Khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh con thuận tự nhiên từ Bộ Y tế

Hassler
15/3/2018 15:27Phản hồi: 155
Khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh con thuận tự nhiên từ Bộ Y tế
Mấy hôm rồi mọi người rần rần vụ bà mẹ sinh con rồi cả mẹ và con tử vong vì theo phong trào "thuận tự nhiên" nghĩa là tự sinh ở nhà, không giảm đau, không cần sự hỗ trợ của các biện pháp y tế, nói chung là đẻ tự nhiên như các loài động vật vẫn sinh sản ngoài tự nhiên. Sáng hôm qua 14/3 Vụ sức khỏe bà mẹ - trẻ em trực thuộc Bộ Y tế tại Sở y tế T. HCM đã cùng phối hợp với bệnh viện Từ dũ tổ chức họp báo "Khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh con thuận tự nhiên", Dưới đây là các thông tin có được từ buổi họp báo này.

Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em – Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của địa phương, đến hiện tại các cơ quan chức năng chưa xác nhận được trường hợp nào sản phụ tử vong khi sinh con tại nhà trong ngày 14/3/2018 như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế đã giao Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Từ Dũ. Hiện các bên đang tiếp tục xác minh thông tin này và sớm báo cáo về Bộ.
Bác sĩ CK 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đang có sự hiểu sai về sinh tự nhiên. Sinh tự nhiên tức là sinh theo đường tự nhiên (sinh theo ngả âm đạo) chứ không phải sinh con tại tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.
Liên sinh (Lotus birth) bắt đầu xuất hiện từ năm 1974 tại Mỹ và Úc, theo đó, các bà mẹ chọn sinh con tại nhà, không cắt rốn và giữ bánh nhau như thế cho đến khi bánh nhau phân hủy và dây rốn rụng tự nhiên khỏi cơ thể đứa bé. Trào lưu này bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ vào năm 2008 từ một số bà mẹ ở Anh và dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới y học
Trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” được khởi xướng và lan truyền trong một bộ phận các bà mẹ, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé và đe dọa đến các nỗ lực của ngành y tế trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và bé. Trong thời gian qua, tại viện đã xuất hiện rải rác một vài trường hợp từ chối các can thiệp có lợi cho trẻ ngay sau sinh như chích vitamin K1, vaccine ngừa lao, viêm gan siêu vi B với các lập luận “thuận theo tự nhiên” của các dòng thông tin không chính thống và không được khuyến cáo.

Dưới đây là các khuyến cáo cho tất cả mọi người:


1. Sinh con thuận tự nhiên tại nhà không có sự theo dõi và hỗ trợ y tế là là thực hành sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của mẹ và bé.
2. Hiện nay, các chuyên gia sản khoa trong và ngoài nước đều khẳng định: sinh con thuận tự nhiên là phương pháp phản khoa học, có thể dẫn đến tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong trẻ.
3. Bộ Y tế và bệnh viện Từ Dũ khuyến cáo sản phụ nên đăng ký để được quản lý thai, sinh con tại các cơ sở y tế để được chăm sóc, tư vấn sau sinh cho sức khỏe bà mẹ và bé.
4. Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi tham gia các trang mạng xã hội cần có sự lựa chọn thông minh, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và với chính bản thân, sử dụng các thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn.

Các bạn nghĩ thế nào về việc "thuận tự nhiên" này?

