Ghê thật, 100 năm trước đã nghiên cứu phát hiện được, giống như chúa trời phái xuống vậy, chỉ tiếc đời sau quá ng phải mất 100 năm mới công nhận được điều đó
@sagittarius1312
Dẫn nguồn từ 1 thằng trời ơi không biết từ đâu chui ra gọi là uy tín?
Ajay Sharma
Đã có những công trình nghiên cứu to lớn gì rồi? Ngoài việc rảnh rỗi đi spam blog với fb, youtube về sách của mình. :eek::eek:
Trong khi những thiên tài vật lý thực thụ như Stephen Hawking lại không có ý kiến gì.
Sau gần 1 thập kỉ chúng ta vẫn chỉ mới chứng minh được một thứ đã đc phát hiện gần 100 năm trước! Bên cạnh niềm vui cũng là sự buồn tủi! Khoa học tiến bộ mà vẫn quay về thời kì 100 trước!😔
Túm lại là trong không gian có 1 loại sóng mới được chứng minh là có mặt là sóng hấp dẫn, giống như điện từ trường có sóng điện từ ấy. Giữa 2 thanh nam châm để gần nhau sẽ phát sinh sóng điện từ thì giữa 2 vật gần nhau sẽ tạo sóng hấp dẫn. Sóng hấp dẫn là loại sóng yếu nên phải 2 vật có kích thước rất lớn như 2 lỗ đen nhập làm 1 mới đo đuoxcj.
chúng ta sẽ không bao giờ có einstein và leonard nào nữa nhỉ. Không biết bao giờ stephen mới cho thế giới biết phương trình hợp nhất các thuyết vũ trụ như ông hằng mơ ước.
@longv3
bác search xem tốc độ di chuyển của Ánh sáng là bao nhiêu rồi nhân với thời gian 1,4 tỉ năm là ra đc khoảng cách từ trái đất đến lỗ đen. Bởi vũ trụ quá rộng nên phải dùng vận tốc ánh sáng để đo khoảng cách (vận tốc as là nhanh tuyệt đối nhất 😃 )
@Tidala
Ánh sáng nó vượt qua được khoảng cách đó tới đây thì cũng mất từng đấy thời gian rồi còn gì,như vậy là hình ảnh mà ta thu được bây giờ đã được gửi đi từ 1,4 tỷ năm trước rồi