Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Loại gene mới mang hy vọng tái tạo các bộ phận trên cơ thể người

bk9sw
2/5/2010 12:10Phản hồi: 34
Loại gene mới mang hy vọng tái tạo các bộ phận trên cơ thể người
Các nhà khoa học Anh mới đây đã phát hiện một loại gene có tên "smed-prep" cho phép những con sán dẹp Planarian không kí sinh tái tạo mọi bộ phận trên cơ thể bị tổn thương, kể cả bộ não. Khám phá này được coi là một bước tiến mới hướng đến các liệu pháp chữa bệnh cho con người trong tương lai.


Liệu trong tương lai, con người có thể mọc lại đầu?

Nhà nghiên cứu sinh học Aziz Aboobaker và sinh viên tốt nghiệp Daniel Felix hiện đang thực hiện nghiên cứu trên. Họ cho biết loại gene này đã giải mã cơ chế tái tạo các bộ phận của sán dẹp Planarian khiến chúng có thể "mọc" các cơ mới, ruột và tế bào não. Gene smed-prep chứa trong tế bào thân của hầu hết các loại giun và thậm chí cả người trưởng thành. Quan trọng hơn, dường như thông tin chứa trong gene smed-prep cũng khiến các tế bào mới xuất hiện ở những vị trí chính xác và thiết lập chúng hoạt động theo các cấu trúc xác định.

Theo Aboobaker, việc hiểu được hoàn toàn quy trình hoạt động của gene này trên sán dẹp là rất quan trọng trước khi thực hiện một điều tương tự trên cơ thể người. Aboobaker muốn có được kết quả cuối cùng đó là một phương pháp mà qua đó sán Planarian phải đối mặt với những tế bào thân "đánh lừa" sản xuất ra các tế bào mang khuyết điểm dẫn đến quá trình tái tạo bị sai lệch. Đây là yếu tố quan trọng để áp dụng điều trị căn bệnh ung thư.

Nghiên cứu cho thấy, trong tương lai, nhiều khả năng những bệnh nhân có thể dễ dàng được tái tạo các bộ phận trên cơ thể và thậm chí có thể phục hồi bộ não bị tổn thương theo các vị trí trên não. Ngoài ra, nghiên cứu trên còn thích hợp trong việc tháo bỏ bộ não cũ và thay vào một bộ não mới tương tự cách sán dẹp mọc lại đầu sau khi bị cắt bỏ.

Aboobaker cho biết: "Nếu chúng tôi biết được điều gì xảy ra khi các mô được tái tạo dưới điều kiện bình thường, họ có thể bắt đầu đề ra phương thức thay thế các bộ phận, mô và tế bào trong cơ thể gây nên bởi các chấn thương và bệnh tật một cách an toàn và có tổ chức. Một ví dụ cụ thể là liệu pháp có thể được áp dụng chữa trị cho các bệnh nhân Alzheimer.

Thêm vào đó, ông nói: "Với sự hiểu biết này, chúng tôi cũng có thể thu được kết quả từ những gì xảy ra khi tế bào thân hoạt động sai lệch trong suốt quá trình tái tạo. Ví dụ: trong hệ thống tế bào máu, những tế bào thân "đánh lừa" có thể dẫn đến bệnh ung thư bạch cầu."

Nguồn: The register
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này em nghĩ là ko thể nào....Mọc lại đầu chỉ có Ghost thôi.....😁
bingoo511
TÍCH CỰC
14 năm
không có gì là không thể cả 😁 ---> đứt đầu mọc cái mới thì tớ không ham nhưng nếu đứt nhiều thứ khác mà mọc lại được thì quá ổn
vandatAT
TÍCH CỰC
14 năm
Bác nào đi lăng nhăng chẳng may bị vợ...cắt thì cũng yên tâm rồi nhé!😃
thangxd2
ĐẠI BÀNG
14 năm
niềm vui nhân đôi 😆.....................................................
Thêm một cái là thêm nhiều phiền phức đó😁
bvh2228
ĐẠI BÀNG
14 năm
2 cái mọc gần nhau thì hoạt động thế nào nhỉ? 😃
... như một ngọn nến này lại thắp sáng thêm một ngọc nến khác ...
JDung
TÍCH CỰC
14 năm
Cái này làm em nhớ lại lời ông thầy dạy. Lúc đó ông ấy lấy ví dụ: tại sao con người chỉ có 2 môi, 1 mũi, ... nếu các tế bào ở chỗ đó nhân đôi một lần nữa thì mặt chúng ta sẽ như thế nào 😁 :D :D . Đó là các quy định về số lượng, còn cả các quy định về vị trí không gian ví dụ như: tại sao cơ thể chúng ta lại có kiểu đối xứng trục, cái gì giúp sự phát triển của cơ thể nhận biết điều đó ...
Chính thông tin mã hóa trên Gene quy định những cái đó, vâng ai cũng hiểu như vậy nhưng nó cực kỳ phức tạp.
Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, đôi khi thông tin trên Gene bị đột biến hoặc trong quá trình sao chép bị dịch mã nhầm ... nên mới có nhiều trường hợp lạ thường.
cám ơn bác chủ. rùa xanh này mình thích. 2 đầu thì lạ.nhưng hơi tội.
paper9
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đọc bài này em thấy được 2 từ
Có thể không?
nam1119n
ĐẠI BÀNG
14 năm
y học phát triển nhanh nhưng cái ngày làm được điều như trong bài viết chắc vẫn còn xa.
pisa
TÍCH CỰC
14 năm
Cứ nghiên cứu đi, trước khi tớ chết thì phải chế được thuốc bất tử đó nhá.
Em cũng dư 1 ngón tay đây, không biết có nhà khoa học nào muốn nghiên cứu không ta :rolleyes:
ko đc thử nghiệm trên người ...
kizzem
ĐẠI BÀNG
14 năm
cái này nhân loại mình còn thua người na mếc, 1 phát mọc lại ngay
Dung2503
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mỗi người đều có thể nhân đôi thì hạnh phúc se nhân đôi nhân ba rồi
kaka, toàn các bác vui tính, có mỗi một thôi mà lơ ngơ là bị ngủ xalon, huống hồ.....
còn cái vụ mọc lại thì em nghĩ không khả thi cho cái đầu lắm, mấy cái khác thì được, cái đầu mà mọc lại, xác đang to mà trí óc như trẻ sơ sinh thì bỏ mịa......
He he, mọc thêm cái nữa gấu bắt chiến 1 ngày 5 hit có mà thăng thiên sớm. :cold:
paper9
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái bên tiền cái bên hậu :p
mấy bác spam ghê quá đề nghị anh em ko nên nghĩ lung tung =))
loveyou09
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái này hay thật nhưng ko biết khi mọc lại đầu thì trí óc có còn là của mình ko hay là của thằng khác

He thấy con rùa nó mọc được 2 đầu thế dùng cái gene này cho cái "ku" của con trai chắc cũng được phân thân ra luôn ấy nhỉ
angel008
TÍCH CỰC
14 năm
Đọc nãy giờ thấy pác nì comment là chất nhất! Giờ thấy xã hội loạn thật, người có thì đòi cắt đi, người không có thì lại mún gắn vào thêm!
Đọc tiêu đề lúc đầu chẳng hiểu. Vì viết cho người việt, dùng từ ''gen'' hay hơn :-<

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019