Triển lãm My Bhutan - hình ảnh về Vương quốc Bhutan - còn đến hết ngày mai thứ Bảy

Non@me
26/11/2015 14:2Phản hồi: 30
Triển lãm My Bhutan - hình ảnh về Vương quốc Bhutan - còn đến hết ngày mai thứ Bảy
Camera Tinh Te_My Bhutan_DSC00249.jpg
Tại lâu đài TajmaSago _ số 6 Phạm Văn Chương, Q.7, TP HCM đang diễn ra triển lãm nhiếp ảnh “My Bhutan” (Bhutan của tôi) của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm được hai tác giả chọn lọc từ 3 chuyến khám phá vương quốc Bhutan trong 3 năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên có một triễn lãm để giới thiệu những câu chuyện cổ tích có thật về những ngôi làng nhỏ xinh trên khu rừng ngàn năm, những tu viện yên bình bên sườn núi tuyết và những người dân hiền hòa với các lễ hội mộc mạc của Vương quốc trên dãy Himalayas này.

Camera Tinh Te_My Bhutan_DSC00228.jpg Camera Tinh Te_My Bhutan_DSC00258.jpg
Trong khuôn khổ triển lãm, 2 nhiếp ảnh gia còn mời được ông Sonam Dorji – Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Bhutan và nhiếp ảnh gia Bhutan là Sonam Wangchen sang TPHCM dự những ngày triển lãm đăc biệt này.

“My Bhutan”
là cơ hội để hai người nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hải chia sẻ những trải nghiệm của hành trình được đánh giá là rất hiếm hoi và rất ít người được đi bằng đường bộ qua cửa ngõ Ấn Độ: Từ miền Nam Bhutan lên phía Bắc, rồi từ miền Tây Bhutan sang miền Đông, cũng như từ Đông Bắc xuống Đông Nam. Bằng 30 tác phẩm được chọn lọc, hai nhiếp ảnh muốn giới thiệu cho người xem một vương quốc khép kín với thế giới với những giá trị hạnh phúc được xây dựng từ giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sống.
  • Thời gian: từ 9h00-20h00 các ngày 26,27 và 28 tháng 11 năm 2015
  • Địa điểm : Lâu đài TajmaSago, 06 Phan Văn Chương, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM
  • Vào cửa miễn phí.
Ngoài các tác phẩm triển lãm được in trên canvas, các tác giả còn phát hành lịch bàn Bhutan 2016 và các tác phẩm nhiếp ảnh in khổ 32x48cm nhằm góp phần gây quỹ ủng hộ chương trình nhiếp ảnh thiện nguyện Help-Portrait VN 2015 sẽ diễn ra ngày 5/12 tới trên hơn 14 tỉnh/thành của toàn quốc.


Bhutan là nước khá biệt lập với thế giới, họ giữ gìn bản sắc và sự độc lập của mình bằng những hình thức quản lý khá đặc biệt, là nước duy nhất trên thế giới định hướng và đánh giá phát triển đất nước bằng Tổng chỉ số hạnh phúc quốc gia (Gross National Happines –GNH) thay cho “Tổng sản phẩm quốc nội” (GDP). Trong đó 4 mục tiêu chính tạo thành công thức GHN là phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo tồn văn hóa truyển thống, bảo vệ môi trường sống và chính quyền hoạt động hiệu quả. Bhutan là nước duy nhất nghiêm cấm hút thuốc lá trên toàn quốc, cấm săn bắn thú rừng và câu cá cũng như hạn chế chặt cây, khi chặt một cây phải trồng lại 3 cây .

