Một phát hiện có tính cách mạng trong nghiên cứu vũ trụ .Tuy nhiên , nó chỉ phản ánh đúng với các hành tinh có quỹ đạo cố định .Các vật thể bay tự do như Sao chổi thì cần phải nghiên cứu thêm .
Như vậy thuyết Lực hấp dẫn và Sóng hấp dẫn thì cái nào mới đúng ta ?
Tưởng tượng bạn hay hành tinh/sao/lỗ đen... là cá, không-thời gian là nước. Không-thời gian bình thường giống như nước tĩnh. Mọi thứ chuyển động trong nước/không-thời gian đều tạo ra rung động lan tỏa trong nó, cái rung động đó là sóng hấp dẫn. Bình thường sóng bé không ai biết, khi nào có vụ nổ to(lỗ đen sáp nhập...) thì có sóng to mới nhận thấy được.
Một con cá voi-hành tinh/lỗ đen to có trọng lượng lớn thì nước/không-thời gian xung quanh nó sẽ bị thay đổi có thể là bị hút về phía nó hơn nên chuyển động xung quanh con cá này sẽ mất thời gian hơn. Bình thường bơi một khoảng cách từ đầu tới đuôi con này, cứ cho là 25m đi, thì mất 1 phút, nhưng nếu bơi sát con cá thì cũng 25m thôi mà phải mất tới 3h, suy ra là không-thời gian bị cong - không phải khoảng cách bị kéo dài ra thì là đồng hồ chạy chậm lại.
Các hành tinh có quĩ đạo không cố định, tùy theo hệ qui chiếu, vũ trụ đang giãn nở, cả dải thiên hà đang chuyển động, cả hệ mặt trời đang chuyển động...
Sao chổi chuyển động tự do là sao? Làm gì có gì không chuyển động tự do? Sao chổi là mảnh vỡ sinh ra từ các vụ nổ hoặc từ các va chạm mạnh, vì có trọng lượng lớn nên trên đường bay nó hut thêm bọn theo đuôi thôi, đợi nó hết đà hay đâm vào cái gì đấy thì nó cũng sẽ dừng lại. Nó cũng bị chi phối bởi không-thời gian cong như bình thường.
Lực hấp dẫn và sóng hấp dẫn là 2 khái niệm không mâu thuẫn nên không có chuyện cái này đúng thì cái kia sai.
Tiếc là bác học Einstein không được ướp xác trong tủ kính với lại không thấy ai tung hô sống mãi trong sự nghiệp nhỉ. Nhưng vẫn phải nói là may mắn khi những người làm khoa học chân chính họ không sống ở thiên đường