Đây là tua bin giành riêng cho thị trường nhật! Và nó chống chịu được cường độ của những cơn bão ở Nhật. Nếu lắp đặt hàng loạt thì sẽ đủ cung cấp điện năng cho đất nước Nhật sử dụng trong 50 năm,phù hợp với lượng điện năng đang tiêu thụ và xu hướng phát triển của Nhật trong 50 năm tiếp theo. Không phải là chỉ ăn mấy cơn bão là đủ dùng 50 năm. Nên sửa lại là hướng phát triển mới trong phát triển năng lượng gió ở Nhật!
Đó chỉ là một tuabin nhỏ nhoi, cái khía cạnh 1 cơn bão đi qua đủa cho Nhật dùng 50 năm chỉ là một con số để tham khảo. Vì đó là toàn bộ sức manhk của cơn bão, còn bố trí các tua pin này rải rác tập ở đâu và chi phí như thế nào, lưu trữ nữa, nan giải lắm. Giật title 50 năm nghe có vẻ ghê gớm
@tuyendcc
Nó chỉ là cái tuabin chống chịu được bão của nhật thôi mà các bác nhà minh tung hô ghê quá! Nếu nhân loại tìm ra được công nghệ lưu trữ điện công suất lớn với giá rẻ thì em nghĩ mấy bác điện lực đỡ đau đầu trong vấn đề điều động các nhà máy phát điện. Giờ thấp điểm thì tích điện lại cao điểm thì xả ra quá đơn giản. Và chẳng cần xây dựng thêm nhà máy phát điện làm gì. Chẳng bao giờ lo thiếu điện.
Giá trị của cái phát minh này chủ yếu là giữ an toàn được cho tuabin qua cơn bão thế thôi!!!
@NKienKien
Uh. Đúng là nó sống sót và vẫn còn có ích trong một cơn bão. Nhưng một cơn bão đường kính nó cả trăm cả nghìn km, các ông lấy đâu ra tiền mà xây dựng các tuabin lấp đầy cả cơn bão. Nói chung là nó chỉ là các tuabin gió đời mới hơn cải thiện hơn so với đời trước mà thôi
@NKienKien
chuẩn luôn, họ - Nhật (và cả các bạn trên này) chỉ nói cho sướng/ sang cái mồm thôi.
thiếu gì nguồn năng lượng dồi dào trong tự nhiên "ngon ăn" hơn bão mà đã tận dụng được hết đâu:
- núi lửa
- thuỷ triều
- gió
- mặt trời
- sét (cái này là điện năng luôn nè, chỉ cần có biện pháp tích trữ là ăn ngay)
Mấy ông nhật chủ yếu dùng nhiệt điện chứ đã áp dụng được mấy năng lượng sạch đâu