Nguồn tin Thạc sỹ Đỗ Thu Thủy - Phòng truyền thông - Vụ Sức khỏe sinh sản - Bộ Y tế
Ảnh Bệnh viện Từ Dũ
155 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Demah
CAO CẤP
6 năm
Sinh "thuận tự nhiên" và chết "thuận tự nhiên" nó gần nhau lắm. 😆
mgg。vn
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Demah 50 chết - 50 sống, ai nói gì được
huybie
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Demah Sinh - Tử "thuận theo tự nhiên"..
@Demah đồng ý;
nếu đa số con người chấp nhận sinh thuận theo tự nhiên, thì nhiều khi không có ae ta ngồi chém ở đây; chết pà nó hết từ đời nào rồi;
Demah
CAO CẤP
6 năm
@mgg。vn Không đến 50 đâu bác ơi. Nếu không có sàng lọc trc sinh, chẩn đoán hình ảnh, khám thai kỳ blah blah...
Thuận tự nhiên của mấy bả là "phản khoa học" là giết ng đó bác 😔(
Demah
CAO CẤP
6 năm
@nta139 Tỉ lệ chết sơ sinh và tỉ lệ chết của mẹ ngày một giảm nhờ khoa học, nhờ y tế. Thế mà mấy bả không thèm quan tâm, thích tiền sử. Vậy mới hài b nhỉ
nktho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Người truyền bá phương pháp này còn nói đứt ngón tay còn có thể tự mọc lại nếu được bú sữa mẹ kìa.:mad::mad::mad::mad:
@nktho hahha vậy à, các facebooker theo phong trào "hứa chặt trym" lên hệ gấp
ZeusFate
TÍCH CỰC
6 năm
@nktho Các mẹ bỉm sửa với bán hàng online giờ ngang field Ninja Lead. Còn có hội kêu gọi không tiêm vaccine rồi làm ảnh hưởng cả cộng đồng nữa
Toàn những người ăn học, trình độ dân trí cao k mới lạ chứ. Cũng như trào lưu k tiêm vaccine vậy.
Diezel
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hien_Long An Sắp có thêm 10k tiến sỹ đấy, à mà còn 9999 thôi😔
Em nghe ông bà kể chuyện sinh đẻ ngày xưa dễ lắm. Đi cấy mà còn đẻ đc.
Ngày nay vẫn còn nhiều bạn trẻ thiếu hiểu biết cơ bản về sinh đẻ vậy?
libieu
CAO CẤP
6 năm
@nguyenvanduongpx Bỡi người chết rồi thì còn đâu mà kể , cũng như bảo tại sao xã hội ngày càng hiện đại mà lại có nhiều người khuyết tật hay dị ứng chết người bẩm sinh , đơn giản vì những người đó trong thời đại thiếu thốn lúc xưa đâu có được cơ hội mà trưởng thành 😔
thethidie
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyenvanduongpx nếu không có y học thì nó giống chọn lọc tự nhiên ấy, cá thể khoẻ mạnh thì sống và tồn tại còn cá thể yếu sẽ chết bị đào thải.
@nguyenvanduongpx vấn đề là ngày xưa lao động nặng, ăn uống thiếu chất; em bé nhỏ nên phọt cái ra;
giờ bé nào cũng 3.5+ kg, đẻ không ra là chết cả mẹ lẫn con;

ngày xưa, sinh chết không phải là hiếm; do chưa có sinh mổ;
coi7247
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nguyenvanduongpx Ngày xưa làm quái gì có MXH như giờ, sinh xong sống, chết thế nào vài người biết à..mình làm cc vẫn gặp mấy TH đẻ trên taxi rồi mà, nói chung các y bác sĩ đỡ đẻ, có phương tiện hỗ trợ mà nhiều cas khó còn rớt mồ hôi hột chứ đừng nói đẻ tự nhiên.
Chắc muốn trở về thời kỳ hái lượm chắc, không hiểu suy nghĩ ra sao luôn.
@minhcuongpro1234 ờ thì thế mới chết, nói chung nếu muốn thuận theo tự nhiên thì nên vào rừng ở
Mình chỉ quan hê để gấu nhà mang thai thuận tự nhiên thôi, còn sau thì nhờ các đốc tờ phụ sản cho nó thuận buồm xuôi gió.
Thien Quoc
TÍCH CỰC
6 năm
@Tminh3232 Ngay cả vào bệnh viện sản thì cũng là đẻ tự nhiên mà, chỉ khi có vấn đề mới can thiệp thôi. Ngày trước có trào lưu xin mổ cho đẹp, chích thuốc giảm đau cho đỡ mệt... bây giờ cấm rùi. Mổ hay chích là tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ cho từng trường hợp.
“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự ngu dốt, mà chính là ảo tưởng và đề cao quá mức về sự hiểu biết của mình” - Stephen Hawking

