Linh kiện Mac Pro sản xuất tại Trung Quốc sẽ được miễn giảm thuế quan

bk9sw
22/9/2019 2:10Phản hồi: 54
Linh kiện Mac Pro sản xuất tại Trung Quốc sẽ được miễn giảm thuế quan
Cook từng xin nhưng Trump thẳng thừng rằng: "Apple sẽ không được miễn thuế hoặc hưởng ưu đãi đối với linh kiện của Mac Pro được sản xuất tại Trung Quốc. Cứ sản xuất tại Mỹ, không dính thuế nhập khẩu!" Thế nhưng trên thực tế, mọi chuyện không đến nỗi căng thẳng như vậy.
Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ đã xác nhận rằng các nhà quản lý đã phê duyệt 10 trong số 15 danh mục sản phẩm, linh kiện của Apple được miễn giảm thuế trong đó chủ yếu là dành cho Mac Pro. Chưa rõ mức thuế quan còn lại sẽ ảnh hưởng đến giá bán của dòng máy tính để bàn cao cấp nhất của Apple ra sao nhưng thiệt hại của Apple trước thương chiến Mỹ Trung đã bị hạn chế.

MacPro.jpg
Trước khi lệnh cấm của Trump được ban hành thì nhiều nguồn tin cho rằng Apple đã có kế hoạch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất Mac Pro sang Trung Quốc để giảm chi phí. Tuy nhiên, tại hội nghị cổ đông mới đây, Tim Cook cho biết công ty vẫn muốn tiếp tục sản xuất Mac Pro tại Mỹ và đang đầu tư mở rộng nhà máy này để tăng năng suất. Dù sản xuất tại Mỹ nhưng Apple vẫn cần phải nhập khẩu nhiều linh kiện từ Trung Quốc và hàng rào thuế quan sẽ khiến chi phí Mac Pro tăng cao.

Thế nhưng Apple không phải là nạn nhân duy nhất của thương chiến Mỹ Trung bởi các nhà điều hành cũng vừa miễn giảm thuế cho nhiều sản phẩm điện tử tác động đến các nhà sản xuất máy tính PC khác trong đó có các mặt hàng như linh kiện bo mạch và card đồ họa. Nếu không miễn giảm thì giá linh kiện PC sẽ tăng cao, đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc mà số lượng này lại chiếm đa số. Apple chỉ đơn thuần là mục tiêu lớn nhất bị tác động bởi hàng rào thuế quan.

Theo: Engadget
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vậy mà giá vẫn chưa dễ thở
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thienvk Vẫn quá cao cho người thu nhập thấp như mình.
@thienvk Nó hướng tới đối tượng người dùng rất khác. 😁
@thienvk Con này cũng it ng dùng mua mà
Đấy là quyền lực của công ty đóng thuế nhiều nhất nước Mỹ.
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vnstockguru Cook là người làm kinh doanh đúng nghĩa mà, mục tiêu mang lại lợi nhuận lớn nhất.
@HuuPhongNguyen1507 Sản phẩm của Apple thời Steve Job sẽ làm hài lòng những người yêu công nghệ. Sản phẩm dưới thời Tim Cook góp phần tăng doanh số của Apple và sẽ làm hài lòng những cổ đông ;)
@vnstockguru Quyền lực gì, chẳng qua Donald Trump vừa quyết định tạm hoãn áp thuế 400 mặt hàng để ổn định giá mùa mua sắm cuối năm và cũng là để đáp trả việc Bắc Kinh bãi bỏ vụ đánh thuế một số mặt hàng Mỹ và mua lại thịt heo, đậu nành và nhiều mặt hàng nông sản khác của Mỹ (Tân Hoa Xã ngày 13/9/2019) mở đường cho cuộc đàm phán vào tháng 10 tới, mà trong đó có các linh kiện của MacBook thôi.
cũng nới lỏng bớt, chứ đánh thuế quá thiệt cho công ty nhà😁
@vn_ninja Nới lỏng thì lại làm yếu chính sách của Trump, các nhà máy sx lại tiếp tục ở lại Trung Quốc.
adbio
ĐẠI BÀNG
5 năm
Apple nộp thuế nhiều cho nước Mỹ nhất mà
Đúng là công ty tầm cỡ số 1 thế giới có khác
SimonP
ĐẠI BÀNG
5 năm
Việc gì cũng có ngoại lệ, miễn là hợp tình hợp lý và đúng luật.
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Kiểu gì cũng đúng nhỉ.
Trump là nhà tài phiệt nên hiểu rõ là cái gì làm quá thì sẽ ko tốt cho cả một nền kinh tế .
Mỹ sợ Trung Quốc rồi!
@honghai12a1 Dựa vào đâu bảo là mẽo sợ khựa. Coi báo nhiều vào sẻ biết ra sao.
@honghai12a1 Sợ cái gì, chẳng qua Donald Trump vừa quyết định tạm hoãn áp thuế 400 mặt hàng để ổn định giá mùa mua sắm cuối năm và cũng là để đáp trả việc Bắc Kinh bãi bỏ vụ đánh thuế một số mặt hàng Mỹ và mua lại thịt heo, đậu nành và nhiều mặt hàng nông sản khác của Mỹ (Tân Hoa Xã ngày 13/9/2019) mở đường cho cuộc đàm phán vào tháng 10 tới, mà trong đó có các linh kiện của MacBook thôi.
ddamme
TÍCH CỰC
5 năm
Chuẩn bị anh em build PC, lap... lại bị tăng giá rồi 😃
Trump cứ cấm apple bán các sản phẩm tại Mỹ là khóc tiếng mán ngay ý mà.
vậy bác iHiệp Chủ quản tinh tế nhà chúng ta nguôi giận chưa nhỉ ? 😁
lebinh156
TÍCH CỰC
5 năm
Vậy nghĩa là sao
Greycloud
TÍCH CỰC
5 năm
So sánh Apple với Vincom của VN thấy cũng có nét giống, khác cái là anh Vin xin đất chổ nào là mấy ảnh trên duyệt ngay...
@hypous Thì t nói rồi đó nó mua gấp đôi cho bác thì nó sẽ bán gấp mấy lần cho người khác thế thôi. Nếu ko bán đầy người khác không bán thì cứ làm thử đi bác 😃 chắc nó xuống nó cười nhẹ bác à 😃 nó đã muốn thì không kiểu này cũng kiểu khác thôi bác.
@prokoten119 😃) Kinh doanh có thằng nào ko muốn lợi nhuận, bác làm trò trẻ con à 😃)

