Lão phi công nói máy bay của lão cất cánh từ Okinawa, Japan bay qua Hanoi bị trẻ chăn trâu dùng ná bắn chim bắn máy bay của lão, làm lão sợ vãi cả linh hồn, bay thoát về căn cứ, bị ướt cả đủng quần. Vì vậy, DoD Mỹ mới cho loại máy bay SR71 này về hưu luôn để chế tạo loại mới SR72 chống được SAM và luôn cả ná cao su.
Nghe đồn là bị anh Lê Văn Tám dùng ná cao su bắn ????????????
Trong chiến tranh VN chiếc SR-71 là loại máy bay duy nhất có tham chiến mà không bị bắn rơi đấy. Thực sự là bộ đội Phòng không VN nói riêng và trên thế giới nói chung phải bó tay toàn tập với chiếc này
@t2k
nói nắm hết thì cũng khó lắm , ví như trong chiến tranh VN , các máy bay U-2 chụp rất nhiều ảnh , nhưng cũng đành bó tay với các chiến khu của ta vì được ngụy trang rất tốt . Quân mỹ chỉ phát hiện được các tiểu đoàn , trung đoàn , sư đoàn bộ đội di chuyển thông qua 1 thứ rất giống cảm biến địa chất , nó ghi nhận rung động của đất và gửi về các các căn cứ Mỹ gần đó , trong chiến tranh VN , quân mỹ thả rất nhiều cảm biến địa chất như vậy trong các khu rừng ở VN , Lào và Campuchia .
Ngày nay, nhiều loại tên lửa phòng không tầm xa và tầng cao hiện đại như SA-5, SA-10 và SA-12… đủ khả năng bắn hạ mọi loại mục tiêu nên SR-71 không dám tung hoành như trước nữa.
@dunghoangit
vấn đề là ai nhanh hơn ai thôi bác, 40 năm sau mới bắn dc nó thì nó thì thôi rồi, 40 năm đó đủ để nó cải tiến ra dòng khác ghê gớm hơn nhiều. Chủ yếu là thời điểm hiện tại có ai bắt kịp nó hay ko kìa, chứ so sánh thế thì mình nói VN phát triển hơn Mỹ cũng đúng, nhưng mà là Mỹ năm 1900 😁
@dunghoangit
vì vậy mới cho ra thế hê 2 SR-72, Không chiến thì có F22, mấy con này thì S400,S500 nga, SM3(block IB cải tiến ),SM6 Standard mỹ mới đủ đánh hạ
mình đọc trong 1 cuốn sách nào đó khá lâu rồi, đề cập chi phí bão dưỡng của BlackBird rất cao, vì khi bay vs vận tốc trên âm thanh, lực ma sát ko khí làm bong tróc lớp vỏ máy bay ,nên sau mỗi lần bay xong phải ép lại...
làm cho kinh phí hoạt động của máy bay cao mà hiệu quả không nhiều buộc mỹ phải ngưng sử dụng
Nghe thông số thấy ảo tung cả chảo,nhiều khi chỉ là hỏa mù để dằn mặt hoặc gây "nhiễu" cho đối phương.Nếu SR-71 bay đc tới Mach 3.2 thì chỉ 5 phút là nó biến thành cục lửa trên không vì ma sát với không khí(đạn súng trường M16 là 900m/s,nhỏ hơn Mach 3),ngoài ra thằng Pilot ngồi trong khoang lái chắc phải ói mửa ướt cả ghế. Lý do SR-72 là loại không người lái nhằm loại bỏ vấn đề về giới hạn con người,nhưng để đạt tới Mach 6 thì hơi ảo vào thời điểm này vì nó nhanh hơn cả chiếc Battle Cruse trong phim viễn tưởng StartCraft.
Như trên cái link soha thì SR-71 cũng chỉ bay với tốc độ ~ 1000m/s là cùng.Ở tốc độ này các tên lửa đánh chặn bị tự kích nổ vì nhiệt độ tăng quá cao.Nếu SR-71 bay nhanh như Mach 3.2 thì khả năng nó sẽ...tự rơi.