Kính hiển vi kẹp vào điện thoại được in 3D, có thể soi đến cấp độ tế bào, không cần pin để hoạt động

Hassler
23/2/2018 4:10Phản hồi: 47
Kính hiển vi kẹp vào điện thoại được in 3D, có thể soi đến cấp độ tế bào, không cần pin để hoạt động
Vừa rồi các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát triển thành công loại kính hiển vi soi đến cấp độ tế bào, cái hay là thiết bị này sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất giúp giảm khá nhiều các chi phí phát sinh. Sản phẩm không cần sử dụng pin để kích hoạt đèn LED hay các thiết bị điện tử hỗ trợ nào, tất cả chỉ cần sử dụng đèn của điện thoại hoặc ánh sáng tự nhiên là đã có thể sử dụng.

Trên thị trường hiện tại có rất nhiều loại lens clip-on vào ống kính điện thoại để chụp fisheye hay tele, hoặc có kiểu phóng đại lên khoảng 100-200 lần, như 1 kiểu kính hiển vi cỡ nhỏ. Tuy nhiên để đạt đến độ phóng đại có thể sử dụng trong việc soi các bệnh phẩm thì hầu như chưa có sản phẩm nào. Vì vậy các kỹ sư tại ARC Centre of Excellence for Nanoscale BioPhotonics tại Australia đã phát triển loại ống kính mới với khả năng phóng đại đến dưới 1/200mm và hơn nữa.

Người dùng có thể dùng cách soi nền sáng hoặc soi tối trên thiết bị, và cả 2 đều có thể ghi lại tế bào của động vật hoặc của thực vật, sử dụng trong việc theo dõi nuôi cấy tế bào, soi được các sinh vật phù du, cũng như đã áp dụng để kiểm tra khả năng di chuyển của tinh trùng trong các thử nghiệm. Điểm hấp dẫn nữa là không cần phải dùng pin để kích hoạt đèn LED trong quá trình sử dụng, việc này giúp thiết bị nhẹ nhàng hơn, giảm độ cồng kềnh như các thiết bị cần gắn pin khác. Tất cả chỉ là sử dụng ánh sáng tự nhiên và các kết hợp trong quang học để phóng đại.

Tất cả các bộ phận của kính đều có thể in 3D và cách lắp ráp đều có thể được tải về từ trang web của các nhà phát triển, rất thuận tiện cho người sử dụng.

Link download các thông tin cũng như cách lắp đặt đây, cảm ơn bạn @Wantobe 😃

http://cnbp.org.au/online-tools
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Wantobe
ĐẠI BÀNG
6 năm
Link download:
http://cnbp.org.au/online-tools


