Thật sự là thực tế sử dụng mình cũng ít khi dùng đến nó.
Nhưng ít chứ không phải là không dùng, nên có vẫn tốt hơn là không.
Không thể nói là có tai nghe không dây này nọ.
@hoangtien123
Bạn bị vậy lâu chưa?
Cỡ con này cũng ko hơn ip6 nhiều đâu.
Nếu đt mình nghe nhạc đc như ip6 là mình ko phải mang thêm rồi.
Con này vẫn là entry thôi.
Quan trọng là mình nghe gì hay ip đã bỏ 3.5 thì cũng ko liên quan gì tới việc ss chưa ra đt nghe như ip6
@vicktorbui
Cao cấp cái mẹ gì khi mà cái nhạc đầu vào thu theo kiểu mỳ ăn liền. Sơn tùng thì ù ú u. Đờm vĩnh long thì khản cổ còn một số đứa khác thì toàn thiếu dấu.
Đang xài con tai nghe bluetooth bose soundsport wireless mà tự dưng ghiền con tai nghe dây beyerdynamic soul byrd nên quất 1 con về
May mà đt có jack 3.5mm. Mang vào thấy sự khác biệt ko hề nhẹ. Dù con soul byrd chỉ có 2tr1 mà chất âm hơn khá rõ rệt con bose dù giá tiền con bose tận 3tr7. Và khi xài cũng ko mất thời gian kết nối vì con soul byrd chỉ cần gắn cái bụp vào jack
Giờ con bose đã đc mình tiễn biệt cho người khác và mình cảm thấy mình đã làm 1 việc đúng đắn 😃
@baokhanhpro957
Con soul byrd đấy thì phải cỡ b&o e9 hay momentum on ear wireless mới so đc(mà có khi cũng k thắng nổi), nếu là mình thì sẽ giữ 2 con luôn, ngồi nhà thì beyer, ra ngoài thì bose
@Knah mod nói nào, chứ mình thấy Sam họ quan tâm tới âm nhạc phết. Bằng chứng app nghe nhạc ko thua kém app nghe nhạc trên store là mấy.
Có chăng phần cứng họ ko làm tới bến, kiểu chỉ đủ chơi lossless ko tới 24-32bit các kiểu
Thà như lg hay htc thì bỏ 3.5 còn thấy tiếc chứ trên sam thì chưa bao h làm tốt khoản âm thanh nên vs mình thì có cũng đc bỏ cũng ko sao. Mình nghe nhạc trên smp khá nhiều và tiêu chí chọn mua máy của mình âm thanh đặt lên hàng đầu. Đã thử 1 lần tin tưởng sam là mua s8 về nghe nhạc (có đọc review audio trên gsmarena rồi) nhưng khi mua về thì thật sự thất vọng khi nó có đầu ra rất yếu. Con bgvp dmg của mình khá dễ kéo nhưng khi cắm vào máy ss thì âm lượng nhỏ, tiếng rít và nhiễu nền nghe thấy còn to hơn tiếng nhạc. Về sau có mượn đc s9 của bạn mình test thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Rất rất thất vọng vs âm thanh của Same. Thật sự cái côg nghệ Qualcomm aqstic gì gì đó của quán cơm cộng vs sự tối ưu phần mềm của samsung là 1 sự tồi tệ, gần như chỉ là đồ bỏ đi 😃
@hackieuhoang
Haha v~ cả đám tai trâu chỉ cắm và nghe??? Theo mình thấy thì ngược lại bạn nói mới đúng. Trc kia hồi mới tập tành nghe nhạc mình cũng nghĩ như bạn, rất thích chỉnh eq vì đơn giản là hồi đó máy nghe nhạc cùi, tai nghe cũng cùi làm gì có bass treble gì mấy nên phải dùng eq để cứu cánh. Cái eq v-shape như bạn nói ai cũng biết. Eq chỉ là tune âm theo sở thích riêng thôi. Mà nếu phần mềm làm ko tốt thì eq sẽ làm méo tiếng. Nhưng từ ngày dùng con sansa clip zip hồi 2014, từ đó đến h mình đã ko còn chỉnh eq nữa. Trên những máy nghe nhạc và tai nghe cao cấp thì tự chất âm của nó đã làm bạn thỏa mãn rồi. Hơn nữa là eq chỉ dành cho entry-level thôi chứ dân mid end high end ngta luôn muốn nghe thứ âm thanh thuần khiết nhất, sát với bản thu của người nghệ sĩ nhất. Kể cả các hãng làm chip audio cũng vậy họ luôn muốn mang đến ng nghe thứ âm thanh chân thực nhất có thể. Nên eq không dành cho dân chuyên nghiệp nhé. Cái ngta thật sự quan tâm là công suất đầu ra, phản hồi tần số, trở nội bộ,... Theo thời gian khi level nghe của tai bạn đc nâng lên thì bạn sẽ thấy mình nói đúng. Eq là ko cần thiết.
@caocaolatre199x
Vâng. Với đại đa số người dùng chỉ nghe thôi. Vì đã chuyên nghiệp thì với bất kỳ giàn âm thanh nào đều phải có chỉnh EQ bạn nhé. Đây chuyên về âm thanh, hình ảnh.
@hackieuhoang
bạn ngang thế thì mình chịu. ok theo ý bạn có thể tune âm thanh theo ý bằng eq mong vớt vát đc tí chất âm. nhưng mà đầu ra yếu thì không gì cứu vãn đc nhé 😃
@caocaolatre199x
Yếu thì mình không biết vì trước đến nay dũng có thế này Cắm tai nghe vào chưa bao giờ mở hết cỡ. Nhưng vẫn công nhận thằng BB 9780 nghe nhạc phê nhất.
Thường mấy chú hay dùng tai bluetooth là mấy chú ít nghe nhạc .
Dùng tai bluetooth bất tiện còn hơn tai có dây : lo sạc pin , lo bị rớt hay thất lạc , pin nhanh chay , âm thanh ko hay bằng tai có dây , hay rớt sóng , ăn pin điện thoại , kết nối chậm hơn tai có dây .
Dùng tai có dây thì : khỏi lo sạc pin , khỏi lo chai pin , khỏi lo rớt sóng , cấm phát kết nối luôn , ít bị rơi rớt thất lạc , nghe nhạc hay vô địch . Dùng chỉ hơi vướng tí nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ .
@songoku_1206
Chính xác , 3 cái laptop nhà mình toàn dùng có dây Lan , cũng ko lằn nhằn lắm vì phòng nào cũng có dây Lan âm sẵn , TV cũng dùng dây Lan xem 4K online mới ko bị khựng , chỉ có điện thoại ko dùng thôi . Dùng dây Lan upload , download mới max speed được và cực ổn định ko trồi sụt như wifi.
@lekhanhtrung123
Hết pin là khi ô đang nghe, tai nghe blu nó hết pin thì ô phải đi sạc, và thế là ô khỏi nghe luôn, còn tai dây thì kể cả đt hêt pin vẫn có gì phải xoắn