full viền cả 4 cạnh...
Thôi, mọi người tạm thời đừng bận tâm nó là bao nhiêu phần trăm do người Việt sản xuất nữa, thế giới giờ phẳng rồi, kẻ thức thời là kẻ biết thu lượm những thứ tốt nhất về cho mình.
Khi chiếc điện thoại ra mắt, cứ tập trung vào đánh giá nó như 1 chiếc điện thoại, đừng để những yếu tố khác xen vào.
Nhưng khó cho Bphone, có vẻ họ vẫn chưa hiểu người Việt (điển hình là 2 thế hệ Bphone đời đầu, không biết họ đánh vào phân khúc nào, ra giá bán 1 cách nửa vời, rất ít người có thể ra quyết định mua được)
Mình tạm chia người Việt thành 2 nhóm, có thể sẽ bỏ tiền ra để mua điện thoại.
1/ hiểu công nghệ, sẽ so sánh cấu hình, màn hình, đủ thứ tiêu chí này nọ kia
2/ nhóm quá bận bịu và không tìm hiểu nhiều (trong nhóm này lại có 2 nhóm là người lao động bình dân và người giàu có)
-----
Nếu Bphone đánh vào nhóm thứ 1, phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ Trung Quốc, và rất khó sẽ bán được hàng nếu chỉ với lời kêu gọi hàng Việt hay gì gì đó ngoài chất lượng của chiếc điện thoại, khả năng thành công sẽ cực kỳ thấp, thậm chí phải chịu lỗ để đi đường xa (cái này có thể phải nhờ chính phủ)
Nếu Bphone đánh vào nhóm quá bận bịu, đối với nhóm lao động bình dân thì để bán được hàng cần 1 cú hích cực mạnh về quảng cáo (đi đâu cũng thấy Bphone, người người nhắc về Bphone, nhà nhà nhắc về Bphone, với mức giá rẻ thì sẽ bán được hàng, không cần đọ cấu hình với các hãng Trung Quốc làm gì nữa, vì người lao động bình dân họ không quan tâm cái này)
Nếu Bphone đánh vào nhóm hàng giàu có, hàng cao cấp, thì Bphone cần phải dốc toàn lực, tạo ra 1 chiếc điện thoại thật sự bóng bẫy và mượt mà (đòi hỏi năng lực sản xuất cực kì cao), nhưng ở VN để chen chân vào phân khúc này của 2 ông lớn SamSung và Apple là chuyện không thể. biết bao nhiêu ông lớn khác đã khẳng định được tên tuổi như LG, Sony, HTC ... lần lượt rớt đài ở thị trường này cho thấy chen chân vào phân khúc này thật sự không đơn giản.
Vậy tóm lại, với lần ra mắt lần này, mình mong muốn Bphone sẽ sản xuất 2 chiếc Bphone, 1 chiếc tập trung vào nhóm người bận bịu và lao động bình dân để bán hàng và duy trì vốn liếng cho những lần sản xuất tiếp, 1 chiếc sẽ là toàn lực của Bphone, sản xuất được 1 cái smartphone tốt nhất mà họ có thể làm, để dần dần khẳng định tên tuổi.
Bây giờ ra 1 smartphone cao cấp mới ở VN vào thời điểm này, kiểu gì cũng sẽ bị Samsung và Apple vùi dập.
nếu ra 1 smarphone đánh vào phân khúc cấu hình rẻ giá tốt thì thua lỗ sặc máu, không duy trì được lâu và đi đường dài.
Nhưng để bán được hàng ở phân khúc tầm trung mà không dựa vào cấu hình thì phải có 1 flagship mạnh mẽ (như cách Samsung đã và đang làm), flagship kéo cả thương hiệu đi lên, những người không rành về công nghệ sẽ có 1 mức đánh giá sơ bộ về thương hiệu họ sẽ lựa chọn chiếc điện thoại mà họ nghĩ là sẽ bỏ tiền ra, nếu họ cảm giác nó tốt, họ sẽ bỏ tiền.
-----
Vậy tóm lại, ý kiến của mình là nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy khó khăn cho Bphone, ở mọi phân khúc, sản xuất giá rẻ không được, cao cấp cũng không xong.
Hy vọng Bphone sẽ có chiến lược đúng đắn và có 1 điều thần kỳ xảy ra cho thương hiệu này (chẳng hạn như những người trẻ am hiểu, chịu hy sinh 1 chút về hiệu năng, chịu hy sinh 1 chút về lợi ích cá nhân bản thân, sẽ lựa chọn Bphone ở phân khúc giá rẻ thay cho điện thoại tàu, vì thiết nghĩ 1 cái điện thoại tầm 5 triệu, dùng 1-2 năm lại đổi thì chịu khó 1 chút về hiệu năng thì cũng không sao), rồi sau này mới có những Samsung, những LG, những Sony Việt Nam. Chả có thành tựu gì mà không có hy sinh cả.
Cùng chờ đợi vào sự kiện ra mắt ngày mai và chúc Bphone may mắn.
-----
cá nhân mình đang dùng iphone (vì thật sự mình cần 1 chiếc điện thoại ổn định, bấm là chạy không suy nghĩ nhiều)
nhưng nếu Bphone cũng làm được điều này, không cần cấu hình cao, chỉ cần ít lỗi lặt vặt, chắc chắn mình sẽ mua cho người thân mình (nhất là những cô dì chú bác ba mẹ, những người không cần biết tất cả về cấu hình này nọ kia, mà họ chỉ cần 1 chiếc điện thoại đúng nghĩa là bấm là chạy, ổn định, ít lỗi).
--------------
gõ xong rồi mới thấy mình đã bỏ qua 1 đối thủ khủng khiếp nữa là iphone cũ (đủ tất cả mọi phân khúc đều có hết và toàn là những lựa chọn sáng giá), thật khủng khiếp, mường tượng những khó khăn Bphone phải đối đầu đã thấy họ thật sự dũng cảm khi nhảy vào sản xuất smartphone rồi. Nếu được hãy cố ủng hộ, vì họ thật sự đáng được tôn trọng. Với số tiền đầu tư và chất xám bỏ ra, họ có thể nghĩ ra cách khác để kiếm tiền ít rủi ro hơn, nhưng họ vẫn nhảy vào làm smartphone, đúng là VN cần những người như vầy. (y)
Hj vọng B3 sẻ có cái gì đó lôi cuốn được người dùng và giá sẻ rẻ ngang máy tq cùng cấu hình.
Bài mới