Jony Ive rời Apple xem như Apple chết rồi? Không, mà còn ngược lại nữa kìa

Duy Luân
27/6/2019 22:38Phản hồi: 162
Jony Ive rời Apple xem như Apple chết rồi? Không, mà còn ngược lại nữa kìa
Có 2 luồng ý kiến xuất hiện nhân dịp Jony Ive chia tay Apple sau hơn 30 năm làm việc ở vai trò trưởng nhóm thiết kế, từ thiết kế công nghiệp, phần mềm cho đến cả các cửa hàng Apple Store. Luồng thứ nhất cho rằng Apple sẽ mất chất, không còn như xưa. Luồng thứ hai thì cho rằng Apple sẽ có cơ hội đón nhận làn gió mới, thay đổi những thiết kế hiện tại theo hướng hoàn toàn khác biệt và mang âm hưởng của người mới chứ không bó buộc trong phong cách Jony Ive nữa. Mình đồng tình với thứ luồng thứ hai hơn.

Mỗi nhà thiết kế sẽ có một phong cách của riêng mình, dù là thiết kế thời trang, nội thất, kiến trúc hay các thiết bị công nghiệp như iPhone, iPad. Jony Ive cũng không khác, nếu bạn nhìn vào các món đồ hiện tại của Apple bạn sẽ thấy một sự tương đồng nhất định giữa chúng: mức độ bo góc, cách hoàn thiện của chất lượng, những đường nét cong hoặc thẳng... Kể cả thiết kế tai thỏ cũng có thể xem là một "signature" của iPhone ở thời điểm hiện tại. Và tất cả đều được Jony Ive chấp thuận.

Jony_Ive.jpg

Nhưng với người kế nhiệm của Jony Ive, hiện tại đang là Jeff Williams - COO của Apple và cũng là người dẫn đầu mảng Apple Watch, thì có thể ông sẽ có một suy nghĩ khác, biết đâu ông không chấp nhận tai thỏ thì sao? Dưới quyền Jeff sẽ là Evans Hankey, phó chủ tịch thiết kế công nghiệp, và Alan Dye, phó chủ tịch thiết kế về giao diện người dùng, hai người này tất nhiên cũng sẽ có phong cách thiết kế khác với Ive. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng sản phẩm Apple dần dần sẽ thay đổi theo một hướng mới.

Đây không phải lần đầu tiên Apple thay đổi thiết kế một cách mạnh mẽ. Năm 2013, Apple ra mắt iOS 7, đây cũng là bản iOS đầu tiên mà Ive trực tiếp nhúng tay vào mảng thiết kế phần mềm. iOS 7 khác biệt hẳn so với iOS 6 trước đó về phong cách, về cách dùng màu, cách bố trí icon cũng như không gian được dùng trong app. iOS 7 cũng là nền tảng cho những bản iOS sau này và tới giờ sau 6 năm chúng ta vẫn còn thấy rõ cái nét của nó.


Đừng quên những lần thay đổi trước đó mỗi khi Apple có sự thay đổi về nhân sự cấp cao trong việc thiết kế, đặc biệt là trong thời kỳ Steve Jobs và Jony Ive cùng nhau hồi sinh Apple sau một thời gian dài kinh doanh không hiệu quả với các sản phẩm không tốt.

Qua đây, bạn có thể thấy rằng thiết kế là một cái cực kỳ mang tính cá nhân, và nó mang đậm ảnh hưởng của người dẫn đầu nỗ lực thiết kế của công ty. Jony Ive đã mang phong cách của mình cho iPhone, iPad, MacBook, iOS, Apple Watch... Điều này rất đáng trân trọng, và chúng vẫn tiếp tục là những thiết kế xuất sắc trên thị trường, nhưng song song đó Jony Ive cũng hướng dẫn cho các đồng nghiệp hay cấp dưới của mình về cách ông làm cho những sản phẩm này trở thành cái được nhiều người yêu thích.

jonyive.jpg

Khi họ lên thay cho Ive vào lúc này, họ sẽ tiếp tục đưa những cá tính, những phong cách riêng của mình vào sản phẩm Apple. Đây là cơ hội tốt để đồ Apple thoát ra khỏi ảnh hưởng của Ive, người đã ngồi đó 30 năm, và biết đâu những phong cách mới của Evans và Alan sẽ tốt hơn cả phong cách của Ive thì sao? Jony Ive rất giỏi, nhưng không có nghĩa là mọi thứ ông làm đều đúng, và việc ông ra đi sẽ tạo cơ hội cho "lớp trẻ" được thể hiện mình.

