Mình kể tiếp chuyện này:
A: chú em, anh cài cái game, cài zalo nó đòi mật khẩu ( bát) của cái app store, mà anh quên . Sao giờ chú!
B: có nhớ email lúc tạo iclound không?
A: tao có biết mail là cái gì đâu lúc mua máy nó bán rồi, kêu tao xài đi. Có gì càn cài mang ra tiệm nó, giờ nó sập tiệm - nghỉ . 😔
B: Thế thì tạch , giờ bấm bậy nó khoá tài khoản luôn thì coi như cục gạch. Đưa em xem.
Áh đù màn hình khoá pass 123456 há.
Áh đù mail cài sẵn và iclound giống nhau nè.
Và B nó làm :
1.mở cái ipad kế bên rồi vô https://iforgot.apple.com , nhập email nhìn thấy trong phần iclound trên iphone , bấm nút send
2. Chờ email về trên iphone .
3. Mở mail trên iphone , click link reset bát. làm theo để đổi bát.
4. Báo B lấy giấy ghi bát, cất bóp 😃
5. Cài app. Với bát mới 😃
6. Gác chân làm chén trà 😃
". Nếu máy không có mật khẩu cần nhanh chóng đăng nhập vào Find iPhone bằng ứng dụng trên iPhone hoặc trên web iCloud, bật Lost Mode khi đó hệ thống sẽ yêu cầu bật mật khẩu của iPhone lên và không ai dùng được máy nữa."
Chưa hiểu lắm. Máy không có mật khẩu thì khi bật Lost Mode lên yêu cầu bật mật khẩu gì???
Máy không đặt mật khẩu thì người khác mới dùng máy kết nối mạng wìfi được (trường hợp không bật 3G). Từ đó mình mới định vị được chứ nếu đặt mật khẩu thì coi như mất tích luôn.
Em nghĩ đã bị mất rồi thì nó không dại gì cho mình chuộc lại đâu, tự nhiên chui đầu vào rọ à, còn mất cái thì nó sẽ cho máy offline liên tục thì làm sao dùng được mấy cái chức năng kia, và hình như là mật khẩu mở màn hình khoá nếu đặt 4 số nó sẽ dò ra được thì phải.