Tóm tắt: 2 ngôi sao nằm cách ta 130 triệu năm ánh sáng sắp chết húc vào nhau tự tử + Máy đo sóng hấp dẫn và kính thiên vãn phát hiện cùng thời điểm ==> Vận tốc sóng hấp dẫn và vận tốc ánh sáng là gần như bằng nhau ==> Anh Enstein hồi năm 1915 pháng chính xác ==> Đã bảo cha này là người ngoài hành tinh mà các bác ko tin đâu! 😁
Tiền đề năm 1915 mà hơn sau 100 năm mới có thực nghiệm để kiểm chứng, quá ghê gớm. Đọc tiểu sử về Einstein thấy 80% thời gian là dùng để suy nghĩ, 10% cho chuyện tình cảm trong đó vài phần trăm là lồng chuyện khoa học vô các bức thiư tình, 10% để chơi nhạc.
@machao_mengqi
chính xác, vũ trụ này nó luôn có hình dáng và bản chất như chúng ta MONG MUỐN được thấy. Einstein đẻ ra một mô hình và người sau tiếp tục là quan sát viên theo mô hình đó thì dĩ sẽ cứ thấy Einstein luôn đúng
@Giàng A Chuối
Nói vớ vẩn mà không biết khoa học hoạt động như thế nào. Ai cũng có quyền đi tìm mô hình và lý thuyết giải thích thực tế rồi trình ra cho nhân loại thấy. Nhưng mô hình và lý thuyết của ai vững chắc nhất, có nền tảng lý thuyết khoa học và toán học không bị lung lay? Trước lẫn sau Einstein vẫn có người đi tìm các mô hình và lý thuyết khác đó chứ. Nhưng những cái đó hoặc là chưa xong, hoặc là lụi tàn vì phần nền đã sụp đổ sau khi được bình duyệt nên tới nay vẫn chưa có lý thuyết nào khác để thay thế cho Einstein. Tới khi nào lý thuyết của Einstein không còn mô tả đúng thực tế nữa thì người ta sẽ bỏ nó hoặc sẽ chỉnh sửa lại thôi.
@TrongHieu489
Thời điểm phát quang có thể không cách chúng ta 130 triệu năm ánh sáng, phải tính được độ giãn nở vũ trụ nữa. Nói chung ánh sáng đi mất 130 triệu năm nhưng khoảng cách thực thời điểm chúng ta thu nhận được có thể 200 đến 260 triệu năm ánh sáng r