Nokia N9 ko có phím cứng hay phím ảo. Dùng chỉ có vuốt và vuốt ra đời từ năm 2011. Nhưng rất tiếc em ấy là chiếc đầu tiên và cuối cùng dùng meegoo trước khi nokia về mic và tèo
TẠI SAO LẠI NÓI CÁI NÚT HOM MỚI LÀM CHO TRẢI NGHIỆM MÀN HÌNH TRÀN VIỀN KHÔNG DC TRỌN VẸN NHƯ IPHONE X MÀ KHÔNG NHÌN LẠI CÁI TAI THỎ NÓ CHÌNH ÌNH MÀ CON CỐ ĐỊNH , M
Nhưng với đa số người dùng ko quen với vuốt vuốt. Trong khi đó cái thanh điều hướng nhìn vào là biết phải bấm vào đâu để về home. Mình thấy thanh điều hướng luôn hiện lên ntn rất thuận tiện bấm 1 phát là đc cái mình cần ko cần phải vuốt vuốt giữ giữ mệt cả hơi. Đáng nhẽ gg nên cho nhiều option hơn but i dont know maybe họ muốn tạo nét.
Đơn giản là gg ko nghĩ cử chỉ vuốt là cần thiết, toàn ngồi đáy giếng cầm con ipX rồi nghĩ cả thế giới phải chạy theo vuốt? Giờ GG nó ko đồng ý lại kêu thất vọng vì nó ko học theo? Hoặc nó mà làm theo lại có 1 đống kêu gào ios khởi xướg xu thế? Wtf đúng là miệng đời chả ai đáp ứng nổi.
Nhớ ko lầm trc đây nhiều mod vẫn nói ios dễ xài, giao diện thân thiện 😃
xin lỗi cầm 1 con android cơ bản và 1 con ipX cho người chưa thấy smp bao giờ xem cái nào dễ dùng hơn? Ít nhất bản thân mình có kinh nghiệm mua điện thoại cho 5 người lớn tuổi chưa tiếp xúc với smp nhiều, 2 người mua redmi 5a 1 người mua ip SE 1 người mua j7 prime 1 người mua ip6s. Kết quả là 2 người dùng ip mãi vẫn chỉ biết nghe gọi vào safari đọc báo. Thao tác back ko chỉ thì chẳng thể biết, hoặc biết thì suốt ngày bị nhầm với đa nhiệm 3d touch. Nhìn sang Android, nút nào cũng có chức năng riêng biệt và nó hiện lù lù đấy, nhất là nút back rất cần cho ng mới dùng hay bấm nhầm cần thao tác quay lại. Đến việc tạo tk gg để vào chplay nó cũng đơn giản hơn bên app store rất nhiều.
Đang sài con mix 2 ngon lành . hôm bữa thằng em nó dụ đổi điện thoại . thế là trở về với 3 nút bấn huyền thoại , sài được 1 núc thực sự chỉ muốn đập con điện thoại thôi . thế là hôm sau đòi lại không đổi lữa ..
Mình có test thử việc fullscreen và thoát app bằng cách gesture trái qua phải. Cảm giác rất thích và không bị lỗi. Suy ra bản thân app có thể ẩn cái thanh xấu xí kia đi nhưng lập trình viên không mấy quan tâm
Ngày xưa dùng quickdo cách đây phải 6, 7 năm cho trải nghiệm tương tự, đúng là ngày xưa có jailbreak dùng iphone sướng hẳn. Giờ các con giời mới đc hưởng trên iphone X.
Một là vì chúng ta hiện nay vuốt trên màn hình rất nhiều nên việc vuốt so với bấm đều đã quen thuộc. Thứ 2 là viền màn hình càng mỏng, máy càng dài thì việc bấm ở các vị trí tận cùng của máy đều gây khó khăn cho sự thăng bằng và khó khăn cho sự chính xác vì bấm đòi hỏi vị trí chính xác hơn vuốt Vuốt thì cũng phải để ngón tay tận cuối màn hình, chạm ko nhất thiết phải sát màn hình tại sao chạm lại mất thăng bằng còn vuốt thì không, trong khi vuốt bàn tay cần mở rộng hơn, thao tác lâu hơn. Chưa kể vuốt không có trực quan dẫn đến người dùng phải học, đơn cử như slide to back của Ios có từ đời tống nhưng không phải ai cũng biết mà đa phần đi tìm nút back trên màn hình
Chưa kể không may gặp tình trạng nứt màn hình hoặc chết cảm ứng 1 số điểm thì sẽ mất nguyên 1 hàng nếu điểm chết này gần dưới thì thao tác vuốt chưa đủ dài để nhận thì máy sẽ ko nhận gesture khi đó làm sao về home, làm sao thoát app. Trước vợ mình có con G2 để cháu nó phá nứt phần dưới nên mình cảm thấy may mà ko phải vuốt không thì gấp mà chẳng biết phải làm sao
Cá nhân mình chỉ cần Gg làm trong suốt hoàn toàn thanh điều hướng và làm mờ khoảng 50-80% nút là Ok, thích chạm hơn là vuốt