Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


linux nóng hơn window

Bảo.Ma
28/11/2016 6:14Phản hồi: 42
topic này khiêu chiến với các nhân vật cho là linux chạy chậm và nóng hơn window
với danh dự của 1 người cài window nhiều năm và bảo hành cho khách hàng luôn luôn cho thấy window nóng hơn. ai nói là không nóng hơn thì bơi vào đây tranh luận.😁:cool::p
42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mr.chunglv
TÍCH CỰC
7 năm
linux có nhiêu ứng dụng đâu mà đòi nóng nhưng khi chạy game (0 A.D.) thì quạt quay tít dù chả nặng như game bên win
Linux nóng hơn khi:
- Duyệt web, video online, do trình duyệt trên linux chưa hỗ trợ hardware decode cho html5, flash mặc định không bật tính năng này.
- Video offile: cùng lý do, phần mềm xem phim không hỗ trợ hw decode hặc kém hiệu quả, không cài sẵn thì có mplayer khá tốt, vlc không quan tâm mấy tới hw decode, mpv hỗ trợ tốt nhất.
Còn lại như nhau. Trên linux/windows mặc định đều bật turbo boost nên đôi lúc nóng là do cái này.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
bên window duyệt web không cũng nặng và nóng hơn linux chứ đừng nói về khoản game . còn nhắc về khoản game thì điển hình dota 2 ubuntu luôn luôn chạy nhanh hơn window . còn về khoản ứng dụng gì nhiều thì thật sự đáp ứng hàng ngày ubuntu hay linux vẫn đủ thậm chí là vẫn nhỉnh hơn về tiện ích vặt nếu so với window. 🆒😁:p
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
không cần nói đâu xa máy tính dell dán nhãn cd key window cài đặt cấu hình đầy đủ. chạy duyệt web 2 3 tab thêm cái gõ văn phòng rồi một app chat căn bản zalo franz là có thể lên 70 độ , còn ubuntu sau khi cấu hình cài đặt đầy đủ vẫn lăn tăn 50 độ đến 60 độ.
chơi game như liên minh quạt thổi không ngừng nhiệt độ lên 80 độ , còn ubuntu chấp window luôn chơi game nặng đô cửu âm chân kinh nhiệt độ vẫn lăn tăn 60~70 độ.
😁
thế giờ em đưa máy em cho bác thử, chỉ cần duyệt web, mở cùng 1 trang, dùng cùng trình duyệt, linux nó nóng hơn thì sao?
@If you dont mind Nếu chỉ duyệt web bình thường không có quảng cáo, video thì sẽ tương đương nhau, nếu có quảng cáo, video thì tuỳ thuộc, nhưng thường linux sẽ nóng hơn.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
chắc chắn là mát và sẽ chạy đc nhiều thứ hơn window trừ phần cứng quá mới. bản ghost đa năng chia sẻ trên mạng thì quá cùi không kể lỗi bảo mật cơ bản phân quyền lại xảy ra với tool tạo ghost đa main . virus vào thì tha hồ ghi chép liên tục vào ổ cứng ,tha hồ thay thế thư viện gốc bằng thư viện nhái. Superfetch thì làm tăng delay cho việc đọc ghi lên ổ cứng trên win tắt đi thì các chức năng sleep hibernate lại xảy ra vấn đề . các máy mới có cấu hình core i3 thường thì khách chỉ chọn ram 2gb nhà sản xuất thì chỉ hỗ trợ các window mới với hệ 64 bit . khách hàng thì thường tỏ ra thông minh và hiểu biết hơn người nên họ cũng tự cài và tự cấu hình rất là vớ vẩn chẵng khác gì tool đa main nên sẽ luôn luôn chậm, nóng hơn linux. kể cả cho việc cấu hình đúng bật hết các chức năng security lên kéo theo phần mềm diệt virus để window có chức năng miễn nhiễm giống ubuntu thì window khởi động sẽ chậm hơn nữa . với máy bàn có thể lên tới 2 phút còn máy laptop cũng chẵng khả quan hơn.
bạn đánh giá chủ quan quá. Đâu phải ai cũng xài ghost, cài win cài vèo là xong bạn ah, sau khi cài xong ghost lại 1 bản. Giờ RAM rẻ bèo, 6-700k là có thanh RAM 4GB rồi, người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền mua SSD. Phần mềm diệt virus giờ cũng nhẹ hều, hiện đại rồi, chả cần phải quét ổ cứng đâu, nó quét các phần mềm đang chạy và truy đến file trên ổ cứng. Tất nhiên là ko cần AV vẫn hơn.
Còn máy dell thực ra họ chả rảnh làm 2 cấu hình khác nhau 1 cho win 1 cho linux, máy đó dán nhãn win nhưng máy khác lại dán nhãn ubuntu, khác nhau cái nhãn thôi 😁

Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
đường nào các bạn cũng phải đi về la mã thôi . chức năng miễn nhiễm của window bật lên thì khởi động luôn chậm nhưng để chắc ăn thì cũng phải cài thêm av nếu không thì cũng chỉ sử dụng đc 5 tháng là máy bắt đầu khựng lại. bạn nói về ssd với thêm ram thì nghe có vẻ là rẻ nhưng cái đó chỉ dành cho các thanh niên độc cô, khá giả chứ còn với những ai có gia đình con cái đi học thì đó vẫn là số tiền hơi cao để suy nghĩ về nó không kể lòng tin của người tiêu dùng với các cửa hàng bán pc bây giờ đã không còn như xưa nữa vì cái thời gian treo bảo hành quá lâu và nhây, thậm chí là người ta giờ chỉ tìm những người thợ sẵn sàng thu hồi đồ đã ráp cho người dùng khi biết lý do đàng hoàng . còn về window thì không phải ai cũng biết để mà cài cho êm ví dụ như các anh cài window mà ngay trên cái máy đó có sẵn virus từ trước các anh ngây ngô suy nghĩ chỉ tới mức đi mua av về cài lại mới xong cài av rồi lên trang hãng tìm driver cài vào là tưởng nó không nhiễm , để rồi khi mà cài av vào nó diệt loạn xạ lên thì các anh lại nói av dởm nhưng thực chất là cài không đúng quy trình nên nó diệt loạn lên là phải thậm chí nó còn diệt cả chính nó. về ghost thì thú thực không phải ai cũng biết sử dụng nó . nếu trong trường hợp bạn nói thì là cái đó thuộc thiểu số đó. ghost và tự cài là thiểu số và đa phần đều tự nghĩ nó chỉ có nhiêu đó. còn tắt đi cho nhanh thì sẽ giống như trên đã nói. linux thì nó cứ tà tà ổn định vừa đủ sài.
dân biết xài linux thì thừa sức biết phải cài win sau đó cài AV+driver rồi mới tới phần mềm, chưa nói tới chuyện lâu lâu thấy máy bị đơ họ đem máy ra cài thôi. Bạn bảo người biết cài win rồi ghost các kiểu rất hiếm thì người biết xài chắc chỉ được 1/10 trong số đó thôi. Mua cái lap mười chai về mua thêm cây RAM 700k coi như tiền mua máy thôi chứ độc cô cầu bại gì, SSD giờ cũng đâu có mắc nữa 120GB có 1 chai. Thấy nhiều người bỏ tiền ra mua di động+ipad các kiểu nhưng bảo nâng cấp thanh RAM 700k lại tiếc tiền?
còn BH phần cứng quá lâu, liệu cài linux có ngoại lệ?
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
linux vẫn ngoại lệ , vì nếu là thợ có kinh nghiệm cài cho khách thì cũng với phần cứng đó họ vẫn có thể sử dụng các chức năng dịch vụ bình thường chỉ điều game thì phải nhịn lại một chút , mà vẫn bền rẻ đẹp. lap mười mấy chai thì xin lỗi vẫn nhiều người mua lap 7 8 chai thôi. cái lap mười mấy chai chỉ là thiểu số.
người biết linux mà bị crash dependency có nước cài lại giống win thôi.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
crash dependency là gì thì không biết nhưng đa phần linux chỉ bị lỗi trong cài đặt gói phần mềm , bootload , và những lỗi do tinh chỉnh giao diện vớ vẩn. mà thường thì ít ai vọc mấy cái đó nên chỉ còn lại bootload
thế cuối cùng ý bác là windows chỉ nóng hơn khi người dùng ko biết dùng đúng ko, còn bản chất linux vẫn nóng hơn nếu biết dùng?
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
thử hỏi là đc bao nhiêu người biết cài window ? thậm chí thợ cài máy xin hỏi có mấy người cài đúng cách ? cho dù cài đúng cách thì nó vẫn nóng hơn. dell là một ví dụ điển hình.
còn linux thì nó cứ vậy tà tà diện rộng.
@Bảo.Ma vậy bản chất ko phải do windows và linux, mà là do người dùng. vậy nên bác kết luận windows và linux là ko chính xác, phải kết luận là người dùng windows dùng máy nóng hơn
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
bản chất ở đây là window nóng do cái security quá cùi ,do virus và quan trọng hơn là do thiết kế của nó mặc dù được hỗ trợ cả đống công nghệ tân tiến.
@Bảo.Ma xin lỗi bác đó chỉ là do người dùng quá cùi
salem05
ĐẠI BÀNG
7 năm
cài linux trên 2 máy hp và asus, linux nóng hơn trên con asus
asus win khởi động lên chỉ 38, linux là 43
hp thì win và linux khởi động lên đều 45, dùng thì nhiệt độ cả 2 đều trên 7x
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
38 giây là do chưa bật security cấp cao của window lên để khách hàng có khả năng sử dụng đến 5 tháng. còn linux mặc định đã được bật. 7x trên linux có thể là do chưa cấu hình điều khiển quạt.
5 tháng ở đây là thời gian để window khựng lại , khựng lại nhưng vẫn nhanh hơn anh không bật sau khi sử dụng hơn 1 tháng
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
do window ở hiện tại quá cùi. họ chỉ giống như đang biểu diễn thời trang để chứng tỏ bản thân mà thôi. trong khi linux đã phổ hệ cấp cao đó ra đại trà mặc dù công nghệ chắc có lẽ không thể hơn window đc.
salem05
ĐẠI BÀNG
7 năm
38 độ chứ giây gì 😁, ghi ko rõ nên bác hiểu nhầm thời gian khởi động ah:p, cái mình đang nói là nhiệt độ, trên con asus win dùng web văn phòng cơ bản cỡ 45 độ là hết hơi, linux toàn hơn 5x, hp và asus đều dùng win10 và chỉ dùng defender của win chứ ko cài thêm bất cứ antivirus nào hết tại dùng defender thấy cũng khá ngon rồi:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019