LG Display đầu tư 228 triệu USD mua máy sản xuất tấm nền OLED cho điện thoại

agp8x
20/6/2017 14:14Phản hồi: 67
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có cạnh tranh thì giá sẽ giảm, người dùng được lợi 😆)
Liêm835_CT
ĐẠI BÀNG
7 năm
Và khi LG đủ điều kiện để vận hành sản xuất thì Samsung cũng sang trang mới.
Cùng là OLED nhưng 1 thằng giỏi làm bự...1 thằng thì chuyên làm nhỏ.
Người nhật ko làm được màn oled nhưng làm ra cái máy để làm oled!
Đôi khi cần phải khoá mõm seeder để chúng biết trời cao đất dày!??
Nvhung2103
ĐẠI BÀNG
7 năm
@QLNN Bạn nói đúng. Nếu mình nhớ k nhầm thì hình như là dây chuyền và công nghệ sản xuất màn hình OLED là của Nhật Bản hay sao ấy, chính vì thế mà Apple phải sang Nhật Bản tìm cách để cung ứng đủ màn OLED cho iPhone 8, còn việc tại sao các hãng công nghệ Nhật dần bị Hàn qua mặt là có thể là do làm maketting kém và giá cũng cao hơn nên các hãng dần chuyển sang đặt hàng SS, LG, hay một số cty khác. SS chỉ là hãng gia công thôi, sắp tới mà Qualcomm đặt hàng TSMC, Apple đặt LG, Foxcom mua lại mảng chip của Toshiba thì SS nguy to lớn đấy.
Nói chung các hãng cạnh tranh nhau thì người dùng có lợi thôi, nhưng mình ghét bọn seeder nên cũng k có thiện cảm với ss mặc dù nhà chẳng có đồ gì của ss để mà mất thiện cảm
@Nvhung2103 Cách đây 5 năm, SS & LG chiếm 98% thị phần Oled, họ đi đầu trong công nghệ chế tạo ( gốc công nghệ là từ EU / MỸ). Trong chế tạo Oled cần nhiều máy móc, Nhật có thể cung ứng vài loại máy mà không ai làm ( vì thị trường không đủ lớn, như trong bài, trước đây 1 năm bán có 4 cái, nếu có nhà sx thứ 2, thứ 3 thì kéo nhau cùng chết). Bán được hàng, bán nhiều, thu được lợi nhuận cao, trên pham vi toàn cầu thì không phải là thứ anh em VN có thể biết cách làm, và càng là thứ VN không thể làm được, đâu đơn giản là MKT/quảng cáo ( cty nào cũng làm làm được) nên comment làm gì bác.

Nhưng sâu xa, thì công nghệ Điện tử phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu Đất hiếm ( Rare Earth). Mà Trung quốc chiếm 80% sản lượng toàn cầu ( còn lại là Mỹ chủ yếu), thì với việc nắm đằng chuôi, các hãng công nghệ HÀN / NHẬT / TW phải nhả dần dần công nghệ cho TQ. Cùng với sự phát triển và nghiên cứu từ chính họ, thì 10 năm tới các công ty Nhật / Hàn / Tw cũng sẽ lép vế.

Nhật biết trước việc này 20 năm trước khi dự đoán điện tử tiêu dùng sẽ rời vào tay HQ / TW / TQ, nhưng không thể làm được việc gì để chống lại xu hướng này, trong khi Mỹ tập trung phần mềm, và thành kẻ thống trị thế giới.
Nvhung2103
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Hungdunghcmc Ra là thế, nhưng dù sao mình cũng k thích ss, hàng thì cũng bình thường nhưng quảng cáo toàn nói quá lên và đội ngũ seeder chuyên nói xấu hãng khác
Còn nữa cách đây k lâu mình nhớ có đọc bài báo nói Apple sang Nhật nhờ 1cty nào đấy làm màn hình OLED cho IP mà, cty đấy nắm trong tay công nghệ sản suất màn hình OLED nên Apple muốn đàu tư tiền để tăng sản lượng màn hình thì phải
@Hungdunghcmc Đất hiếm TQ chiếm sản lượng lớn là vì nó bất chấp hậu quả môi trường nên tốc độ khai thác cao hơn các nước khác. Chứ xét về trữ lượng thì Triều Tiên, Nhật Bản cũng không phải là lép vế (tất nhiên xét trên tổng trữ lượng thì không bằng vì diện tích chênh lệch quá lớn). Đến bao giờ công nghệ khai khoáng đủ tiến bộ để có thể đảm bảo vấn đề môi trường thì Nhật tự tin không sợ TQ dùng con bài đất hiếm để đe doạ. Mỹ không phải là kẻ thống trị giới sản xuất phần mềm mà là kẻ thống trị thị trường phân phối phần mềm. Rất nhiều công ty sản xuất phần mềm lớn trên thế giới không phải đặt trụ sở ở Mỹ, điển hình là Gameloft. Còn Nhật thì nó tự biết mình sắp thua thiệt trong cuộc chạy đua sản xuất sản phẩm đầu cuối, nên nó đã nhả thị trường này ra từ cách đây cả chục năm rồi. Các công ty còn trụ trong thị trường này hầu hết là vì có dây mơ rễ má với các nhà đầu tư nước ngoài, chứ chủ trương của chính phủ Nhật là tập trung cho tài chính, công nghệ nguồn và năng lượng.
vậy là cùng sử dụng 1 loại máy móc gia công như nhau nhưng màn hình của thằng Boe cứ vàng khè như nước đái ấy nhể o_O
mrkn
TÍCH CỰC
7 năm
Hãng khác tivi tuổi thọ 3-4 ah bác.

Mà tivi của bác model gì mà có size 50" hay thế. Của mình LG LB650 toàn size 47", 55" không. Có 3D luôn, coi đẹp lắm

Từ năm 2017 thì mua tivi OLED hãng nào cũng được mà, đâu nhất thiết phải là tivi OLED LG. Giờ tivi OLED thì LG hết độc quyền rồi.

P/S: Nhưng mà hãng nào thì cũng xài panel OLED của LG =))
@mrkn Yes bác màn 55" 3D
Nhớ hồi xưa mình có dùng 1 con đt ss X120 Oled. Nhưng hồi đó màn oled mới ở mức khởi đầu nên chưa dc đẹp như bây giờ.
VẤn đề của oled bây giờ phần lớn là ở chi phí Sx thôi, còn c.nghệ chắc chỉ 3 phần. 3 năm nữa chắc sẽ hợp lí và ngon hơn bây giờ nhiều.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019