks
TÍCH CỰC
8 năm
@O.R.A.N.G.E Công nhận mắt ông tốt thật, tôi để 2 cái đt 2K với full HD bên cạnh thì thấy nó chỉ khác về màu sắc chứ độ sắc nét chả khác gì cả, kg hiểu ông nói khác là khác sao nhỉ?
@Starks cái này khó nói, cứ cầm và dùng màn 2k 1 thời gian sau đó về full HD mới thấy đc, mình cho rằng những đt màn trên 5.5" thì nên dùng 2k, còn nếu ngại tốn pin, giảm hiệu năng thì ko có cũng ksao 😁
Starks
TÍCH CỰC
8 năm
@O.R.A.N.G.E Ông anh trong nhóm mình xài note7 nè, mới mua về set full Hd, mình hỏi ủa kg để 2K cho nét hơn...ômg bảo thấy y vậy chứ có hơn đâu, để full HD là đủ và nhiều pin hơn...mà chế độ set resolution là mới có trên note7 thôi đấy...
@Starks 😆
Mr.lap
ĐẠI BÀNG
8 năm
cái gì khai thác mãi cũng cạn . sức sáng tạo cũng vậy . nếu năm nào cũng có những cuộc cách mạng của các hãng thì giờ máu dân công nghệ cũng cạn rồi
Sự bão hoà đã gần đến đỉnh điểm. Tính năng không có gì đột phá. Khi ngừoqi dùng ngày càng trở nên thực dụng hơn. Các hãng sẽ có ngày ngồi bắt tay nhau để cùng phât triển
thật ra thời nokia công nghệ kém bây giờ nên phải chọn hoặc chụp hình đẹp, hoặc nghe nhạc hay, hoặc chơi game ... chứ giờ thì nhồi nhét tất cả trong 1 nên cũng khó khác nhau lắm
@p.a.tuan Thực ra bây giờ cũng có thể làm smartphone chuyên về 1 mảng nào đó, nhưng sẽ khó bán vì thị hiếu người tiêu dùng đã thay đổi.
Giả sử như, bây giờ LG làm 1 con nghe nhạc siêu hay, nhưng phải đánh đổi bằng cấu hình, camera... Liệu có ai chấp nhận không? Hay như Samsung ngày xưa, họ cũng đã từng làm S4 Zoom chuyên chụp ảnh, và thất bại.
00986
TÍCH CỰC
8 năm
@p.a.tuan đã từng cầm 1 loạt như vậy: 1 con nokia 8250 nghe gọi, 1 con psp 1k để chơi game, 1 máy mp3 creative để nghe nhạc, và 1 cái máy ảnh sony t50 để chụp hình
lúc đó nghĩ ước gì tất cả trong 1, và 10 năm sau thì AIO 😆
EM cần Motorola V3i zin =)))) sưu tầm 😁
@Naruto_Xboy Mình có nè bạn, mình ở SG nha. Có gì liên hệ mình.
@nguyenngo9x giá cả nhuw nào bạn 😔 bữa mua 1 con 500k mà hàng tàu dựng dc mấy hôm bong hết sơn bên ngoài rồi
zhongjun
ĐẠI BÀNG
8 năm
Bài viết làm mình nhớ tới cái thời mua tờ báo Tuổi Trẻ, rồi mở vội vào trang quảng cáo để xem từ trên xuống dưới 1 loạt danh sách điện thoại Nokia, cái cho doanh nhân, cái cho dân mê game, cái bình dân... cứ xem và mơ ước ☺
@zhongjun Cùng cảm xúc
o0oatulao0o
ĐẠI BÀNG
8 năm
@zhongjun Cầm tờ PC world mới nhiều bác, hay như hồi đó e học bưu chính viễn thông, tạp chí của ngành cũng nhiều mẫu, chưa có phổ biến mạng mẽo như giờ mà, cầm tờ báo, đọc quảng cáo phân tích.. thấy nó mê.
00986
TÍCH CỰC
8 năm
@o0oatulao0o PC world, echip mobile cách đây 10 năm mới hay, còn giờ PC world cũng hay nhưng ko như xưa
@zhongjun Bình luận của bạn dễ thương quá, lúc trước mìh cũng thế, nhìn vào từng trang quảng cáo mà mê tít, cái giá 3tr trở lên thời đó nghe mà lớn kinh khủng chỉ dám mơ thôi, hì hì

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019