Trong một bước tiến mới của nỗ lực hồi sinh tê giác trắng phương Bắc, các nhà khoa học cho biết họ đã sản xuất thành công phôi của nó trong phòng thí nghiệm và hứa hẹn sẽ có khả năng thụ thai ở một cá thể cái.
Mặc dù hiện tại không một cá thể đực nào của loài tê giác trắng phương Bắc còn tồn tại trên Trái Đất, tuy nhiên, các phương pháp hỗ trợ sinh sản của y học ngày nay đang mang đến những tia hy vọng cuối cùng trong việc hồi sinh loài vật này.
Sudan - cá thể tê giác trắng đực phương Bắc châu Phi cuối cùng trên thế giới đã qua đời hôm tháng 3 vừa qua tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya do gặp các vấn đề liên quan đến tuổi già. Thuộc loài này hiện chỉ còn 2 cá thể cái vẫn còn sống, nhưng đối với tê giác trắng miền Nam, số lượng đang được bảo tồn lên đến 21.000 con.
Sudan những ngày cuối đời
Đây được xem là nguồn hy vọng lớn bởi rất nhiều con cái khỏe mạnh trong số tê giác trắng miền Nam này sẽ chịu trách nhiệm "mang thai hộ” và cho ra đời những con tê giác trắng đực phương Bắc mới.
Trong một thử nghiệm nhằm minh chứng tính hiệu quả của ý tưởng này, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu động vật hoang hoang dã Leibniz ở Berlin (Đức) đã tạo thành công phôi thai từ trứng của một con tê giác trắng miền Nam và tinh trùng của một cá thể tê giác trắng phương Bắc được lưu trữ từ trước.
"Kết quả thu được rất đáng tin cậy và vô cùng hứa hẹn", giáo sư Thomas Hildebrandt, người đứng đầu Ban Quản lý sinh sản ở Leibniz-IZW, cho biết. “Hiện giờ, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để đến Kenya và thu thập tế bào trứng từ 2 cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng để tạo ra phôi thuần chủng của loài này”.
Tuy nhiên, ngay khi việc cấy phôi của tê giác trắng phương Bắc đó diễn ra hoàn hảo và dẫn đến sự ra đời của những cá thể tê giác con khỏe mạnh, chúng sau cùng sẽ đối mặt với một thách thức lớn: sự đa dạng về mặt di truyền không đủ để xây dựng một quần thể khỏe mạnh. Trên thực tế, số lượng tinh trùng tê giác trắng đực phương Bắc còn lưu trữ rất ít.
Hàng chục mẫu da lấy từ tê giác trắng phương Bắc đang được bảo quản kỹ lưỡng nhằm phục vụ cho việc nuôi cấy tế bào. Công nghệ tế bào gốc có thể biến chúng thành tế bào trứng hoặc tinh trùng và sản xuất phôi thai, nhưng phải mất ít nhất 1 thập kỷ nữa điều này mới được ứng dụng rộng rãi.
Mặc dù hiện tại không một cá thể đực nào của loài tê giác trắng phương Bắc còn tồn tại trên Trái Đất, tuy nhiên, các phương pháp hỗ trợ sinh sản của y học ngày nay đang mang đến những tia hy vọng cuối cùng trong việc hồi sinh loài vật này.
Sudan - cá thể tê giác trắng đực phương Bắc châu Phi cuối cùng trên thế giới đã qua đời hôm tháng 3 vừa qua tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya do gặp các vấn đề liên quan đến tuổi già. Thuộc loài này hiện chỉ còn 2 cá thể cái vẫn còn sống, nhưng đối với tê giác trắng miền Nam, số lượng đang được bảo tồn lên đến 21.000 con.
Sudan những ngày cuối đời
Đây được xem là nguồn hy vọng lớn bởi rất nhiều con cái khỏe mạnh trong số tê giác trắng miền Nam này sẽ chịu trách nhiệm "mang thai hộ” và cho ra đời những con tê giác trắng đực phương Bắc mới.
Trong một thử nghiệm nhằm minh chứng tính hiệu quả của ý tưởng này, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu động vật hoang hoang dã Leibniz ở Berlin (Đức) đã tạo thành công phôi thai từ trứng của một con tê giác trắng miền Nam và tinh trùng của một cá thể tê giác trắng phương Bắc được lưu trữ từ trước.
"Kết quả thu được rất đáng tin cậy và vô cùng hứa hẹn", giáo sư Thomas Hildebrandt, người đứng đầu Ban Quản lý sinh sản ở Leibniz-IZW, cho biết. “Hiện giờ, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để đến Kenya và thu thập tế bào trứng từ 2 cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng để tạo ra phôi thuần chủng của loài này”.
Tuy nhiên, ngay khi việc cấy phôi của tê giác trắng phương Bắc đó diễn ra hoàn hảo và dẫn đến sự ra đời của những cá thể tê giác con khỏe mạnh, chúng sau cùng sẽ đối mặt với một thách thức lớn: sự đa dạng về mặt di truyền không đủ để xây dựng một quần thể khỏe mạnh. Trên thực tế, số lượng tinh trùng tê giác trắng đực phương Bắc còn lưu trữ rất ít.
Hàng chục mẫu da lấy từ tê giác trắng phương Bắc đang được bảo quản kỹ lưỡng nhằm phục vụ cho việc nuôi cấy tế bào. Công nghệ tế bào gốc có thể biến chúng thành tế bào trứng hoặc tinh trùng và sản xuất phôi thai, nhưng phải mất ít nhất 1 thập kỷ nữa điều này mới được ứng dụng rộng rãi.
Nguồn: Sciencedaily