Hệ thống ba nút cơ bản của Android cùng với nút cảm ứng vân tay trên HTC 10 là sự tổng hợp những điểm mạnh của cả máy Samsung Galaxy và máy Android khác. Chúng ta có các nút cơ bản ở ngoài màn hình, nút home có vân tay như Samsung Galaxy và chúng ta cũng có nút home cảm ứng + vân quay có thể nhận mà không cần phải mở màn hình như các máy LG, Nexus... Xin chia sẻ với anh em thêm về hệ thống nút này để anh em hiểu rõ hơn về HTC 10.
Ưu điểm:
Hai điều tuyệt vời này bạn đang có trên Samsung Galaxy và iPhone. Việc mang các nút cơ bản của Android ra khỏi màn hình rồi bỏ đi khu vực chỉ để thể hiện chữ HTC không chỉ giúp trải nghiệm màn hình của người dùng tốt hơn mà còn giúp cho thiết kế cân đối hơn. Nhìn dễ chấp nhận hơn. Trước đây mình không thể dùng nổi M8 hay M9 vì vấn đề này quá nặng nề. Trên Sony hay LG cũng vấn đề tương tự nhưng không quá nặng nề vì không có khu vực chỉ để hiển thị logo như trên HTC.
Vậy là với HTC 10 thì các bạn không thấy logo HTC ở phía trước nữa, chỉ có Logo ở phía sau. Tức là sẽ giống như iPhone còn phần còn lại của thế giới thiệu thoại thì hầu như là có thương hiệu ở phía trước.
Ưu điểm:
- Trải nghiệm màn hình tốt hơn
- Nút Home chạm thay vì nhấn
- Cảm biến vân tay nhận ngay cả khi máy đang tắt màn hình
- Tuỳ chọn nhấn giữ nút đa nhiệm thành nút setting úng dụng...
- Thiết kế lệch
- Nếu chọn nhấn giữ thành menu thì hay bị nhấn nhầm
- Mặc đinh đèn ở hai nút back và đa nhiệm tối thui
Hai điều tuyệt vời này bạn đang có trên Samsung Galaxy và iPhone. Việc mang các nút cơ bản của Android ra khỏi màn hình rồi bỏ đi khu vực chỉ để thể hiện chữ HTC không chỉ giúp trải nghiệm màn hình của người dùng tốt hơn mà còn giúp cho thiết kế cân đối hơn. Nhìn dễ chấp nhận hơn. Trước đây mình không thể dùng nổi M8 hay M9 vì vấn đề này quá nặng nề. Trên Sony hay LG cũng vấn đề tương tự nhưng không quá nặng nề vì không có khu vực chỉ để hiển thị logo như trên HTC.
Vậy là với HTC 10 thì các bạn không thấy logo HTC ở phía trước nữa, chỉ có Logo ở phía sau. Tức là sẽ giống như iPhone còn phần còn lại của thế giới thiệu thoại thì hầu như là có thương hiệu ở phía trước.
Nút home chạm thay vì nhấn:
Trong các máy Android trên thị trường hiện nay Samsung làm tốt nhất vụ trải nghiệm màn hình hiển thị vì họ mang những nút cơ bản của họ ra ngoài màn hình. Và bây giờ HTC cũng làm điều đó trên HTC 10. Mình từng nghĩ sao nút home của Samsung không là chạm thay vì phải nhấn và HTC 10 chính là câu trả lời. Còn điều làm mình không thích đó là nút back ở bên trái thay vì bên phải như Samsung.
Vậy là bây giờ hành vi bấm 3 nút Android đã được đồng bộ, tất cả đều là touch hết trong khi vẫn không phải hy sinh phần hiển thị màn hình. Dĩ nhiên có một số máy khác cũng đã trang bị ba nút cảm ứng tương tự nhưng HTC 10 là chiếc điện thoại cao cấp và cạnh tranh trực tiếp với S7 hay G5, Z... nên mình nói về điều này.
Vị trí nút back và recent là không thay đổi được. 3 nút hơi lệch xuống phía dưới chứ không nằm ngay giữa viền màn hình. Nút home lõm xuống và nhận lệnh bằng lệnh chạm chứ không cần phải nhấn. Tức là giống nút của LG, Nexus hay các hãng Trung Quốc thay vì nhấn xuống như Samsung hay iPhone.
Nút recent có thể tuỳ biến với ba lựa chọn khác nhau từ trên xuống dưới như sau:
- Luôn là nút recent, đa nhiệm nay nút các app mở gần đây cho dù bấm hay bấn giữ.
- Bấm là chọn menu của app đang chạy hoặc bấm giữ là recent (lựa chọn này hơi lạ với hầu hết người dùng)
- Bấm là chọn recent còn bấm giữ la menu app.
Tuỳ chọn sáng đèn của hai nút back và recent. Lựa chọn trên là tự động sáng khi rờ vào (hơi vô lý vì đã rờ vào rồi thì không cần phải sáng nữa). Và lựa chọn dưới là luôn sáng theo độ sáng của màn hình. Nếu màn hình tối thì nó tắt luôn, nếu màn hình tăng giảm độ sáng thì độ sáng của nút cũng tăng giảm theo. Mình chọn lựa chọn thứ 2 này.
Quảng cáo
Có thể thêm tổng cộng 5 ngón tay. Mình thấy 2 ngón cái là đủ.