Lịch sử phát triển của widget

Duy Luân
6/6/2014 22:33Phản hồi: 77
Lịch sử phát triển của widget
Lich_su_Widget.jpg
Hồi tuần rồi Apple đã giới thiệu một tính năng mới cho hai nền tảng của họ, đó là chính widget dành cho OS X Yosemite và iOS 8. Thực chất đây không phải là lần đầu tiên những ứng dụng nhỏ dạng này xuất hiện, thay vào đó, chúng đã ra đời từ rất lâu và được nhiều công ty khác sử dụng. Ngay chính bản thân Apple cũng có ý tưởng tương tự như widget những 30 năm về trước. Sau đây là lịch sử sơ lược về quá trình phát triển của widget, mời các bạn theo dõi.

Apple Desk Accessories (1984)


Những "phụ kiện" này được phát triển bởi Andy Hertzfeld, một trong những thành viên đầu tiên phát triển máy tính Mac, từ một ý của một nhân viên Apple khác là Bud Tribble. Ý định của công ty khi tạo ra Desk Accessories là nhằm đặt những ứng dụng như máy tính, đồng hồ, ghi chú, bảng điều khiển... lên màn hình desktop của người dùng. Đó phải là các ứng dụng thật đơn giản và chỉ thực hiện một tính năng duy nhất.

Mac_Desktop_Accessories_verge_super_wide.jpg

Microsoft Active Desktop (1997)


Đây là một tính năng lớn mà Microsoft đã đưa vào hệ điều hành máy tính của mình trong những ngày đầu của kỷ nguyên Internet. Active Desktop dược tích hợp trong Windows 95 và trình duyệt Internet Explorer 4.0 để hiển thị những nội dung trực tiếp trên desktop của bạn, nhưng đây không chỉ là những nội dung tĩnh mà nó sẽ rc cập nhật từ Internet. Một số chức năng mà Active Desktop có thể làm được như hiện bản đồ thời tiết, bảng thông tin cổ phiếu, news feed để xem tin tức. Tuy nhiên, chúng không phải là những widget thực thụ. Chúng chỉ xuất hiện xen giữa vào hình nền và những biểu tượng phần mềm mà thôi. Microsoft cũng đặt một thanh sitebar với các shortcut Active Desktop trên trang web của hãng lẫn web đối tác. Sau này Active Desktop đã bị bỏ đi và thay bằng hệ thống widget hiện đại hơn trên Windows Vista.

ActiveDesktop_verge_super_wide.jpg

Konfabulator (2003)


Konfabulator không phải là chương trình widget đầu tiên dành cho desktop, tuy nhiên nó nó lịch sử khá thú vị. Phần mềm này cho phép bạn đặt những widget nhỏ lên màn hình chính, nó tương thích với cả Mac lẫn PC và được bán với giá 29,45$ (bản 2.0 thì giảm còn 19,95$). Khi Apple ra mắt Dashboard hồi năm 2005, nhiều người - trong đó có cả những lập trình viên làm ra Konfabulator bao gồm Arlo Rose, Perry Clarke, Ed Voas - cáo buộc Apple đánh cắp ý tưởng của họ, thậm chí còn lấy một số widget. Tới năm 2005, Yahoo mua lại Konfabulator, đổi tên phần mềm này thành Yahoo Widgets và cung cấp nó miễn phí. Đến đầu năm 2012 thì Yahoo chính thức ngừng phát triển app.

Konfabulator_verge_super_wide.jpg

Apple Dashboard (2005)


Dashboard là một trong những tính năng được nhấn mạnh trong hệ điều hành OS X 10.4 Tiger. Nó là một lớp các ứng dụng nhỏ có thể xuất hiện bên trên desktop khi người nhấn một phím nhất định. Ban đầu, Dashboard chỉ cung cấp 14 widget và chỉ một số là có kết nối với Internet. Một số khác, chẳng hạn như máy tính, danh bạ, trình điều khiển iTunes, giấy ghi chú, là app phụ trợ cho một ứng dụng khác đầy đủ tính năng hơn. Đến năm 2011 thì Apple biến Dashboard thành một khu vực nằm trong công cụ quản lý nhiều màn hình desktop của OS X Lion. Mặc dù vậy, người dùng vẫn có tùy chọn cho nó thành một lớp trong suốt bên trong desktop.

Dashboard_verge_super_wide.png

Windows Vista Sidebar (2006)


Cũng như Apple, Microsoft nhấn mạnh về sự tiện dụng của thanh Sidebar trên Windows Vista cũng như những lợi ích mà nó có thể mang lại khi người dùng gắn widget lên. Thực chất thì lúc đó Microsoft gọi widget là "gadget", có nghĩa là những công cụ nhỏ. Chúng bao gồm một cái đồng hồ, trình đọc RSS, lịch, trình đổi đơn vị tiền tệ, ghi chú, thời tiết và một bộ đo mức độ sử dụng CPU. Microsoft cũng vận hành một trang web để người dùng tải về thêm các gadget khác. Đến Windows 8 thì Sidebar và gagdet đã bị hãng loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ điều hành của mình.