Trước trào lưu anti vaccine làm rất nhiều trẻ bị viêm não Nhật Bản & bại liệt suốt đời, trong khi nó hoàn toàn có thể tránh được
Giờ đến vụ sinh con này, ngày xưa ông bà đẻ rất nhiều con là vì xác xuất khi sinh đứa trẻ cho tới lúc nó trưởng thành là rất thấp, bây giờ lại muốn quay về thời đó làm gì ko biết? Có cái nhau thai, sữa mẹ thôi mà làm như thuốc vạn năng vậy, con ăn vào chắc thành super man hết
Bác sỹ trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm về y khoa ít nhất 5 - 10 năm thì ko tin, đi tin bà cô ất ơ nào trên Facebook, thiệt hết nói.
cua.nhung.24
ĐẠI BÀNG
6 năm
@gauto988 Đọc qua "Lịch sử kỹ nữ" để biết thêm về các phương pháp tránh thai ngày trước bạn nhé 😁 .
zquanghoangz
ĐẠI BÀNG
6 năm
@shinkt Trả lời hay quá xin phép share ?
@zquanghoangz tự nhiên đi bạn 😁
coi7247
ĐẠI BÀNG
6 năm
@gauto988 Do tránh thai kém, do tuổi thọ trung bình thấp, do chiến tranh, do lao động thủ công cần nhiều người..hình như trong triết có nhắc qua, 😁
Còn phong trào ko tiêm vacxin cho con nữa...
tr4n
TÍCH CỰC
6 năm
Ngu những cái đáng chết. Ai đi cổ vũ cái phong trào này đáng bị xử tử.
Toàn trào lưu vớ va vớ vẩn mấy chị em, ngay vụ rủ nhau ko tiêm vaccine thế. Thể trạng thì yếu, vận động thì ít, luyện tập thì ko đòi đẻ tự nhiên, ảo tưởng.
icklad
TÍCH CỰC
6 năm
@Castlevania88 chính xác,thời nay ít vận động hơn ngày trước nhiều.ông bà ta toàn làm nông,vất vả nhưng mà vì thế cũng có sức hơn mình bây giờ.:oops:
ltt0506
ĐẠI BÀNG
6 năm
ngu lắm, người hiện đại tiến hoá đủ thứ rồi, sức khoẻ có giống như thời ăn lông ở lỗ đâu, thậm chí chỉ cần so với các cụ ngày xưa chưa chắc đã bằng mà đòi sinh kiểu tự nhiên.
Vợ mình làm bác sĩ sản khoa, học lòi mắt ra mới dám tự tay đỡ sinh, mổ sinh. Bạn học 1 khoá mấy tháng dám tự đỡ, quá ngầu.
Đỡ sinh không khó, mổ sinh cũng không nhưng bác sĩ luôn phải học để đảm bảo quá trình sinh an toàn hết mức có thể, cái đó khó, nó là kinh nghiệm.
Thời điểm nào tiêm oxytoxin, thời điểm nào bay lên bụng bà mẹ ấn (cái này là tà đạo nhưng rất hiệu quả), thời điểm nào dùng forceps v.v..khi nào nguy cấp sẽ có bác sĩ mổ hỗ trợ.
Chuyện đỡ sinh ở nhà là thuận tự nhiên, nhưng tự nhiên nó có chọn lọc chọn lọc những cá thể tốt nhất để duy trì, những bà mẹ sinh khó sẽ bị loại trừ, cái đó là tiến hoá sinh học nhưng con người khác con vật ở chỗ mình tiến hoá về xã hội, về văn minh nên mình sẽ đảm bảo quá trình chọn lọc tự nhiên đó không thể xảy ra. Làm việc này giống như tự biến mình thành giống động vật vậy @@
Nhớ vụ vaccine nữa, bất kỳ thuốc nào cũng có tác dụng phụ, biến chứng sốc phản vệ nhưng tỷ lệ sẽ rất nhỏ, nó sẽ nhỏ hơn rất rất nhiều so với những cái chết hoặc biến chứng khi mắc bệnh. Hơn nữa dù có sốc nếu theo dõi sát sẽ ko quá nguy hiểm, tất cả những ca chết do vaccine chỉ là không có người theo dõi sát, ko có người biết chống sốc. Thay vì ngu ngốc ko tiêm vaccine muốn an toàn hãy đến những tt y tế có những người chuyên làm và có quy trình tiêm theo dõi rõ ràng.
Mình nói sự yếu kém của bác sĩ của ngành y tế ko đáng sợ bằng sự truyền thông sai lạc của báo chí, những nhà báo chân chính hay đừng vì lợi nhuận giật tít mà ko cung cấp đủ thông tin chính xác cho người đọc, 1 người bác sĩ giỏi cũng có thể sai sót, đừng vì 1 lần sai mà dìm họ xuống khiến hàng nghìn người khác mất đi cơ hội chữa bệnh ở họ, những kinh nghiệm của họ.
Những bác sĩ ngày đi làm đi trực, tối về đọc tài liệu đến khuya, ngày đỡ cả chục ca sinh nhưng mặt mũi bặm trợn, nói ít khô khan lại không hấp dẫn và đáng tin bằng những "Thánh FB" với bài viết sinh động, lý lẽ rõ ràng, nhẹ nhàng dẫn sản phụ về với đất kia. Mình vẫn tin là với bao cố gắng đó bác sĩ sẽ giỏi hơn "thánh FB" 1 chút, thế nên hãy nhường việc chữa bệnh lại cho họ đi =(
@Xperia_no1 Bạn nói chuẩn, thuận theo tự nhiên có mà chết à, thuận theo tự nhiên thì những trường hợp thai to thì tập xác định nhé, một là mẹ rất khó để, hai là xác định luôn.
@Xperia_no1 Đọc mà cảm động tình cảm của bác dành cho vợ của mình. Phải thương và để tâm lắm mới viết được như vậy. Chúc vợ chồng bác luôn được hạnh phúc nhé. Bạn gái em cũng là bác sĩ nên cũng hiểu được phần nào cái xã hội bạc bẽo này.
nemo1810
TÍCH CỰC
6 năm
Mình chỉ muốn hỏi là bạn đã đọc chi tiết bài viết về việc sinh thuận tự nhiên chưa hay chỉ nghe mọi người tóm tắt và nói rằng sinh tự nhiên là k cần theo dõi, giúp đỡ của bệnh viện. Bản thân mình cũng chưa đọc bài kêu gọi này, nhưng theo một số người bạn của mình trên facebook thì các tóm tắt này chưa phản ánh đúng và đầy đủ nội dung của bài viết. Nên nếu bạn chưa đọc thì thiết nghĩ bạn có thể xem xét lại và xác nhận nội dung những thông tin ban đầu được không.

