FDA vừa mới bật đèn xanh cho sản phẩm kính áp tròng có khả năng hoạt động như kính đổi màu từ kính thuốc thành kính râm của công ty Vision Care Inc. trực thuộc ông lớn Johnson & Johnson. Hệ thống mới này có khả năng tự làm tối màu kính khi tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh và ngược lại, tự trở lại bình thường khi ở trong điều kiện ánh sáng tối. Đây chắc là giấc mơ của khác nhiều fan của kính áp tròng vì từ trước đến nay chỉ có đội đeo kính gọng mới có loại mắt kính như vậy.
Theo quảng cáo thì hệ thống có công nghệ chuyển đổi ánh sáng thông minh này có tác dụng với người bị viễn thị hoặc cận thị đều có thể sử dụng hàng ngày, tuổi thọ tối đa của kính được khuyến cáo là dùng trong 2 tuần, sau đó bạn có thể thay cặp áp tròng mới. Và như trong thông báo của FDA thì cả những người bị loạn thị hoặc mắt có đường cong bất thường cũng có thể sử dụng luôn, gần như không có giới hạn gì, chỉ cần không có các bệnh khác về mắt là đều có thể sử dụng được.
Khi công nghệ này được ra mắt tại thị trường sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khi riêng ở Mỹ theo National Eye Institute thì có khoảng 42% dân số từ độ tuổi 12-54 bị cận thị, và khoảng 5-10% dân số nói chung bị viễn thị, và riêng ở Mỹ vào năm 2014 đã có khoảng 40 triệu người đang sử dụng các dạng kính áp tròng. Còn với Việt Nam thì tỷ lệ tật khúc xạ hiện nay chiếm khoảng từ 15% đến 40%, tương ứng khoảng từ 14 triệu đến 36 triệu người mắc tật khúc xạ.
Ngoài ra công nghệ này còn có khả năng lọc ánh sáng xanh, phục vụ cho phần lớn các khách hàng thường hay sử dụng màn hình máy tính. Thêm nữa, tính năng lọc tia UV cũng được áp dụng luôn. Giờ người dùng chỉ còn đợi xem giá rổ có phù hợp không để mua và thay thế cho các dạng kính áp trong hiện đang sử dụng thôi 😃. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng đầu năm 2019.
Ps: mình đổi lại từ sát tròng thành áp tròng cho các bạn đỡ phàn nàn, dù mình vẫn quen gọi là sát tròng. Have fun 😁
Theo quảng cáo thì hệ thống có công nghệ chuyển đổi ánh sáng thông minh này có tác dụng với người bị viễn thị hoặc cận thị đều có thể sử dụng hàng ngày, tuổi thọ tối đa của kính được khuyến cáo là dùng trong 2 tuần, sau đó bạn có thể thay cặp áp tròng mới. Và như trong thông báo của FDA thì cả những người bị loạn thị hoặc mắt có đường cong bất thường cũng có thể sử dụng luôn, gần như không có giới hạn gì, chỉ cần không có các bệnh khác về mắt là đều có thể sử dụng được.
Khi công nghệ này được ra mắt tại thị trường sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khi riêng ở Mỹ theo National Eye Institute thì có khoảng 42% dân số từ độ tuổi 12-54 bị cận thị, và khoảng 5-10% dân số nói chung bị viễn thị, và riêng ở Mỹ vào năm 2014 đã có khoảng 40 triệu người đang sử dụng các dạng kính áp tròng. Còn với Việt Nam thì tỷ lệ tật khúc xạ hiện nay chiếm khoảng từ 15% đến 40%, tương ứng khoảng từ 14 triệu đến 36 triệu người mắc tật khúc xạ.
Ngoài ra công nghệ này còn có khả năng lọc ánh sáng xanh, phục vụ cho phần lớn các khách hàng thường hay sử dụng màn hình máy tính. Thêm nữa, tính năng lọc tia UV cũng được áp dụng luôn. Giờ người dùng chỉ còn đợi xem giá rổ có phù hợp không để mua và thay thế cho các dạng kính áp trong hiện đang sử dụng thôi 😃. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng đầu năm 2019.
Ps: mình đổi lại từ sát tròng thành áp tròng cho các bạn đỡ phàn nàn, dù mình vẫn quen gọi là sát tròng. Have fun 😁