Những thằng bán sách "dạy làm giàu" (hoặc tổ chức khóa học diễn thuyết dạy làm giàu- có thu phí) là những thằng giàu lên từ việc bán được sách (hoặc chém gió) chứ không phải là những thằng giàu rồi mới viết sách để bán cho những thằng chưa giàu 😁
Chưa biết những thằng chưa giàu mua sách về đọc rồi có giàu được lên hay không nhưng chắc chắn là thằng bán sách đã giàu rồi!
p/s: đọc mấy dòng em viết có thấy oải ko mấy bác 😆
- "Giàu có" là như thế nào?
- Nếu giàu có là nhiều "Tiền bạc" thì "Tiền bạc" là gì?
Nếu quan niệm "Giàu có là nhiều tiền bạc" thì hiển nhiên: làm thế nào nhiều tiền là được. VD:
- Được cho
- Nhặt được
- Trúng số
- Lao động cật lực để kiếm tiền
- Cơ hội để được tiền
- Lấy cắp, trộm của người nhiều tiền
- Tiết kiệm tiền bạc đến keo kiệt
- .... tiền ... tiền ... tiền ...
Và cuối cùng: "Giàu có" để làm gì?
[ Albert Einstein: “Điều quan trọng chính là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Sự tò mò có lý do tồn tại riêng của nó” ]
@dxkien
Giàu có là khi bạn hưởng được thành quả của người khác. Một ông chủ giàu từ sức lao động của công nhân. Một công nhân có thể giàu có từ cái gì? Không, hầu như không thể. Có thể công nhân là quá khứ của một người giàu mà thôi, khi người ta đã chuyển sang làm việc khác. Nếu muốn hưởng thành quả từ người khác thì phải tiếp cận với nhiều người. Từ một người buôn hàng hay tới các ông chủ tập đoàn, nhà bank... đều vậy cả. Khi nói giàu có là dĩ nhiên nói bề tiền của. Muốn ám chỉ cái khác phải nói kèm, vd giàu lòng nhân ái....
Hãy hiểu bản chất: "Tiền" là đại diện cho sức lao động con người trong xã hội.
"Sức lao động" khổng lồ của xã hội do mọi người tạo ra (một cá nhân ko thể tạo ra cái khổng lồ được), nhưng nó rõ ràng đang "chảy", "tích luỹ" vào một nhóm người - những người biết cách huy động, tạo động lực, hướng dẫn người khác làm việc. (bất công hay ko thì ko dám nói đến ở đây)
Nên về bản chất muốn làm giàu (tiền bạc) thì: phải biết cách tích luỹ công sức của mọi người về của mình.
Hoặc là bằng cách trao đổi tiền - vật chất (buôn bán) một cách thông minh.
Hoặc là trao đổi công sức - tiền bạc (thuê nhân công lao động theo cách của mình) rồi trả cho họ số tiền rẻ mạt, nhưng đủ làm hài lòng - còn lại trao đổi sản phẩm họ làm ra với người khác để lấy về số tiền (công sức) chênh lệch.
Đây mình nói về bản chất. Còn mình nghĩ bài viết chỉ nói về biểu hiện một con người khi làm theo bản chất này. ;)
Quan trọng nhất vẫn là nhân quả tiền kiếp, nếu kiếp trước sống đểu, gặp người nghèo khổ đói khát bệnh tật mà không giúp đỡ, thì kiếp này bạn sẽ sinh trúng vào làm con của thổ dân trong rừng sâu, thổ dân Châu Phi, hoặc bị não bẩm sinh ... lúc đó tôi đố ai tự thân giàu được.
Em xin hướng dẫn các bác bài toàn mua nhà thành phố cực kì đơn giản sau 5 năm cho các bác có lương 10tr (lương cao hơn nữa thì càng đơn giản hơn).
- Mỗi tháng lãnh lương 10tr trừ chi phí ăn xài, gái gú, trà sữa cafe, nhà cửa thì còn dư 5tr để dành.
- Mỗi năm để dành đc 5 x 12 tháng = 60 triệu
- Sau 5 năm thì sẽ để dành đc 60 triệu/năm x 5 năm = 300tr.
- Như vậy chúng ta đã có 300tr rồi, còn 1 tỷ 7 còn lại xin bố mẹ thì đủ 2 tỷ để mua nhà nho nhò.
Đơn giản quá phải ko các bạn.