Có thể trong 1-2 năm tới chúng ta sẽ chưa thấy được những thay đổi lớn về thiết kế vì các hãng lớn thường lên kế hoạch phát triển sản phẩm dài hạn rồi. Tức là iPhone năm nay và có thể là cả iPhone năm sau chắc cũng không có nhiều điểm thay đổi, nhưng từ 2020 trở đi sẽ khác. Bạn có thể kỳ vọng Apple tiếp tục giữ phong cách tối giản, nhưng các đường nét thì sẽ khác đi, cả về iOS, macOS lẫn phần cứng mà Apple có kinh doanh.


30 năm là một chặng đường dài, và Jony Ive đã hoàn thành tốt công việc của mình. Giờ là lúc ông lùi xuống một bước để những con người mới, những làn gió mới có cơ hội thay đổi Apple một lần nữa, một cách mạnh mẽ. Và đây là cơ hội có một không hai để giúp Apple trở nên mạnh hơn nữa trong thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
162 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Canhtn1986
TÍCH CỰC
5 năm
SJ mất đi mà Apple có mất chất và mất vị trí dẫn đầu đâu 😃
nguyenvtu
TÍCH CỰC
5 năm
@althonx5 Tai thỏ, tai trâu đẹp hơn ko có tai?
@nguyenvtu Tôi thấy khuyết tật thì chẳng có gì là đẹp so với nguyên vẹn dù cho khuyết ít hay nhiều
abuken
TÍCH CỰC
5 năm
Còn đâu giọng nói trầm bổng mỗi khi 1 sản phẩm apple mới dc ra đời.
@abuken Ông này được với SJ diễn thuyết thì nhất rồi.
cryshop
TÍCH CỰC
5 năm
@abuken Giọng nói narrative xuất sắc, nhẹ nhàng mà chững chạc, tròn vành rõ chữ.
Ô này thiết kế ngon nhưng mất tiếng nói trong Apple , bị Cook át vía
@Superman lang thang Cook át vía? Cook vẫn phải dùng thiết kế của Ivy đấy thôi!
@cheetah_fast Mình thấy bị lấn át cũng lâu lâu r. Nhưng là 1 trụ cột lớn nên cần có time cho ra đi thôi, chứ k phải 1 phát thay ngay dc
@Superman lang thang Ngồi ở VN mà phán như đúng rồi. Cty ngta mấy người chắc nắm tin tức hết à? Nhảm nhí vkl
Gabe Lee
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Julient Ai có kiến thức trong ngành thiết kế, nhìn vào sản phẩm cũng biết rồi, sao phải phán bừa. Ổng cũng đã ko trực tiếp thiết kế iphone nhiều năm rồi. Johny Ive sao mà làm ra iphone khiếm khuyết nhìu về mặt mỹ thuật như vậy đc. Ko còn tiếng nói chung thì ra đi thôi.
cryshop
TÍCH CỰC
5 năm
@Gabe Lee Cũng có khả năng, Jony nổi tiếng là một người chuộng sự hoàn hảo và balance. Còn nhớ iPhone 4 ngày xưa là 1 thiết kế cực kỳ balance, gọn gàng về mọi thứ. Có cái điện thoại nào qua bao nhiêu năm trời mà vẫn đẹp tinh tế đến vậy.
Chúc ông thành công trong tương lai, cám ơn ông - Jony 😃
Chỉ cần giữ được sự chỉnh chu, tiện dụng cho người dùng khi sử dụng sản phẩm là vẫn còn đầy đủ chất apple trong đó 😃
John Ive rời Apple thì John Ive "chết" chứ Apple "chết" thế nào được? 😁
@kekk Cùng với Steve Jobs, Jony Ive là người giúp hồi sinh Apple từ đống tro tàn. Chẳng phải tự nhiên ông ấy được Hoàng gia Anh phong tặng tước Hiệp Sĩ đâu. Apple hiện đã quá lớn mạnh nên nó không thể chết được, còn người tài như Mr. Ive thì đi đâu cũng sống được hết.
Đùa ah,không có ông này thì apple chết ah,nhân tài không thiếu,chỉ là chế độ hậu đãi ra sao thôi.
Chất giọng ông này khi giới thiệu sp cũng cực hay
tienlen116
TÍCH CỰC
5 năm
@Timkelvin chất giọng người anh, nghe sang trọng 😁
@tienlen116 Ấm vl
HungCD1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đọc tiêu đề tưởng vào nhầm GENK. =))
@Wolfrain sân cái mền, nó là chuyên dìm luôn chứ ở mà sân sau, bọn vccorp toàn thờ iphone không chứ ở mà sam
@peterh không phải là nhiều mà là nó ít nhưng nó làm lố lăng á, kiểu nguyên đám đông ko khùng có 1 thằng khùng thì thằng đó gây chướng mắt. bức xạ của iphone cao gấp mấy lần điện thoại tàu mà, hậu quả cũng dễ hiểu
