Mình thì bạ đâu sạc đó ko nhất thiên sạc ip hay ipad,thuận tay thì vơ luôn các cục sac android nối cáp ligtning vào cũng xong đôi lúc cắm vào mac nếu thuận,ko quan tâm %pin là bn cả! Mấy đứa anti có đứa nghịch ngợm vì fan táo đông nen có cái để giải trí,phần
còn lại thì ù ù cạt cạt tự khen mình chủ yếu,nhất là mấy anh tác chiến điện tử còn gọi là sàm fan!tụi này đông và nguy hiểm ,lòn, lách lạng kinh lắm
Góp ý thêm với bài viết của b
1. Khẳng định dùng củ sạc có dòng ra (amp) lớn hơn so với sạc theo thiết bị hoàn toàn được. Thông số trên củ sạc là mức tối đa củ sạc có thể cung cấp, mỗi thiết bị (và tùy tình trạng pin) nhận dòng vào khác nhau. Dòng truyền vào thiết bị sẽ do chip trong thiết bị đó cung cấp
2. Dùng sạc dòng lớn ảnh hưởng thế nào?
- lợi: sạc nhanh hơn
- hại: giảm tuổi thọ thiết bị (có nhưng k đáng kể so với việc pin nhanh đầy đem lại)
Lý do: dòng vào lớn, tức năng lượng được cung cấp nhiều hơn ==> thiết bị sẽ nóng hơn
Thiết bị càng nóng, linh kiện càng nhanh hỏng (chip hở chân, pin chai,...)
Tuy nhiên hãng làm ra đều tính mức độ an toàn cả rồi. Ví dụ: linh kiện chịu được dòng 2A, chip nhận dòng vào tối đa 1.5A thì sạc theo thiết bị 1A. Để tuổi thọ được lâu nhất. Với sạc theo máy, khi sạc nóng 35oC, máy dùng được 50 tháng. Thì dùng sạc dòng cao, máy nóng 37oC, xài được 45 tháng( đã thay máy từ lâu)
Lý do pin chai: bị stress. Ví việc sạc pin 0-100% như chạy 100m, bạn càng cố chạy càng nhanh thì càng mệt, với pin sẽ stress nặng hơn.
Ps: để lâu chai pin. Mỗi lần sạc 50 lên 60%, bằng củ sạc theo máy (k ai làm được) nên thôi quên đi, cắm sạc tẹt ga, sao cho nhanh đầy
@WoodHouse
Mình cũng có nói là do chip trong thiết bị
Ý mình nói là chip trong thiết bị có thể cho vào dòng 1.2A nhưng củ sạc chỉ cung cấp được 1A, thì dòng vào chỉ có 1A, dùng sẽ tốt hơn (k bao nhiêu) dùng củ 2A (dòng vào 1.2A)
@nguyensang12
Đương nhiên m k thông minh hơn nsx
- ở cương vị nsx: sx ra sp có thể dùng tốt sau 3 năm (1000 lần sạc)
- cương vị người sử dụng (ở đây là mình): cần đt sạc pin nhanh nhất có thể trong thời gian mình sử dụng máy đó
Do thời gian m đổi đt là dưới 1 năm nên m k quan tâm vấn đề chai pin. Còn b mún dùng lâu dài thì dùng sạc chậm. Cái này tùy ý mỗi ng, k cần đá đểu nhau
Không những vậy mình còn xạc cho BB classic, xạc cho cục pin anker, xạc cho nhiều điện thoại khác nữa, vì theo mình trên mach cuc xạc có chip điều khiển dòng nên nó sẽ cho ra đúng điện áp
Đây là kiểu nhìn nhận phiến diện, "té nước theo mưa" vậy cứ hễ thấy ai xài 1 iphone và 1 cùi bắp là chắc hẳn là khoe mẽ, hay vay mượn tiền mua, đúng là có cái đầu mà não không có nếp nhăn. đơn giản.
1. Người ta xài 2-3 số phone để thuận tiện trong công việc, vì iphone chỉ có 1 sim.
2. cướp giật giờ nhiều nên ra đường móc cái dt cùi bắp ra gọi thì đỡ phải lo ngại nhiều.
P/s: dạo này lên tinh tế thấy toàn những câu nói vô nghĩa, tính không cmt mà thấy bực quá nên nói😔
@xxTKZ
Làm m.ẹ gì nhột, tui là 1 cái J7 frime 2 sim, 1iphone 7 plus, bình thường, tổng cộng là 3 sim, (trước đây là LG.G4) bây giờ J7 frime 2 sim. Dạo này Thấy mấy ông toàn phán, nói nhảm bực thì cmt thôi thành phần nói nhảm, nói theo dạo này lây bệnh ngày càng nhiều trên tinhte:mad:
Từ khi mua iphone về còn không thèm xài cục sạc iphone với cái tai nghe, toàn sạc iphone từ cục pin dự phòng xiaomi thôi, nguồn vào lớn sạc nhanh lắm. 2, 3 bữa mới cần sạc lại cho cục dự phòng. Quá khoẻ.
Chuyện bình thường, có gì phải lăn tăn. Trừ khi dùng sạc lô mới sợ.
Sạc iP đầu ra khoảng 1000 mA. iPad hơn 2000 mA. Nhìn qua cũng biết cái nào hơn.
Mình dùng cục Anker 6 cổng. Cục sạc iP còn nguyên zin. Lẽ ra thêm sợi cáp nhưng lúc trước vội nên bóc ra. Còn bt vẫn dùng cáp Anker luôn.
Pin trâu, sóng khỏe, bền vô địch. 3 yếu tố đó chưa ai hơn được Nokia. 😁
Hơn nữa, trời lạnh (đeo găng) hoặc mưa ướt là màn hình cảm ứng điện dung chịu chết. Mấy máy Lumia còn chơi kiểu màn hình dùng móng tay chạm được, chứ iP & đa số các đt khác chịu thua.
@LRA:D bác có con e63 giống em thế, mà xài mấy em này đi đường nghe gọi to rõ, đút túi quần vừa ngồi thoải mãi, rơi rớt chả lo gì, nhiều người đùa bảo tại tui thông minh nên xài ngố phone là đủ rồi kakak, về nhà thư giãn đầu óc thì mở smartphone giải trí hâhhaa:D
@marklost
Ngày xưa dùng 2 đời BlackBerry Bold. Tuy nhiên mình dùng tai nghe bluetooth, mà bây giờ chỉ còn mỗi iPhone & Nokia cũ là còn hỗ trợ phát nhạc chuông qua tai nghe (ai đi xe máy ngoài đường là biết ngay nó lợi hại thế nào) nên làm luôn con E63.
Đợt đấy định mua E72 mà xổng mất. E71 cũng hết hàng mới & thiết kế xấu hơn 63 1 tẹo. :D
@LRA
Mình thì sống ảo bằng em này. Pin dung lượng 2100 nghe gọi 3 đến 5 ngày tuỳ cường độ. Ngoài đường dừng xe lại là móc ra nghe phây phây luôn. Khỏi sợ thằng nào giựt.