Kim Dotcom cáo buộc Google, Facebook, Twitter vi phạm bản quyền xác thực hai lớp do ông năm giữ

Duy Luân
23/5/2013 5:24Phản hồi: 97
Kim Dotcom cáo buộc Google, Facebook, Twitter vi phạm bản quyền xác thực hai lớp do ông năm giữ
xac_thuc_hai_lop.jpg
Vài giờ sau khi Twitter chính thức đưa hệ thống xác thực hai lớp vào hoạt động, Kim Dotcom - người đứng đầu trang web Mega.co.nz và trước đây là MegaUpload - đã lên tiếng nói rằng ông ta chính là người đã phát minh phương pháp bảo mật này. Trong nhiều dòng tweet, Dotcom đưa ra bằng chứng rằng ông đã đăng kí một bản quyền hồi năm 1997, đồng thời các buộc các công ty như "Google, Facebook, Twitter, Citibank... vâng vâng" đã vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ của ông. Ông chủ của trang chia sẻ file Mega cho biết từ trước đến nay ông chưa bao giờ kiện họ. "Tôi rất tin tưởng vào việc chia sẻ kiến thức và ý tưởng cho mục đích tốt đẹp của xã hội. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ khởi kiện bởi vì những gì nước Mỹ đã làm đối với tôi". Trước đây Dotcom từng bị chính quyền Mỹ bắt vì những cáo buộc "vi phạm bản quyền trầm trọng". Khối tài sản 500 triệu USD của Dotcom cũng bị tịch thu.

Mặc dù đưa ra lời đe dọa như vậy nhưng Dotcom vẫn đưa ra thêm một đường lối "thân thiện" hơn, đó là nếu các công ty kể trên hỗ trợ tài chính cho Dotcom trong vụ án liên quan đến luật bản quyền kĩ thuật số (Digital Millennium Copyright Act - DCMA) thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. "Google, Facebook, Twitter, tôi yêu cầu các bạn giúp tôi. Chúng ta đang cùng trên một con thuyền. Các bạn có thể bằng sáng chế của tôi miễn phí, nhưng hãng giúp tôi kháng cáo". Dotcom ước tính chi phí cho liên quan sẽ vào khoảng 50 triệu USD và người này yêu cầu giúp đỡ là bởi tài sản của ông đang bị đóng băng.

Bản quyền của Dotcom được nộp vào năm 1997 dưới cái tên Kim Schmitz, tức tên thật của Dotcom. Tuy nhiên, vì thời gian đã quá lâu, lại thêm quy mô của bằng sáng chế tương đối rộng nên việc vô hiệu hóa bản quyền này là rất khó. Bản quyền này mô tả về việc một mã xác thực thứ hai có thể được gửi đến người dùng thông qua SMS hoặc một trang web nào đó.

Ngoài những công ty nói trên, hiện nay Apple, Microsoft, Dropbox và rất nhiều công ty khác cũng đang dùng bảo mật hai lớp.

97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ThePromise
ĐẠI BÀNG
11 năm
Kim Dotcom nhá Mod.Hôm nay bắt lỗi Mod 2 lần :p
@ThePromise Cảm ơn bạn, nhầm 1 cái ở tiêu đề.
Bài kia không phải của mình
@Duy Luân còn lỗi nữa nè anh : etc "..." là "vân vân" chứ không phải là "vâng vâng" hay "dạ dạ" đâu hihi 😃
chatnever
TÍCH CỰC
11 năm
Thiêng như Tào Tháo, mình vừa vào Mega upload vài tài liệu, phải nói là giao diện mới của Mega dùng rất thích, thêm nữa là mỗi file up lên thường có thêm cả "Decrypted Key" rất hay.
MOD Duy Luân dạo này nhiều bài hay quá 😁
ngoanrazo
TÍCH CỰC
11 năm
Để mai đi đăng ký xác thực 3 lớp cái coi, mai mốt ngồi rung đùi cũng có tiền :p
@ngoanrazo Mình đã nắm trong tay công nghệ xác thực 4 lớp nhưng lại không có xiền để đăng ký bản quyền 😁
@ngoanrazo mội lần đăng nhập phải xác thực qua 3 lớp, lúc đó bác phá sản là vừa vì chả có ai đủ kiên nhẫn để ngồi đợi xác nhận 3 lớp xác thực cả. Mà bác vừa đăng kí 3 lớp xong thì có người đặng kí 4 lớp quá! :p
Hi hi.. Bác bự ra tay
@phaikodo kiện để kiếm tiền xoay sở. bí quá
funny0208
TÍCH CỰC
11 năm
Kim dotcom chơi đẹp 😃
softwind
ĐẠI BÀNG
11 năm
Một cuộc trả thù nước Mỹ, xem ai sẽ thắng.
bossnabito
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hy vọng Kim Dotcom thắng. Dịch vụ mega mới dùng rất thích và bảo mật 😁
SpyHunter
ĐẠI BÀNG
11 năm
Kim dotcom vi phạm của mình, bản quyền này của mình từ năm 2005. Tuy nhiên do tính chất và quy mô rộng của bản quyền nên mình không kiện ai cả =))
@SpyHunter Kim đăng kí từ năm 1997 rùi thánh 😁