@Giản Dao Đọc báo thì mở to con mắt ra mà đọc. Vào Genk search từ khoá Samsung với iPhone xem nội dung bài viết về 2 thằng này theo hướng nào. Suốt ngày đọc truyện ngôn lù riết chẳng phân biệt được đâu là dìm đâu là nâng bi nữa à?
@Wolfrain Mệt quá chị, ngay hôm nay vô trang đầu cũng có bài ngáo đá ca tụng iphone không ngượng miệng á. 1 tuần chắc phải 10 bài như vậy riếc tui chặn trang genk luôn mà
leeyang
CAO CẤP
5 năm
Steve Jobs mất, Apple mất đi chất riêng vốn có, John Ive ra đi, Apple mất nốt=))
@leeyang lại bắt đầu lôi Jobs ra. thế từ lúc SJ đi chân lạnh toát, Cook lên thì Apple thế nào? vẫn phát triển, vẫn là công ty ngàn tỉ đấy thôi. chất riêng hồi đó là như nào, màn nhỏ, thiết kế vuông vắn? nhìn thị trường hồi đó như nào, android to nhất thời đó cũng chỉ 5, 5.5inch. còn bây giờ Apple cũng phải theo thị trường màn hình lớn thôi. còn thiết kế, bây giờ con Xs max mà thiết kế vuông như vậy cầm trên tay có muốn vứt mẹ đi k? nói thật apple mà cứ theo thiết kế cũ của Jobs thì Apple chết dãy đành đạch lâu rồi chứ ngồi đây mà lôi ông lọ ông chai ra khóc thuê. tung hô k đúng lúc :rolleyes::rolleyes:
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@RF Hiến Nguyễn umh next
Quy Le Anh
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe đồn là từ lâu Ive đã toàn tự họp bí mật với team thiết kế riêng rồi. Lần đi này thế nào mà chả kéo theo một cơ số nhân tài làm cùng theo.
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@Puppy Potter Trước khi Ive đi cũng có kha khá người đi trc rồi bạn. Dự là apple tái cơ cấu toàn bộ đội ngũ thiết kế quá
Chỉ là trưởng nhóm thiết kế thôi, năm sau dời cụm cam vuông vào như HW là được, quan trọng vẫn là lợi nhuận
Mình cũng thấy ông này cũng hết ý tưởng rồi, các thiết kế của ổng đã đạt đến tiệm cận và cũng chả còn gì mà xào nấu.
Người khác lês, thiết kế khác đi, các Fan Apple lại quay ra chê bai chửi rủa vì họ đã quá quen với thiết kế của ông John. Anh em thử tưởng tượng iPhone giờ mang một thiết kế khác liệu Fan có nuốt nổi😁:D:D
Đi thật xa để trở về
thiết kế ra bao nhiêu món khủng khiếp, gióng nói cực hay, tầm nhìn rộng,... ôi còn muốn gì nữa, thiên tài rồi.
Himanxim
TÍCH CỰC
5 năm
chưa đâu. người ta đã suy nghĩ trước 2 năm mà, ít nhất thiết kế của ive phải tới 2021 mới kết thúc.
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
mình nghĩ là sẽ có làn gió mới, và mình hy vọng vào điều đó, nhưng có lẽ phải 2-3 đời iphone sau nữa cơ,
@hentx Làn gió mới mà như gió lào của miền bắc thì cũng ngán.
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
@haichin bác cứ yên tâm cái đẹp của Âu nó khác cái đẹp của Á lắm,
@hentx Năm sau iphone sẽ có màu hồng bóng lưỡng 😁
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
@akemitran99 Hihi nên có thêm màu cho khách hàng nữ^^.
@haichin Gió độc nhé 😁
dual1
CAO CẤP
5 năm
Jony rời apple sẽ là cơ hội rất tốt để người khác thể hiện tài năng của mình, trong ngắn hạn chắc thiết kế chưa có gì thay đổi.
Hi vọng apple có những thiết kế thú vị hơn, cách thức jony thành lập 1 cty thiết kế mới khá giống với cty chuyên thiết kế cho hãng ferrari.
Thách thức và cơ hội cực lớn đối với Apple. Triết lý thiết kế của Jony Ive đã ăn rất sâu vào Apple rồi, cả hệ thống nhân viên thiết kế từ thấp đến cao đều làm việc với ông quá lâu. Giờ ông rời khỏi Apple mà kéo theo nhân viên giỏi nữa thì Apple rơi vào tình cảnh LÀNH ÍT DỮ NHIỀU
@longbc Chính xác. Thiên tài không dễ kiếm đâu.
@longbc vl, tổng thống còn bầu được....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019