Jon Rubinstein trải lòng về quyết định bán Palm cho HP

Didu
12/6/2013 4:0Phản hồi: 90
Jon Rubinstein trải lòng về quyết định bán Palm cho HP
jonrubinstein.jpg

Jon Rubinstein từng có vài năm giữ chức CEO tại Palm và khi ông này ra đi cũng như việc Palm chìm xuống vực sâu, Jon đã có những trải lòng về quyết định bán công ty cho HP. Trong cuộc phỏng vấn với Fierce Wireless, Rubinstein cho rằng nếu có cơ hội làm lại thì ông đã không quyết định bán Palm cho HP. "Điều đó thật phí phạm. Nếu chúng tôi biết họ mua lại chỉ để khai tử và không cho bất cứ cơ hội nào cho Palm, tại sao chúng tôi phải bán mình cho HP?", Jon Rubinstein tiếc nuối khi nói về quyết định trong quá khứ.

Quyết định bán lại Palm cho HP vào năm 2010 là một sai lầm nhưng Jon Rubinstein còn cho biết đối tác nhà mạng mà họ hợp tác cũng phần nào khiến Palm bị diệt vong. Ở thời điểm bắt đầu, thương vụ hợp tác giữa Palm và hai nhà mạng Vodafone và Verizon đã gần hoàn thành nhưng sau đó hai nhà mạng này rút lui vào phút chót và Sprint là lựa chọn duy nhất dành cho Palm lúc đó. Trong quá khứ, Sprint là nhà mạng duy nhất phân phối Pre tại Mỹ nhưng họ đã thất bại trong việc cạnh tranh với iPhone cũng như những smartphone khác.

Đó là những gì đã qua, vậy còn hiện tại thì sao? Jon Rubinstein cho biết những phát minh của Palm hiện đang được Microsoft, Apple và Andoid học hỏi và đi theo. Ông này cho rằng những công nghệ, tính năng có trên webOS bao gồm đa nhiệm, thông báo, Synergy hay thậm chí là cập nhật OTA đều là những ý tưởng mà các nền tảng khác học hỏi từ Palm. WebOS hiện tại được coi là một nền tảng chết trên thị trường di động vì LG mua lại nó chỉ để dùng trên TV mà thôi.

Nguồn: Phone Arena
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HP đã giết chết một huyền thoại.....
Anh HP mua về chỉ để giết thôi mà, cũng giống compaq, mua về, dìm chết(gần chết), và thế là bớt đi 1 thằng cạnh tranh😁
@hacktienviettel HP cũng là 1 trong những tập đoàn tiên phong về cắt giảm nhân sự. :D
sang quá vậy ta, bỏ tiền mau về dìm chết cho sướng tay, tội palm quá
sgvietnam79
ĐẠI BÀNG
11 năm
mình chưa từng trải nghiệm nên không biết tốt xấu thế nào !
mình nghĩ sao ko bán cho anh tàu khựa chứ biết đâu nó đã nổi tiếng rồi!
HP mua Palm chính xác là để tế thần...!
Trong cuộc sống làm gì có từ nếu. Một phút sai lầm cả đời ôm hận là đây
PingMD
CAO CẤP
11 năm
Tiếc cho 1 os đẹp và mượt, vẫn còn 1 con pre.
lhlan
TÍCH CỰC
11 năm
@PingMD Tớ theo thằng này từ đã rất lâu. Thời của các siêu phẩm Palm V Palm Vx vang lừng. Sau đó là Palm Treo và Palm Pro.

Chưa từng sờ vào Palm Pre mặc dù dc khen nhiều vì màn hình quá nhỏ.

Sent from my SH930W using Tinhte.vn
PingMD
CAO CẤP
11 năm
@lhlan Pre rất tuyệt, nhưng lâu lâu lắp pin vào xài cho nó đừng hư thôi.
Nếu bạn ở Cần Thơ thì giao lưu.
lhlan
TÍCH CỰC
11 năm
@PingMD Cám ơn bạn. Màn nó nhỏ quá nên tớ không thích ạ. Nếu kg thì cũng đã trên tay từ cách đây 2 năm rồi.
đó là 1 sai lầm nhất của Palm. R.I.P Palm!!

Ps: Palm đã đem mình đến tinh tế, Palm đã giúp mình đến với Smartphone, Palm là đt mình đam mê đầu tiên. Cho đến giờ nó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp trong lòng! 😁
hieu xdav
ĐẠI BÀNG
11 năm
hiện tại mình vẫn đang dung palm 600, nhưng mình kết nhất 650, mình nghĩ các hang bây giờ học theo palm rất nhiều
Người cần tiền thì bán mà kẻ có tiền thì mua để giết chết một đối thủ là truyện thường mà. Có trách thì tự trách bản thân sao lúc đó lại mê tiền đến vậy thôi
canhnv3
ĐẠI BÀNG
11 năm
WebOS có thể có nhiều ý tưởng tân tiến lúc đó nhưng công nghệ lõi WebOS (dựa trên lõi của một browser) đã lỗi thời ngay tại thời điểm nó ra mắt. Nuối tiếc gì nữa 😃
@canhnv3 Bác nói chuẩn không thể chỉnh 😃
@canhnv3 Chém quá bác ơi 😃.
Bác ko thấy chrome OS, firefox OS hay các ứng dụng và OS đều đang có xu hướng lên mây à.
Chính xác là nó ra sớm quá, chưa chín muồi thời điểm. Như Apple ra mắt các sản phẩm đúng thời điểm và tạo thanh xu thế
@nguyenlinh712 bác này nói đúng, mới đây lại ra cái firefox Os cũng không phải dựa trên nguyên lý đó sao
Hơi đáng tiếc con đường của sự tiến hóa trải đầy xương. Trong đó có tên palm. 😔
Ngày xưa thích vọc Palm và Moto

Sent from my GT-N7200 using Surfforum
Các bác cũng phải nghĩ đến chiều hướng khác.
Nói tiếc thì có khi HP còn tiếc hơn. Bỏ 1 đống tiền mua về rồi thất bại. Bên kia thì ôm được 1 núi tiền xong giờ kêu tiếc =))
Quá phí cho Web OS, 1 HĐH tuyệt vời
insanevn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nói về thâu tóm thương hiệu thì các đại gia phải mang gạo qua nhà bác Google học hỏi kinh nghiệm.
Android, Youtube, Picasa.... đều trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Google
@insanevn Hình như bạn quên mất 0 đề cập đến con gà đẻ nhiều trứng vàng nhất cho Google hien nay đó là Motorolla🆒
huybm
TÍCH CỰC
11 năm
@insanevn Yahoo cũng giống Google ở cái khoản thu mua, nhưng không có bản lĩnh làm ra tiền như Google ở các thương vụ mua bán đó
Knightmare
ĐẠI BÀNG
11 năm
@insanevn Bạn nói vậy thì chưa hiểu gì về kinh doanh và tài chính rồi. Mua 1 thương hiệu không có nghĩa là phát triển nó mà có khi cực kì đơn giản là thâu tóm đối thủ sở hữu hết các thế mạnh của nó về công nghệ, hệ thống phân phối... nhưng brandname thì giết luôn là bớt đi 1 đối thủ!
insanevn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Knightmare Bạn phán như 1 nhà phân tích tài chính vậy.
HP thời trước khi có Palm có sản xuất điện thoại di động đâu mà coi Palm là đối thủ mà tiêu diệt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019