Quảng cáo



Vista_verge_super_wide.jpg

Google Android (2008)


Widget đã xuất hiện ngay từ phiên bản Android đầu tiên và Google mô tả chúng là "những ứng dụng nhỏ nằm bên ngoài màn hình chính". Tính năng này đã bắt đầu được xây dựng từ năm 2006, hơn hai năm trước khi thiết bị Android đầu tiên ra mắt. "Chúng phải là những đại diện đơn giản, mang tính hình ảnh của những dữ liệu được quan tâm". Những widget như thời tiết, cổ phiếu, điểm các trận đấu thể thao... đều nằm trong bản phác thảo của Google. Và kể từ đó, widget đã tiến hóa một bước để trở thành các ứng dụng phụ trợ cho một phần mềm lớn hơn.

cupcakewidgets1.png

Windows Phone Live Tile (2010)


Trước Windows Phone 7, Windows Mobile có một số lượng lớn các widget từ bên thứ ba và chúng sẽ hiển thị trên màn hình Today. Sau đó, khi lên đến Windows Phone, Microsoft thay đổi phong cách thiết kế và đưa những thông tin quan trọng vào bên trong các icon của từng app. Những phần mềm như thời tiết, lịch, email có khả năng hiển thị thông tin hữu ích ngay trong ô "Live Tile" ngoài màn hình Start, nhờ đó người dùng không nhất thiết phải khởi chạy app lên. Microsoft cũng cho phép tùy chỉnh kích thước Tile và dựa vào đó mà lượng dữ liệu được trưng ra sẽ khác nhau. Còn ở Windows Phone 8.1, Live Tile vẫn xuất hiện, tuy nhiên chúng có thể trở nên trong suốt để thấy được hình nền bên dưới. Microsoft cũng tiếp tục duy trì Live Tile cho Windows 8 và 8.1 dành cho máy tính.

Windows_Phone_7_Live_Tile.jpg

Quảng cáo


Apple OS X Yosemite (2014)

Dashboard vẫn tồn tại trong trong Yosemite, tuy nhiên Apple không còn nhấn mạnh đến nó nữa mà hãng tập trung quảng bá cho việc đặt widget vào trung tâm thông báo của hệ thống. Khu vực này được ẩn vào trong cạnh phải của màn hình và có thể được hiển thị một cách nhanh chóng. Người dùng sẽ chọn những widget mình thích để xuất hiện trong mục "Today" của Notification Center, và tất nhiên họ có thể tải về thêm các widget khác từ Mac App Store. Trước đây Apple cũng có mở một trang web để bán Dashboard từ các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba, giờ đây nó cũng sẽ về chung với Mac App Store luôn.

Yosemite_Widget.jpg

Apple iOS 8 (2014)


Widget trong phiên bản hệ điều hành di động này không giống như widget mà chúng ta từng biết trên Android, thay vào đó chúng chỉ xuất hiện trong Notification Center, giống như OS X Yosemite. Chúng ta có thể sắp xếp, xóa hoặc thêm mới tùy ý thích. Đây cũng là lần đầu tiên Apple mở khu vực Notification Center để cho phép các app bên thứ ba gắn thêm widget vào chứ trước đây chỉ một mình hãng được sử dụng nó mà thôi.
iOS_8_Widget.jpg
Tham khảo: The Verge
77 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình thấy gadget trên Vista và Windows 7 khá tiện ích. Tiếc là MS đã khai tử.
@DaiViet4000+ Tiện thì tiện thật nhưng mình thấy nó nặng nặng
@theviyoung Desktop bây giờ toàn hàng khủng bố ...nặng thế nào được?
Mình xài tới 8.1 rồi nhưng không có Gadget khó chịu, vẫn phải dùng thời tiết, đồng hồ, lịch và bộ đo cpu với ram.
@DaiViet4000+ tiện thì tiện nhưng nặng máy, ngốn ram gớm
@DaiViet4000+ Bậy. Vista còn thời hạn đến 2017 còn 7 đến 2020 nhá.
Có nhiều cái thú vị nhưng không hiểu sao mình lại không thích widget tí nào. Cả laptop và SMP đều không xài. Bữa trước có xài cái đồng hồ nhưng nó làm màn hình vướng vướng nên remove luôn.
Lúc đầu cũng thích tạo mấy cái widget để xem cho đỡ nhàm chán cái màn hình nhưg dần rồi cũng bỏ hết. Vẫn thích để trống hơn nhìn đỡ rối mắt:rolleyes:
Khai thác tính năng widget chưa e nào thắng Android 😃
@Adi Đà Fệt Rất là đồng ý, like cực mạnh luôn.

