[Khoa học tuần qua] Trồng cây sao Hỏa, thuốc chữa ung thư, AI đánh cờ vây thắng người, nhật thực,..

ND Minh Đức
12/3/2016 20:11Phản hồi: 20
[Khoa học tuần qua] Trồng cây sao Hỏa, thuốc chữa ung thư, AI đánh cờ vây thắng người, nhật thực,..
Thuốc trị một dạng ung thư vú có hiệu quả trong 11 ngày, trí thông minh nhân tạo Google đánh thắng nhà vô địch cờ vây thế giới, nhật thực đầu tiên trong năm 2016 quan sát được tại Việt Nam, phát hiện tắc kè nằm trong hổ phách niên đại 100 triệu năm, Nga cũng muốn làm tên lửa tái sử dụng để phục vụ du lịch không gian,... là một trong những tiêu điểm khoa học đáng chú ý tuần qua. Mời các bạn xem tiếp những chuyển động của thế giới khoa học trong suốt 7 ngày vừa qua trong infographic bên dưới.

infographic_khoa_hoc_tuan_qua_2.3_Tinhte.jpg
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

minhlengoc
ĐẠI BÀNG
8 năm
Hy vọng 10 năm tới sẽ chữa trị được dứt điểm căn bệnh ung thư.
@minhlengoc Cái gì bạn ăn cũng chứa hoá chất. Ngày mai có thuốc trị mà ngày kia bạn lại ăn hoá chất thì cái hi vọng của bạn là vô nghĩa!!!
@minhlengoc Thì lại có bệnh mới xuất hiện :v,
Dat365
ĐẠI BÀNG
8 năm
@minhlengoc Chỉ lo rằng trị hết được bệnh này ,lại có bệnh khác xuất hiện.Mong là đừng có bệnh gì xảy ra cả 😃
vietnamtea
TÍCH CỰC
8 năm
Có ai hóng trận đầu giữa thần đồng china với anpha go không, 19tuổi mà đánh cho ộp pa Lee thua. Hy vọng google dám nhận kèo.
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
@vietnamtea mấy nhà cờ vây tuổi gì với các nhà khoa học...:p
Khoa học ngày càng trở nên hỗn loạn không theo quy củ tạo hóa gì cả!
Và cuối cùng là trái đất diệt vong bởi con người :v
@Hùng Dũng 1988 Thằng ủn ngố nhấn nút phóng tên lửa hạt nhân sang Hàn quốc, kịch bản thế đủ chưa.
@Alluka Thế thì giỏi lắm thằng Xẻng banh 1 cái thành phố, còn cả Trái Đất vẫn nguyên si. Có cho nổ toàn bộ kho hạt nhân thì cùng lắm cũng chỉ nát cái THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI, còn TRÁI ĐẤT (cục đất hình cầu có nước mặn bao phủ 3/4) vẫn nguyên xi đó, đủ là đủ thế nào? Đừng có đánh đồng "thế giới loài người" với "Trái Đất" nhé, tự đánh giá cao quá đấy.
@Hùng Dũng 1988 Tôi cũng đến lạy bạn với cái suy nghĩ ngây ngô của bạn.
Khi Triều tiên bắn tên lửa hạt nhân sang Hàn, lập tức Mỹ sẽ bắn sang trả đũa Hạt nhân, bạn chắc không đọc về tác hại của vũ khí hạt nhân nên bạn thấy bình thường. 1 quả tên lửa của Mỹ hiện nay gấp hàng trăm lần quả đã ném vào Hiroshima và Nagasaki, 1 quả của Triều tiên cũng tương tự như vậy, khi bắn 1 quả thì bên kia cũng bắn lại vài quả để trả đũa. 1 quả nổ không chỉ gây ra tác động trên 1 quốc gia, các quốc gia lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi bụi phóng xạ hay ô nhiễm nguồn nước. Bụi phóng xạ có thể bay theo gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng trực tiếp tới Vn hay các nước khác nữa, hay nguồn nước bị nhiễm phóng xạ nhiễm vào cá và dòng nước biển có thể chảy tới tận xích đạo. Bụi từ vụ nổ làm che mất ánh sáng mắt trời làm trái đất lạnh đi, hết lương thực, động vật bị chết, con người bị biến đổi gen rồi chết vì ung thư, con cái bị biến đổi gen thành thứ không phải con người. Bạn xem thế đã đủ chưa. Trái đất bị ảnh hưởng bởi vũ khí hạt nhân, tuy chỉ như muỗi đốt, nhưng các thứ trên nó sẽ chết, sự sống hàng triệu năm tiến hóa sẽ phải mất hàng triệu năm nữa mới phục hồi nguyên vẹn.
@Alluka À vâng, đó chính xác là điều mình muốn nói đấy bạn, mình chỉ sợ bạn không biết chứ biết rồi thì sao bảo mình ngây ngô, chính bạn cũng tự thấy là Trái Đất nó đâu có diệt vong? Trái Đất đã từng trải qua VÀI LẦN ĐẠI TUYỆT CHỦNG rồi, dù có mất hàng triệu năm để khôi phục chăng nữa thì cuối cùng sự sống sẽ vẫn tồn tại, chỉ là không có chỗ cho con người nữa thôi.
http://kenh14.vn/kham-pha/5-cuoc-dai-tuyet-chung-dang-so-trong-lich-su-trai-dat-20140120100444716.chn
Với lại nên nhớ, bạn mới chỉ đề cập đến sự sống trên cạn thôi, đừng quên 3/4 bề mặt Trái Đất là biển, mà biển thì còn sâu mãi đến đáy đại dương. Dưới kia còn biết bao loài động, thực vật khác tồn tại mà không cần không khí, không cần ánh sáng mặt trời (bạn tự tìm hiểu thêm sẽ biết). Dù thế giới bên trên có tận diệt thì dưới đó sự sống vẫn sinh sôi và chờ ngày phát triển, biết đâu sẽ có lúc chúng tiến hóa và trồi lên mặt đất như tổ tiên các loài động vật khi xưa? Thế nên ý mình nói ở đây là, loài người chỉ đang tự hủy hoại chính môi trường sống của mình thôi, chứ Trái Đất thì đã tồn tại rất lâu mà không cần đến loài người hay các sinh vật hiện tại rồi, nên loài người và các sinh vật đó biến mất thì Trái Đất vẫn tồn tại và biến đổi thôi.
Rất thích bài tổng hợp cuối tuần này, tuần nào cũng làm tốt nha bác oi!

Đề nghị ở dưới có luôn link của toàn bộ nội dung đó để người ta xem lại
nokishock
TÍCH CỰC
8 năm
Thắng 3 ván liền trong kèo Bo5, Alphago đã gần như hủy diệt hoàn toàn Lee Sedol, chính thức bước lên ngôi vô địch thế giới Cờ Vây Spring 2016 😁
newslove
TÍCH CỰC
8 năm
Hồi xưa cò ông gần nhà dò vé số trùng 2 tở 50tr, mấy ngày sau khùng khùng luôn tới giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019