Không bit có bác nào cần tự đo khả năng hoạt động của nòng nọc không 😁
@nefertem thuê Ngọc Trinh thoát y trước mặt là đảm bảo nòng nọc tự động chui ra...
@trivietvalues em từng đi nhật gặp yui oba 1 lần mà còn chưa chịu chui nói gì ngọc trinh
@nefertem Thế hì nòng nọc tạch mia hết rồi lấy đâu mà chui nữa hihi
@nefertem Thế thì bác đi xác định xem có nòng nọc không :v
heorung52
TÍCH CỰC
6 năm
"cũng như đã áp dụng để kiểm tra khả năng di chuyển của tinh trùng trong các thử nghiệm". Xem nó bơi thế nào 😁:D.
Nó dùng đèn từ đt thôi chứ cái lens là nguyên cái kính hiển vì luôn rồi. Kính hiển vi to nặng là tích luôn 3 cái lens, điều chỉnh tiêu cự, cái đèn và chỗ đặt mẫu vật thôi chứ nếu chỉ lấy riêng 1 cái len ra thì nhỏ vậy cũng đâu có gì lạ.
Lúc trước thấy trên mạng có rao bán 1 miếng dán lên kính sau của phone phóng đại thấy cả vi trùng luôn nhưng giá của nó 15 usd lận gỡ ra dán vô vô tư. Heheheheh
@pond1597 Nc ở ngoài có hay hehe vào cuối câu ko 😁 :D
@pond1597 Bác này hồi xưa lúc em mua máy tín bảng galaxy note 10.12014 nè bác.
schalke04
TÍCH CỰC
6 năm
Nhìn hình minh họa lại nhớ thời đi học làm tiêu bản rồi quan sát.
klq....mấy nay vào tinh tế hk thấy hk có tin nào hot hot hết, chờ đến MWC diễn ra để cho war..
Cái này mà ra mắt là nguy hiểm lắm à nha!?! 😁
Hàng vạn anh em sẽ dùng nó để xem những vật thể nhỏ bé đang bơi :D
câm nín.jpg
@nefertem Vậy thì cháu bảo dùng gì để điều trị nào!!?? 😁
SUY NGAM.jpg
@Nhạc Phụ Đại Nhân cháu dự tính mỗi lần hành sự dùng nẹp tre :D
@nefertem Muốn mặt con gái nhà người ta "Biểu Cảm" như con Tuất Vàng dưới này à!?!? :D
mậu chó 2018 khai xuân.jpg
@Nhạc Phụ Đại Nhân Thấy mấy cái ảnh đều là trên vsbg;)))
Quá tuyệt, họ làm ra những sản phẩm kỳ diệu cho đời.
Tiêu đề khó hiểu quá
Kính hiển vi được in 3D, kẹp vào điện thoại có thể soi đến cấp độ tế bào, không cần pin để hoạt động
dangtu4444
TÍCH CỰC
6 năm
@vietnew2128 đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm :rolleyes:
" Vừa rồi các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát triển thành công loại kính hiển vi soi đến cấp độ tế bào, cái hay là thiết bị này sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất
"
dangtu4444
TÍCH CỰC
6 năm
@vietnew2128 https://tinhte.vn/threads/cong-nghe-in-3d-la-gi-may-in-3d-hoat-dong-ra-sao.2143206/

đọc cái này cho khai thông trí não ngu xuẩn đi. nói cho mà khôn còn càn !
@dangtu4444 M có thấy là t đang nói đến đặt tiêu đề ko Sao m nhảy vào cắn t
Bá Hỷ
TÍCH CỰC
6 năm
@vietnew2128 Tính bênh ông tại ông kia hổ báo cáo chồn quá, nhưng mà thật sự thì ông cũng ko đc thông minh cho lắm.
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
Xem cái video clip nghe gió to quá. Vãi cả đưa đt lên thấy cả hạt phấn hoa to tổ bố, còn hơn kính hiển vi thứ thiệt nữa. Hạt cỡ đó chắc phóng đại hơn 1000x.
Nhìn kỹ cái kết cấu đó đi, chỉ có 1thấu kính duy nhất và không có chỗ để truyền ánh sáng từ LED của điện thoại tới tiêu bản nữa.
Vâng, kính hiển vi kẹp lens điện thoại in bằng 3D và chất lượng tuyệt đỉnh. Ha ha
@habu@
TÍCH CỰC
6 năm
Mình chỉ cần xem cái lỗ đó con gì trong đó mà làm cho con ngta la làng trong khoái chí đến thế 😁
chuatlnhte12
ĐẠI BÀNG
6 năm
@@habu@ Ko đến mức phải sử dụng kính hiển vi đâu bác
libieu
CAO CẤP
6 năm
dùng để soi nòng nọc có ổn ko 😁
Vô lí nhỉ @@
Bumbdt
ĐẠI BÀNG
6 năm
Công nhận ngu thật ...
Kính này cho thằng mod @ndminhduc xài nè. Mod viết bài tệ và nhảm nhất tinhte. Mà nhìn mặt mày giốnng 3D gớm
reaper911
TÍCH CỰC
6 năm
Phòng thí nghiệm cần sự sạch sẽ vô trùng, còn điện thoại di động thì ôi thôi. Chắc dùng mục đích khác ngoài y tế thì tốt hơn. Mình nghĩ vậy.
denhun
TÍCH CỰC
6 năm
Tài khoản youtube bị khoá nhiều khả năng bị report lừa đảo
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@denhun Lừa chứ gì nữa. Tin vậy mà mod cũng đăng, không có sàng lọc gì sất. Nghe cái câu in 3D với thấu kính ai làm cũng được là thấy gió ào ào rồi.
soi được không nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019