Theo ý kiến cá nhân thì widgets của OS X Yosemite khá giống Vista cải tiến
@Đại Hắc Hải E dùng iOS lúc nào cũng jb. Ko jb ko chịu đc. Nên ko quan tâm nhiều là hđh này có hay ko 😁.
@Adi Đà Fệt Mình toàn tắt đi cho nó thuần khiết 😁
@fRenzy Mình để 1 số thứ trong suốt 😃
widget cũng có tuổi đời 30 năm rồi. Thọ ghê.
Vãi cả 1984 😕😕.
Mình thích nhất cái sticky note. Hay bố trí một cái trên màn hình để lưu lại những điều không nên quên.
@dihuta Và đôi khi ng khác mượn máy, bấm xóa nó đi.😁
Sireto
TÍCH CỰC
10 năm
Cái này có đưa Konfabulator nhưng lại không nói về bộ DesktopX của stardock thì quả là thiếu sót lớn.
Mình cũng không đung ưidget luôn
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
@Duy Luân Đây comment từ iphone nè 😃
@lumia62o Gọi chung là Telex2, cực siêu ghét ~_~
@lumia62o Gõ trên laban key chế độ đầy đủ cũng vậy mà.
😁 do di chứng sử dụng ios lâu năm, nên trên con g2 của mình có duy nhất 1 widget đó là thời tiết với mục đích trang trí là chính, chả ngó bao giờ luôn.
Haiz, widget thì có lâu chả ai muốn tigm hiểu nhưg Apple gt cái thì lên trang nhất tinh tế lun
mình thích nhất livetile trên wp. nó đoen giản, nhẹ nhà và hữu dụng. không qua lôi thôi như trên các os khác. tức là nó có đó, rất là tự nhiên...
Sireto
TÍCH CỰC
10 năm
Cái sidebar của Windows Vista thực chất bắt đầu từ cái sidebar của Windows Longhorn.



Ban đầu thì ý tưởng rất hay, ai cũng thích. Mình còn nhớ hồi đọc báo eChip thì có 1 bài viết về cái Longhorn này và thanh Sidebar trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên sau khi Longhorn chuyển sang Vista thì trải nghiệm cái sidebar rất chán. Sang windows 7 thì Microsoft cải tiến 1 cái nữa là bỏ sidebar đi và các widget có thể để đâu cũng được (ở Vista cũng làm thế được nhưng cái thanh sidebar có nền vẫn dính sang bên phải nhìn rất xấu). Sang windows 8 thì Microsoft bỏ quách nó đi.
Chẳng dùng cái nào hết chật chội rối rắm nhiều lúc lại che hết những chỗ cần nhìn 😁
Apple thì đi sau nhưng cả bài toàn nói về Apple, nản
@WoodHouse Apple muốn đưa lên giờ nào lúc nào thì quyền có nó, liên quan à anti cuồng, mà nói thật thì ra widget đã có từ 30 năm về trc rồi. Apple công nhận quá tài
@Khac Cuong Chú mầy ko biết chữ à. 1984 và 2005. Trong khi đó thăng ăn rồi buồn nó là 2008
Bdonald
ĐẠI BÀNG
10 năm
@WoodHouse họ có công nghệ họ muốn đưa lên hay xuống tuỳ họ chứ. giống như smart phone. motorola và blackberry đã có từ lâu. nhưng đến khi iphone xuất hiện thì nó mới được gọi là kỷ nguyên của smart phone. vậy sao không nói apple ăn cắp ý tướng smart phone của motorola và blackberry mà lại nói là apple đã hạ gục hai ông lớn trong mảng smart phone.

thay vì các bạn nói apple ăn cắp widget của android sao không nói là android đã hạ gục apple trong cách xử dụng widget.
EdwardPham
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Bdonald
Chủ yếu là cách Apple và ìFan cứ cái gì ra mới cũng ca... bác bỏ quá khứ, hoặc coi mình là nhất.

Như màn hình cảm ứng có từ xưa, Apple đưa lên đt thì là bước tiến công nghệ, sự sáng tạo...

Widget có từ xưa, và Google đưa lên đt... thì có 1 đống bài ngụ ý là tao làm ra trước trên máy tính rồi, mày chỉ là thằng đem áp dụng lên đt thôi

Có nhiều định nghĩa sáng tạo khác nhau và cứ đối với mỗi hãng thì fan hoặc antifan áp dụng định nghĩa khác nhau để dìm hàng hay nâng bi... nên mới cãi nhau :v
moi toanh
ĐẠI BÀNG
10 năm
WP và Win 8 có Live tile thì cần widget làm chi nữa, nó đơn giản
@moi toanh nhiều người chả bao h dùng modern UI như mình thì làm sao
moi toanh
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Kennyrobyn kiếm phần mềm hãng thứ 3 cài vào thôi. Mấy phần mềm kiểu này có cho win rất nhiều
nhoc_1717
ĐẠI BÀNG
10 năm
Theo mình thấy thì sử dụng nhiều Widget kéo pin nhanh hơn bình thường.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019