Loa Hi-End Kharma Exquisite Midi Grand cặp loa tham chiếu Audiophile

20/6/2018 1:51Phản hồi: 0
Loa Hi-End Kharma Exquisite Midi Grand cặp loa tham chiếu Audiophile
Loa Kharma Exquisite Midi Grand: Cặp loa tham chiếu audiophie

Được biết đến là một thương hiệu loa nổi tiếng thế giới, Kharma luôn là tâm điểm chú ý khi xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Với quan điểm mang đến thị trường những sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới, Kharma là một thương hiệu được giới audiophile rất quan tâm. Hiện tại, Kharma có 4 series loa là Enigma Veyron, Exquisite, Elegance và Maxtrix, tất cả đều thuộc dòng loa hi-end cao cấp hạng sang.


Loa Kharma Exquisite Midi Grand là một sản phẩm của seriesExquisite cao cấp.


Exquisite Midi Grand được sản xuất dựa trên những công nghệ tiên tiến và chất liệu tốt nhất, đặc biệt nhất cùng với sự thay đổi, nghiên cứu thị trường khách hàng của Kharma.

Exquisite Midi Grand là phiên bản thu nhỏ của Kharma Exquisite Grand. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chất lượng âm thanh của Exquisite Midi Grand sẽ giảm đi nhiều cùng với kích thước của nó.


Thiết kế thùng loa hình số 8 của Exquisite Midi Grand


Exquisite Midi Grand được thiết kế độc đáo với nhiều chi tiết, tất cả đều với mục đích hướng đến một sản phẩm hoàn mỹ cả về thiết kế lẫn chất lượng âm thanh. Tương tự như Exquisite Grand, mẫu loa này mang hình dáng của một viên đạt, hoặc hình số “8” như nhiều người nhận xét. Thùng loa được tạo nên bởi những tấm gỗ cao cấp được uốn cong và cắt theo đường zic zắc rất phức tạp nhưng tinh tế. Với hình khối này, thùng loa hoàn toàn làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn cộng hưởng sóng cũng như loại bỏ các yếu tố gây nhiễu tới âm thanh. Toàn bộ bên ngoài thùng được phủ một lớp sơn trơn, bóng rất ấn tượng. Hai cạnh bên được thiết kế vân gỗ kẻ sọc. Những mặt còn lại đều được thêm những kẻ sọc, trông như giây đàn.


Hệ thống củ loa đem tới màn trình diễn đẳng cấp cho Exquisite Midi Grand


Hệ thống củ loa gồm 6 loa con của Exquisite Midi Grand được sắp xếp trên cùng một trục thẳng đứng và theo kết cấu D’Appololi kiểu đối xứng. Theo đó, các củ loa sẽ không được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới với loa tweeter đầu tiên và cuối cùng là loa trầm. Ngược lại, theo kiểu sắp xếp này, loa tweeter sẽ được đặt ở giữa, hai bên nó sẽ là hai củ loa trung và phía ngoài cùng là loa bass. Mục đích của thiết kế này là để âm thanh khi đến tai người nghe có sự đồng nhất, các âm đều hài hòa, không bị thiếu hoặc quá nhiều.


Giống như hầu hết các mẫu loa hi-end khác của Kharma, củ loa tweeter của Exquisite Midi Grand sử dụng màng kim cương lõm với kích thước đường kính là 25,4mm. Việc sử dụng màng loa tweeter kim cương dường như đã trở nên quá phổ biến và quen thuộc của Kharma. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn là khá xa xỉ đối với những hãng loa khác, ngay cả đối với một số hãng loa hi-end. Đây chính là một trong những minh chứng chứng minh Kharma luôn đi trước các hãng âm thanh khác và đặt ra một quy chuẩn mới về âm thanh mỗi khi đưa ra một dòng sản phẩm mới.

Hai củ loa mid của Kharma Exquisite Midi Grand thuộc thế hệ Omega 7. Màng loa được làm từ những sợi carbon nhỏ và có độ cứng lớn. Nhờ đó, loa có thể mang lại dải tần trung hài hòa, đạt yêu cầu của nhà sản xuất. Cuối cùng là hai củ loa bass với kích thước lớn gấp 11 lần so với loa tweeter. Hai củ loa này sử dụng màng loa làm từ hợp chất Nomex/ Kevlar với độ cứng lớn, trọng lượng nhẹ, đáp ứng nhanh âm ở dải tần rất thấp, có thể xuống tới 24Hz.

Quảng cáo



Mặc dù là đôi loa hi-end cao cấp, nhưng Exquisite Midi Grand lại khá dễ phối ghép, không hề kén thiết bị giống như những cặp loa hi-end khác. Người dùng có thể phối ghép đôi loa này với chính những thiết bị như amply, dây mà Kharma sản xuất.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019