iPad hiện vẫn chưa phải là giải pháp đảm bảo nhất, chắc ăn nhất để làm việc văn phòng. Bạn không nên mua iPad thay hoàn toàn cho laptop để làm công việc dạng này, và đây là lý do.
Bộ Microsoft Office cho iPad nói thật là ngon đấy, dùng rất ổn, nhưng sẽ có những lúc bạn có những nhu cầu mà chỉ có thể dùng với Office trên máy tính thôi, bản cho iPad không có đủ tính năng. Ví dụ, trong công ty bạn vì lý do gì đó cần chạy macro trên bảng tính Excel, lúc đó chỉ laptop mới dùng được, iPad không hỗ trợ. Rồi biết đâu có lần nào bạn cần cài một phần mềm nào đó để làm việc mà nó chỉ có cho Windows thì cũng thốn lắm (vì mình biết không phải lúc nào bạn cũng có thể dùng nền web).
Nếu bạn đang dùng iPad làm máy tính để làm việc, gặp những trường hợp này bạn đành bó tay. Rồi khi đó không lẽ đi mua cái máy tính mới sao?
Không thể dùng mọi tính năng cho mọi tình huống
Bộ Microsoft Office cho iPad nói thật là ngon đấy, dùng rất ổn, nhưng sẽ có những lúc bạn có những nhu cầu mà chỉ có thể dùng với Office trên máy tính thôi, bản cho iPad không có đủ tính năng. Ví dụ, trong công ty bạn vì lý do gì đó cần chạy macro trên bảng tính Excel, lúc đó chỉ laptop mới dùng được, iPad không hỗ trợ. Rồi biết đâu có lần nào bạn cần cài một phần mềm nào đó để làm việc mà nó chỉ có cho Windows thì cũng thốn lắm (vì mình biết không phải lúc nào bạn cũng có thể dùng nền web).
Nếu bạn đang dùng iPad làm máy tính để làm việc, gặp những trường hợp này bạn đành bó tay. Rồi khi đó không lẽ đi mua cái máy tính mới sao?
Trong khi đó nếu bạn đang sở hữu một cái laptop thì mấy việc này có thể chạy ngon lành, bạn không gặp bất kì vấn đề gì và cũng không phải cố gắng đi tìm giải pháp thay thế. Làm việc thì phải ưu tiên hiệu quả và ưu tiên việc kiếm được tiền cái đã, mấy cái khác tính sau.
Xuất ra nhiều màn hình cũng khó khăn
iPad có thể xuất hình ảnh ra một màn hình, nhưng để đạt được mức độ linh hoạt như khi dùng laptop thì chưa bằng. iPadOS chỉ có thể xuất hình ảnh theo kiểu mirror, tức là iPad có gì thì màn hình ngoài hiện cái đó chứ không chế độ extend dùng 2 màn hình riêng biệt. Một số app có hỗ trợ chế độ mở rộng với khả năng hiển thị giao diện khác nhau cho từng màn hình, nhưng không phải app nào cũng có, chủ yếu chỉ là những app về đồ họa, vẽ vời hoặc làm video mà thôi.
Với laptop thì dễ, bạn muốn sao cũng được, bạn muốn làm gì cũng ok, và nếu bạn có nhu cầu xuất hình ảnh ra nhiều hơn 1 màn hình thì cũng có thể dễ dàng gắm dây vô rồi xài thôi, chẳng có gì phức tạp cả.
Ứng dụng vẫn chưa chạy được dạng cửa sổ
Với iPadOS 14 hiện nay bạn có thể chạy nhiều nhất là 3 app song song nhau. Nhưng mình hiểu rằng khi ngồi làm việc văn phòng thì bạn cần nhiều hơn thế. Trình duyệt, một phần mềm chat, và một giao diện Office là 3 cái bạn thường phải mở nhất, rồi có khi phải bật thêm vài phần mềm chuyên dụng nào đấy của công ty.
Chưa kể là giao diện đa nhiệm của iPad hiện vẫn còn chạy theo kiểu chia đôi màn hình chứ không phải dạng cửa sổ mà bạn quen thuộc. Những điều này sẽ ảnh hưởng tới năng suất làm việc của bạn, bạn không thể resize các cửa sổ một cách linh hoạt nhất tùy theo nhu cầu, thói quen của mình. Nói cách khác, khi làm việc với iPad, bạn sẽ cần thay đổi hoàn toàn thói quen của mình, và điều đó là không cần thiết, thời gian đó để dành làm việc khác kiếm tiền chứ.
Quảng cáo
iPad nên là thiết bị bổ trợ, chứ không phải thay thế hoàn toàn cho laptop
Nếu bạn có thể tìm đủ app và điều chỉnh thói quen của mình để làm việc văn phòng hoàn toàn trên iPad thì chúc mừng, nhưng không phải ai cũng thế. iPad nên là một thiết bị hỗ trợ, một công cụ giúp bạn mở rộng những gì mình có thể làm được. Ví dụ, khi bạn đi họp, thay vì xách laptop thì bạn có thể mang theo iPad, màn hình vẫn to để xem nội dung mà vẫn gọn nhẹ, vứt vào cốp xe, rổ xe rất dễ dàng. Hoặc những khi bạn về nhà, ngồi phòng khách cầm iPad để duyệt email, xem qua các tài liệu mà khách hàng gửi, hoặc cầm iPad để xem nhanh file thuyết trình ngày mai sẽ cầm đi nói chuyện với đối tác… Đây là các tình huống mà dùng iPad sẽ sướng hơn laptop.
Rồi ngoài làm việc, iPad còn giúp bạn xem được phim ảnh, nghe nhạc giải trí, đọc sách, chơi game.. thì đúng đây là những tình huống mà dùng iPad có thể sẽ thoải mái hơn so với việc cầm một cái laptop trên tay.
Tóm lại, đừng cố gắng ép bản thân mình phải dùng được iPad cho công việc, vì đơn giản iPad không sinh ra để thay cho laptop mà tụi nó sẽ vẫn sống cùng nhau, tùy theo tình huống sử dụng mà bạn chọn thiết bị phù hợp. Mua máy để làm việc thì cái bạn cần quan tâm là việc của mình có xong hay không, có hoàn thành được nhanh không, có hiệu quả không => đừng quên điều này nhé.
Lời khuyên của mình cho những bạn nào đang phân vân iPad vs laptop đó là hãy mua laptop trước để làm việc đi, khi nào có thêm tiền dư dả thì mua thêm iPad sau. Đừng mua iPad thay hẳn cho laptop vì khả năng bạn cảm thấy hối hận sẽ khá cao đấy. Tất nhiên vẫn sẽ có những người làm việc được hoàn toàn bằng iPad, nhưng đó không phải là số đông, và không phải giải pháp an toàn nhất cho mọi tình huống mà bạn có thể gặp phải khi đi làm.
Chúc anh em vui vẻ.
Quảng cáo