Sent from my LG-E400 using Tinhte.vn
@SpyHunter Cụ ơi. Anh kim đăng ký từ 1997. há
SpyHunter
ĐẠI BÀNG
11 năm
@boycaothu931 ý tớ là năm 1995 đó =)) nhầm xíu =]]
softwind
ĐẠI BÀNG
11 năm
@SpyHunter Bác này siêu nhầm, nhầm tới 10 năm luôn. Haha
Gac0i
ĐẠI BÀNG
11 năm
@SpyHunter từ 1997 cơ mà thím, gay quá =))
Giúp ông này thì tốt, ngày trc ngoài megaupload cái megap..n cũng hot lắm đấy 😁
Vụ tống tiền công khai nhất trong lịch sử công nghệ. 😁
cha này dùng chiêu hay nhỉ, khó ló khôn mà. nhưng mà vẫn chưa biết hồi kết ra sao? liệu các hãng công nghệ trên có chấp nhận thiệt hại không nhỉ?
chắc hơi khó đây, giờ ông ấy bị đóng băng tài sản, không còn gì để nộp phí kiện, lấy đâu mà dám nói như vậy???
chờ xem thế nào...
n3_bmt
TÍCH CỰC
11 năm
nếu vậy thì viber, kakaotalk, zalo, whatsapp,Line... đều sẽ bị kiện rồi. Kim dotcom cố lên rồi mở lại những trang web như mega upload đi 😁
johanvie
ĐẠI BÀNG
11 năm
@n3_bmt Thế còn MegaP..n mở lại có được không :v
Bựa nhân xuất hiện và nguy hiểm hơn xưa 😁. Kiện luôn cả Google, Facebook, twitter nữa mới gớm, sao ko kéo thằng Microsoft vào luôn, nó đang triển khai trên live đó =)). Và còn rất rất nhiều thằng xác thực 2 lớp nữa :D
@baotuan gì mà bựa nhân ? lộn cái bừa ý
Kim Dotcom giỏi vãi đấy.Cũng hâm mộ tài fps của gã béo này
@neomilanista Bác đi bà thần thánh nó, e thì e chịu =)).
@baotuan ông này là bựa thì lo bit apple vd samsung là gì lun
ôi lại xiền lại kiện
có lẽ goole s4 tham gia thôi! vì họ luôn muốn mọi người chia sẻ bản quyền với nhau mà
mrdat_k1
TÍCH CỰC
11 năm
Ông này chịu khó nằm gai nếm mật, chờ cả Twitter nhúng chân vào rồi mới kéo lưới bắt cả đàn những công ti sừng sỏ mà tống tiền 🆒
Các bác có ý tưởng gì hay và càng vô lí ở thời điểm hiện tại càng tốt thì đi đk bản quyền đi để sau này tha hồ đi kiện các công ti lớn. Gần đây nó trở thành một nghề rồi, nghề đk bản quyền sáng chế rồi ngồi chơi kiện vài nơi kiếm tiền đầy túi :p

Sent from my GT-I9100G using Tinhte.vn
@mrdat_k1 Vụ này không ngon ăn như bạn nghĩ đâu. Nếu ngon ăn, kiện là mấy công ty kia nắm phần thua thì lão Kim đã kiện lâu rồi, vấn đề vẫn nằm ở giới hạn "con ngoaó ọp" mà thôi.
p/s: theo mình được biết thì rất nhiều bản quyền đã bị hủy bỏ bởi sau thời điểm đăng ký nó đã trở thành một chuẩn chung, chắc lão kim đã tính đến bài "đâm đơn kiện dễ mất cả chì lẫn chài, cứ dọa xem có kiếm chác được xu nào không"
@mrdat_k1 còn tùy thôi nh cái kiện xong thua còn bj tước bản quyền luôn tiêu biểu là cái cảm ứng đa điểm của táo. Ông này kiện trong nc may ra còn thắng chứ kiện ở mỹ thì thua là cái chắc
@mrdat_k1 chẳng thế thì sao hehe 😁
@Hoang_S
Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau đó. Tuy nhiên các quốc gia tuân thủ công ước được phép nâng thời hạn hưởng tác quyền dài hơn.
softwind
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Hoang_S theo em biết luật bản quyền thì bằng sáng chế đc nước đăng ký bảo hộ trong vòng 20 năm, sau 20 năm nó trở thành tri thức chung đc dùng miễn phí 😃
giống như chuột máy tính, bác gì ấy phát minh ra nhưng hơn 20 năm sau nó mới trở thành phổ biến nên bác ấy cũng chẳng kiếm đc tiền bản quyền gì cả.
lehn85
TÍCH CỰC
11 năm
Đoạn trên kiện, đoạn dưới là nếu hỗ trợ tiền thì ko kiện nữa. Nghe rất chi là tống tiền 😆

"có thể sẽ khởi kiện bởi vì những gì nước Mỹ đã làm đối với tôi" - hay nhất câu này 😃)
raicars
ĐẠI BÀNG
11 năm
Duy Luân

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019