mình nghĩ đế giày trượt băng phải mỏng vì để dễ dàng điều khiển chuyển động -->> tạo ra được những pha trượt huyền ảo nghệ thuật & quan trọng là để thắng ( hãm tốc độ ) lại dễ dàng hơn !
Chứ đã có lớp nước mỏng giảm ma sát rồi thì không cần thiết phải dùng thêm đế giày mỏng như dao để giảm ma sát !
Bạn hiểu sai hoàn toàn nhé, nghe kỹ mình giải thích này:
Ở -3°C, có 4 lớp phân tử nước.
Ở -30°C, chỉ còn 2 lớp phân tử nước, tức là lớp nước mỏng đi.
Lớp nước càng dày, nó càng trơn trượt, càng mỏng càng khó trơn trượt.
Như vậy khi lớp phân tử nước trên bề mặt giảm đi, từ 4 còn 2, ứng với lúc nhiệt độ giảm từ -3°C xuống -30°C, băng phải trở nên ít trơn trượt hơn!
Hãy đọc tiếp câu dưới trong bài "Đồng nghĩa với việc khi băng ở nhiệt độ dưới - 30 độ C, việc trượt băng rất khó, nhưng bạn có thể đi bộ trên băng mà không hề lo lắng rằng sẽ trượt ngã." <--- tức là nó ít trơn trượt hơn.
Và cuối cùng, mình xin trích dẫn nguyên văn bài viết gốc mà người dịch trên đã dịch sai:
Hãy để ý tới từ mà mình đã bôi đỏ nhé, less slippery là "ít trơn trượt hơn".