Kyro 485 cũng là nhân CPU có mức độ tăng trưởng hiệu năng so với đời trước cao nhất kể từ khi Qualcomm ra mắt chip Snapdragon 800. So với Snapdragon 855 dùng nhân Kyro 385, nhân mới mạnh hơn 45% và điều có tác động đến bạn thông qua những thứ như thời gian mở app nhanh hơn, app chạy mượt hơn, Android hoạt động nhanh chóng hơn, giảm độ trễ khi xử lý việc nặng... Qualcomm nói so với các đối thủ 7nm còn lại thì họ nhanh hơn về thời gian mở app Facebook, Instagram, Gmail, Google Maps,...
em không hiểu đoạn này lắm, bác đang so sánh vs 845 hay vs 855, bác có nhầm không????
@vvt03hp
nói nghe ngược nhỉ? cpu apple mạnh xài ios mới không khai thác được khả năng cpu thì có.
Giờ này giờ nào rùi khoe gpu mạnh cho cố xài màn hình hd+? sao trải nghiệm độ phân giải cao mịn màn được?
Ip giả mượt bằng cách khi ứng dụng mới mở chưa load hết nội dung thì màn hình trắng hoặc khóa không cho thao tác, load xong data mới cho thao tác. quen xài android bấm app lên là thao tác ngay liền qua ios xài rất khó chịu vì lề mề.
Khoe cpu mạnh chỉ chạy đơn nhiệm, app nào ko chạy thì bị đóng băng ko realtime.?
Màn hình to ko tận dụng chia cửa sổ?. Không có chat head zalo hay fb, đang coi phim trả lời tin nhắn lập tức là bị gián đoạn.
Trong khi android thậm chí kẹt máy tính gắn vào màn hình to có giao diện desktop xài đa cửa sổ, thậm chí dùng để code trên linux build app được luôn.
@Mr Fahrenheit
nó chạy ở xung thấp hơn, tức chậm hơn chút nhưng tiết kiệm điện hơn. Những cái đơn giản như web hay Facebook hay email thì không cần phải có hiệu năng cao, hao pin
Chỉ đúng được 1 nửa thôi. Chip mạnh cỡ mấy mà gặp Rom cùi, hoặc kiểu tung bản cập nhật cố tình giảm hiệu năng, hạ xung chip thì không chỉ 855 mà 1055 cùng PHẾ!
Lý thuyết vẫn mãi là lý thuyết.quan trọng là trải nghiệm thực tế. Giống như mình cầm hai flagship của hai thằng là biết liền. Vừa rùi là note 9 và h là mix 3. Dùng hai con chip đầu bảng hiện nay mà cũng ko thể ăn nổi con X về độ trải nghiệm. Độ mượt và độ sướng nó ko cùng đẳng với ios cho dù sức mạnh con chip nó dã man. Còn xs max thì ko cần phải nói tới. Mình sài song hành hai hệ điều hành nên nói rất khách quan về trải nghiệm thực tế cá nhân mình. Android tuy trải nghiệm ko thể bằng ios nhưng khả năng tùy biến của nó rất hay ho cho mình vọc. Nên mình ko thể bỏ hệ điều hành nào dc. Nên lúc nào cũng phải hai con.
Qualcomm đang tiếp tay cho các hãng sx điện thoại và ngược lại.
Người dùng thấy quảng cáo cái mới mạnh hơn cái cũ...lần thì lại ném tiền không cần thiết vào công nghệ..
Tôi thì chỉ trông chờ pin điện thoại cải thiện kiểu như Panasonic tạo ra cell 2170, kích thước ngang ngửa 18650 mà dung lượng gần gấp đôi. Cell 2170 dung lượng 5000mah lắp xe Tesla đi 540km/1 lần sạc. Cell 18650 chỉ tầm 3000mah.
Please Pana hãy làm cell kiểu đó cho di động đi.