Mình cũng chưa đọc nên chỉ định nhắc mọi người là nếu được hãy xem từ đầu và xem bài gốc để có cái nhìn đúng nhất nếu bạn thực sự quan tâm tới vấn đề này 😃.
jacubi
TÍCH CỰC
6 năm
@nemo1810 bạn hãy xem lại các bài post trước kia của facebooker đó chưa, nếu chưa xin bạn hãy đọc 1 lần , để hiểu thông tin về bà đó như thế nào , rất cực đoan nhá. các bà bầu thì khi mang bầu tâm lý đã thay đổi rùi, trong khi đó bả lại tiêm nhiểm mấy cái này, dù là chồng hay người thân cũng k ngăn cản nổi, mình đã từng gặp rùi nhá.
nếu bạn là 1 thanh niên, là 1 người đàn ông có vợ và có con thfi bạn sẽ hiểu. thân
nemo1810
TÍCH CỰC
6 năm
@jacubi Nếu thế thì mình là người may mắn vì vợ mình đã tìm hiểu kỹ, lựa chọn áp dụng có chọn lọc. Còn các điển mình đưa lên đây là những cái mà bạn bè mình đưa thêm lên, mình có đọc thấy 😃
sao_lai_the
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nemo1810 đây là câu tiêu biểu, bạn nhe
nemo1810
TÍCH CỰC
6 năm
@sao_lai_the Cảm ơn bạn, nếu thế này thì đúng là không có gì bàn cãi thêm.