Em đã nói rồi, hàng xóm của e ở dự án Lê Hồng Phong vẫn chưa ai bán hết nhé, thích thì bác xuống tận ngõ 242 đường Láng mà hỏi. Còn Vin nó làm gì em chưa thì e vẫn ở đây đây này, bác cứ tưởng tượng hoài.
@hypous Thì cứ từ từ bác thời gian còn dài mà 😃 bác lo chứ tụi ấy mà nó lo gì 😃
@prokoten119 E có lo gì đâu 😃) Bác lại nhét cảm xúc vào em rồi.
Chắc apple nhập những thứ chưa từng thăng nào nhập và phóng đại vấn đề lên cấp khủng hoảng để bên thuế sợ mà miễn thuế 😁. Chứ nhập cùng danh mục với mấy thằng khác mà thằng thì dc miễn/giảm, thằng thì nộp 1 đống, thì thằng kia dù nó nộp thuế có vài chục đô la nó cũng kiện mấy thằng thuế cho nứt xương hán luôn chứ đùa :D:D
@baotuan Nhập linh kiện bình thường thôi, chẳng qua Donald Trump vừa quyết định tạm hoãn áp thuế 400 mặt hàng để ổn định giá mùa mua sắm cuối năm và cũng là để đáp trả việc Bắc Kinh bãi bỏ vụ đánh thuế một số mặt hàng Mỹ và mua lại thịt heo, đậu nành và nhiều mặt hàng nông sản khác của Mỹ (Tân Hoa Xã ngày 13/9/2019) mở đường cho cuộc đàm phán vào tháng 10 tới, mà trong đó có các linh kiện của MacBook thôi.
fine
TÍCH CỰC
5 năm
Beat around the bush. Ngửi thấy mùi này của anh Trung từ lâu rồi.
Giảm cho iPhone mới đáng chứ Mac Pro thì bán đc mấy đâu mà giảm ăn thua gì
@buihai83 Đc bài này chuẩn .
@buihai83 Giảm iphone làm gì. đắt mới đẳng cấp nhé
@buihai83 Mac pro có 10 danh mục sản phẩm linh kiện được giảm thuế trong tổng số 400 danh mục hàng hóa được giảm thuế nhập khẩu do bộ thương mại Mỹ vừa công bố
@mobiledoc Nhảm nhí gì thế ? Có đọc hiểu anh viết gì không ?
@mobiledoc Chuẩn, bác ạ. Chẳng qua Apple may mắn đúng lúc Donald Trump vừa quyết định tạm hoãn áp thuế 400 mặt hàng để ổn định giá mùa mua sắm cuối năm và cũng là để đáp trả việc Bắc Kinh bãi bỏ vụ đánh thuế một số mặt hàng Mỹ và mua lại thịt heo, đậu nành và nhiều mặt hàng nông sản khác của Mỹ (Tân Hoa Xã ngày 13/9/2019) mở đường cho cuộc đàm phán vào tháng 10 tới, mà trong đó có các linh kiện của MacBook thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019