Linux phá phần cứng II - laptop rất nóng khi chưa cài NVIDIA driver

okieiam
21/3/2018 3:52Phản hồi: 46
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế này có gọi là nóng không nhỉ?
Screenshot from 2018-09-29 10-42-01.png
wonbinbk
TÍCH CỰC
6 năm
Bố thằng điên thích thể hiện.
Linux là mã nguồn mở, mày chê thì biến, còn mày thấy nó dở mà muốn cải thiện nó thì bắt tay vô viết driver phần cứng.
Thằng NVidia không cung cấp source hay thông tin gì về phần cứng thì cộng đồng phải reverse engineer chứ còn gì nữa. Mà vậy thì giống mò cua bắt ốc sao có thể ngon lành như mày tự làm ra từ đầu được.

Nói chung thể loại mày thì cứ xài windows đi cho chắc ăn, mò mẫm linux làm concac gì rồi chê.
esata
CAO CẤP
6 năm
Nguồn mở hay không cũng không có nghĩa là ai có quyền cấm khen chê nha.
Tôi dùng dual boot Win10 và Ubuntu 18.04 nhưng chả mấy khi vào Ubuntu vì nó không có driver máy in đang dùng. Dùng để giải trí phát nhạc bluetooth từ android vào loa lớn trên PC chạy Linux là ứng dụng ít ỏi mà WIN không có!
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
6 năm
@esata Vậy thì dùng làm cái gì . xóa mẹ cái linux đi cho nó rảnh nợ . dùng vớ vẩn rồi than phán giống kiểu linux chẵng đc tích sự gì.
esata
CAO CẤP
6 năm
@Bảo.Ma WINDOWS mà có tính năng bluetooth như Linux thì tôi xóa ngay đấy!
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
6 năm
@esata giờ tôi nói thật ông app ảo hoá đầy ra , nào là wmware , virtualbox , docker , bộ gì mới của window , riêng mấy ông dev web thì có luôn cả bộ xampp thích php bản nào thì cài bản đó mà ngay cả linux không bao giờ làm đc . bộ gõ tiếng việt mấy ông thích bộ gõ nào là cài bộ gõ đó , thích dùng app dev nào là cài app dev đó , thích phần mềm edit đồ hoạ 3 d nào thì cài cái đó , thích thiết bị nào là mua thiết bị đó về dùng và mọi thứ đều dâng sẵn đến tận miệng ngay cả mac os nói là hệ điều hành máy chuyên đồ hoạ chứ cũng chẵng có đủ app như window. thậm chí có những người mua mac book cả 60 tr về cũng xoá đi cài window , thì nói thật chẵng có lý do gì để níu kéo mấy ông làm việc linux trên laptop pc của cá nhân cả.
dùng được thì dùng, không dùng thì dẹp đi, cả cái diễn đàn có mỗi cái mục linux mà mình ông post mấy bài "hủy điệt phần cứng". Biết rồi. thấy mệt.
dopaemon
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ghêm Gúm z Sà Linux Xưa H k bị j windows em chỉ chạy trên máy chủ ảo or dualboot 50Gb phân Vùng thui vì cho có vc cần chứ linux vẫn chính vàc thấy cái mẻo j au ???
s.dao
ĐẠI BÀNG
5 năm
Máy nóng là do tản nhiệt không tốt thôi. Bên Windows các OEM nó có phần mềm chuyên để quản lý quạt và bóp xung nhịp nên sẽ mát hơn, Linux thường không được hổ trợ nên sẽ có lúc máy chạy full tải nó sẽ nóng thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019