Bhutan quản lý sự phát triển dụ lịch bằng hình thức ấn định lệ phí du khách tối thiểu cho một ngày du lịch ở đất nước này là 250 USD/người. Cho hầu hết các tháng cao điểm (các tháng 3, 4, 5 và 9, 10, 11) và 200 usd/người cho các tháng còn lai. Với lệ phí này, khách du lịch được Bhutan chăm lo chỗ ở, thức ăn và phương tiện đi lại cùng hướng dẫn viên. Với cách làm này, chỉ thực sự những du khách yêu thích và muốn hiểu văn hóa và đất nước này mới sẵn lòng đến du lịch Bhutan.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc và khách tham quan:


Một số hình ảnh trưng bày trong khuôn viên của triển lãm:
Một số hình ảnh của triển lãm:

Quảng cáo

Quảng cáo

30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Một đất nước bí ẩn hơn cả Triều Tiên
Rất tiếc là minh ko có time và cũng ko có đam mê trông lĩnh vực này
@1701 Góp gió thành bảo thôi chu e oi
@Vodanh_vohinh Thường thì những người hay kêu là không có thời gian lại là những người không có gì ngoài thời gian 😃
Đẹp quá, gần gũi với thiên nhiên không có ô nhiễm công nghiệp😃
phamlong
TÍCH CỰC
8 năm
Không được hút thuốc với không được nhậu thì mình không đi du lịch ở đó đâu 😔
Tisoc
ĐẠI BÀNG
8 năm
14 tỉnh, thành là những tỉnh, thành nào bác chủ thớt.
@Tisoc Bạn vào đây xem thêm nhé http://help-portraitvn.com/
Tisoc
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Non@me Tks bạn. Hình như là Hà Nội; Tp Hồ Chí Minh; Hải Phòng; Huế; Đà Nẵng; Nha Trang; Bình Thuận; Đà Lạt; Biên Hòa; Bình Phước; Bình Dương; Cần Thơ và Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Còn một tỉnh nữa không biết tỉnh nào.
wayback
ĐẠI BÀNG
8 năm
Không mấy ấn tượng với bộ này!, nhưng có vẽ truyền thông khá tốt, dù sao củng là 1 sự tiếp cận với 1 nền văn hóa mới lạ,cơ hội để hiểu hơn về đất nước thú vị này
mà hình như Bhutan là đất nước không khép kín như triều tiên, với khoảng hơn 50tr là có thể du lịch 6 ngày 5 đêm ở đây! 😁
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
8 năm
Muốn qua đất nước này sống quá
kttam
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rất thích ảnh của bác Tùng.
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
8 năm
sẽ cố găng qua đó 1 lần trong đời
cho e hỏi các ảnh trong triển lãm chụp bằng máy ảnh và ống kính gì mà đẹp vậy
lmviet
ĐẠI BÀNG
8 năm
@daotruong94 Nag Nguyễn Thanh Tùng dùng sony a7 series. Còn đẹp hay không thì là ở con người.
không đi xem triển lãm được thôi đành ngồi nhà ngắm ảnh mở mang kiến thức vậy
hauh
TÍCH CỰC
8 năm
Đẹp tinh tế, gần gủi và yên bình.
Rất thích.
x_chien
TÍCH CỰC
8 năm
đẹp nhất cũng chỉ được đến thế.
KIRA1573
TÍCH CỰC
8 năm
FAR CRY 4 😃
popeyes
ĐẠI BÀNG
8 năm
Không biết phải do màn hình không mà thấy màu hơi rực nhỉ?
Tuy nhiên bố cục, anh sáng và khoảnh khắc quá đẹp!!!
Ảnh đẹp quá! Em xin phép copy mấy bức về làm wall nhé!
mới qua bển về , chán phèo
bachcudi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cũng muốn được đến đây 1 lần 😃
fx26f41289
TÍCH CỰC
8 năm
Đã đc đến Bhutan, thanh bình và hoà hợp. Cảm giác khi chú Airbus luồn lách giữa các sườn núi để hạ cánh thật khó tả. Lúc nó hạ độ cao, cảm giác như chân sắp chạm xuống dãy núi phía dưới. Có lẽ chỉ phi công của Bhutan mới hạ cánh đc xuống sân bay của đất nước họ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019