Khách du lịch đến Ấn Độ sẽ được cấp SIM card miễn phí, có sẵn mạng để dùng

sonlazio
18/2/2017 1:25Phản hồi: 59
Khách du lịch đến Ấn Độ sẽ được cấp SIM card miễn phí, có sẵn mạng để dùng
Ấn Độ vừa cho biết khi khách du lịch đến quốc gia này sẽ được tặng sẵn một SIM card để sử dụng mà không cần mua mới, qua đó giúp họ liên lạc với khách hàng, đặt tour, khám phá hay định vị... được dễ dàng hơn. Để có thể nhận được SIM này thì du khách cần phải xin thị thực điện tử (e-visa) thay vì visa truyền thống. Thị thực e-visa của Ấn Độ cho phép bạn đăng ký vào quốc gia này mà không cần phải đến trình diện tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán như thường lệ, và đặc biệt nhất là e-visa có áp dụng đối với công dân Việt Nam muốn vào Ấn Độ.

Khi dùng e-visa thì hệ thống máy tính sẽ tự động lưu sẵn thông tin của người đăng ký, qua đó giúp khởi tạo SIM cho khách du lịch luôn mà không cần phải thông qua các thủ tục khai báo phiền phức như trước ia. Mỗi SIM sẽ có 50 Rs (khoảng 16 ngàn VND) để gọi điện và 50MB data. Người dùng muốn thì có thể nạp thêm nếu muốn. Hiện tại thì có những du khách phải tốn đến hơn 2 tiếng để đăng ký và mua SIM ở sân bay Ấn Độ, việc này sẽ chấm dứt tình trạng đó.

Hơn thế nữa, trong chiếc SIM miễn phí sẽ có những số điện thoại đường dây nóng, hoạt động 24/24 để trợ giúp khách du lịch. Có hơn 12 ngôn ngữ khác nhau được hỗ trợ, bao gồm cả Đức, Nga và Nhật.

Trước mắt, chính sách cấp SIM miễn phí sẽ có ở sân bay New Delhi, sau đó là 15 sân bay khác ở Ấn Độ. Hồi năm ngoái thì có hơn 1 triệu người nhập cảnh vào quốc gia này bằng visa điện tử.

Tham khảo: Hindustantimes
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

louisntt
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hay và thuận tiện...nhưng chưa tiện bằng chúng ta :> ra tiệm sim thẻ mua cái sim là ok. ko biết bên họ có sim rác như bên mình ko nhỉ? 😔
@If you dont mind Giống kiểu bác xài hàng xách tay, chả biết nó là hàng dựng hay chính hãng, và cũng chả biết nó chết lúc nào, và nếu có chết thì cũng chả có ai bảo hành cho bạn.
@eochanghynt Nó phân loại. Thường nó chăm sóc khách hàng trả sau tốt lắm. Bạn có thể nhắn tin từ chối nhận tin quảng cáo được mà. Mình giờ chỉ nhận được tin km 50% thôi
@nguyenly2016 Cái Mobi cũng sim trả sau bác ah 😁 mà chả hiểu nó nhắn quái gì nhắn dữ
louisntt
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Duy Luân Như vậy vừa quản lý được phần nào khách du lịch, visa điện tử, có hạn mà, nó cấp theo visa thì cứ theo hạn mà cấp r sim nó hủy...hơn nữa phát sim ntn QUẢN LÝ ĐƯỢC RẤT NHIỀU THỨ...thuyết âm mưu là vậy! Và hạn chế sim rác. Chả hiểu ở mình ra sao, từ đầu 2016 đã kêu sẽ giải quyết vấn nạn này r. Giờ đầu 2017 kiên quyết xử lý vậy mà sim nó vẫn bán nhan nhản, đầu số mới ra liên tục. 90tr dân mà có khi sđt nó lên đến 900tr rồi. Giá như...giá như chỉ cần cái thẻ căn cước. Ko cần bằng lái, ko cần đ.ký xe, ko cần bảo hiểm bla bla được thì tốt.
Ngon lành
vistahome
TÍCH CỰC
7 năm
tụi nó dụ bẫy sim để đến rồi nó hiếp.. chứ tốt lành gì,,
Nước người ta...
BondKute
TÍCH CỰC
7 năm
Khách nữ (đặc biệt những cô xinh đẹp) còn có cơ hội dc trải nghiệm gang bang và ko còn đường về quê mẹ. J4f
Trò này trước đã có ở Thái từ lâu rồi ạ. Cứ xuống BKK là thể nào phi ngay ra quầy sim của tụi T, đăng kí cái roẹt là có 1 thẻ sim có ít tiền và 50mb data, không tốn xu nào ạ. mà cũng chả cần đăng kí thị thực điện tử chi hết.
ubuntu8.10
TÍCH CỰC
7 năm
Đợt đầu năm trước có qua Ấn độ cũng ức chế vụ này. Wifi công cộng hay trong quán toàn phải có sim để nhận sms có code vào mạng. Mà mới qua ngồi sân bay thì làm gì có sim mà nhận code. Coi như mù luôn, làm mình không check in sống ảo được =)) Bên đó mạng nó quản lý rất chặt nhé. Vào wifi gì cũng phải gắn với sim hết. Nên không có chuyện lên fb chém gió được như Việt Nam đâu.
@ubuntu8.10 giống m đi sin công tác cũng thế @@
Czi
Trứng
7 năm
Em nghĩ cái nào cũng có cái giá thôi, cho dùng free để dễ theo dõi tiện thể lấy thông tin người sử dụng luôn
tiwenger
ĐẠI BÀNG
7 năm
mấy chị em phụ nữ cẩn thận, thằng nào ác ý nó theo dõi mình là cũng nguy
NgoaLong_NH
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hay thật, rất thuận tiện !
Anh T Ng
TÍCH CỰC
7 năm
Ở sân bay Thái Lan khách du lịch được cấp sim free từ rất lâu rồi 😃
Vuong Duc
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có ai liên tưởng đến phim Kingsman không? =))
Alb
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chắc k đâu như VN, có thể mua 1 cái sim ở bất cứ đâu và k phải đăng ký gì hết.
chiphoi105
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ôi New Delhi..Nhưng e phải ở nhà thôi.
PO8888
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhiều nước khuyến cáo công dân không du lịch Ấn Đ..ụ rồi , qua nó hiếp chết luôn , vđ bọn mọi này.
@PO8888 Cũng chỉ 1 số bộ phận thôi, đâu thể đánh đồng hết được bạn, Ấn Độ chỉ có cái duy nhất là họ quan trọng thần linh quá thôi, chứ họ vẫn tốt mà, đâu thể lấy 1 số cá nhân ra nhận xét cả 1 đất nước đâu bạn !!!!!!
PO8888
ĐẠI BÀNG
7 năm
@eochanghynt nó là vấn nạn quốc gia luôn đó bác , chả thế mà nhiều nước khuyến cáo công dân họ không nên du lịch nước này 😃 , luật cũng k trừng trị nghiêm lũ hấp diêm nữa, nói chung k thiện cảm gì với bọn Ấn này.
thoprao9x
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chính sách thu hút khách du lịch. Cấp sim sử dụng internet nhưng thu lại các khoản khác của khách du lịch. Khách du lịch biết nhưng vẫn vui và thoải mái chi vì cảm thấy xứng đáng.
:p:p:p:p:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019