Tuy nhiên mình có thêm một nghi vấn liệu đây có đúng là facebook của bạn kia không, hay facebook giả. Cái này là mình nêu ý kiến vậy thôi, tại giờ trên fb cái gì cũng có thể xảy ra. Còn mình ghi nhận thêm quan điểm này và tăng thêm tính nghi ngờ về các điểm mà bạn này cũng như các bạn bạn trong hội nói.

Hi vọng ai cũng là người "tiêu dùng", người cha, mẹ thông minh 😃. Tiếp thu cách có chọn lọc và nghiên cứu.

Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều 😃.
Sinh "thuận tự nhiên" mang hơi hướng giáo phái, giáo điều hơn là khoa học.
nomadkcb
TÍCH CỰC
6 năm
Cứ cho chúng nó sinh thuận tự nhiên, rồi mặc xác cho tự nhiên chọc lọc. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì .
Chỉ khổ thằng chồng nào vớ phải mấy con dẩm này o_O
xgen
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nomadkcb Đồng ý. Cứ để "chọn lọc tự nhiên" là tốt nhất :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@nomadkcb Mấy con hâm đó mà... Toàn là lười biếng... Tối ngày facebook.. Zalo... Cho đáng đời
@nomadkcb mấy đứa ngu có con thì chắc cũng ko khá đc đâu 😁 nên diệt từ trong trứng luôn kakaka
@nomadkcb Mấy thằng bây có vợ con chưa? Đôi khi suy nghĩ phụ nữ khác đàn ông nhé! Vấn đề nếu tui bây là một người chồng trong trường hợp đó sẽ buông xuôi cho vợ con 'tự nhiên chọn lọc nhé'!
qtgalaxy
TÍCH CỰC
6 năm
Chỉ dành cho...gà 😁
Thuận tự nhiên là đẻ thường không đẻ mổ, còn cái kiểu tự sinh ở nhà là phản khoa học, ngày xưa ông bà ta vì không có điều kiện nên mới phải thế, nhưng cũng do ngày xưa các cụ phải làm việc lao động vất vả nên cơ thể phần nào mạnh khoẻ hơn phụ nữ bây giờ, nên đẻ tại nhà không có gì là ghê gớm thậm chí đẻ ngoài đồng ruộng cũng chả sao, phụ nữ ngày nay do làm việc văn phòng là chủ yếu, không thể dục thể thao nhiều nên sức khoẻ không bằng các cụ đc nên ko so sánh đc
@Tinh Tế Printing Như thế là phi tự nhiên chứ chẳng phải "thuận". Sự tiến hóa của con người đến lúc này hoàn toàn là tự nhiên. Con người chọn tiến hóa về não bộ chứ không phải thể chất.
botykpt
TÍCH CỰC
6 năm
Đưa đi viện ng ta đỡ đẻ thường cho chắc. Lỡ không đẻ thường được hay ngược ngôi còn mổ nữa chứ. Rồi còn tai biến các kiểu con đà điểu. Vợ mình đẻ cũng sẽ đưa vào viện
namlinhct
ĐẠI BÀNG
6 năm
@botykpt An toàn đặt lên hàng đầu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019