@maclife
Từ đợt xài Mac đầu năm 2016, mình xài kha khá app bên Maclife của bạn, trong đó có 1 thứ rất giá trị: "Final Cut Pro X"
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mua bản quyền phần mềm giúp hạn chế tính tò mò cài đủ thứ trên cõi đời vào máy, kích thích sáng tạo giải quyết vấn đề bằng các thứ đang có. Bản quyền Win và Office là nên mua nhất. Mình thì cái nào không mua sẽ dùng bản portable của nó, khỏe gà, mở chạy luôn khỏi cài khỏi bẻ khóa 😁
Từ hồi đi làm xài lương do tư bản trả thì đã trở thành người tử tế bằng cách xài bản quyền đến 99% các phần mềm, ứng dụng trên laptop và smartphone 😃
Mình chia ra 2 loại. Loại phần mềm mình ít xài, lâu lâu mới đụng tới thì mình dùng bản free, trial hoặc ...... Còn phần mềm nào mình dùng thường xuyên thì mình mua. Còn nhạc thì Spotify, phim thì ra rạp, còn bận ko đi được chờ có torrent thì kéo về 😆
Mình đắn đo mất 20 phút để suy nghĩ về việc mua bản quyền cho phần mềm parallel desktop, trong trang chủ nó ghi là from 70$ gì đó khi mua bản 14 (không có nâng cấp) nhưng khi click vào mua gói thì là tầm tiền đó chỉ được 1 năm bản quyền, trong khi mua vĩnh viễn bản 14 đó lại cần 99.99$, suy ra vẫn là 1 chút mánh khoé trong trang bán sản phẩm.
Tuy nhiên mình vẫn bỏ ra 99.99$ (2.400.000 vnd) để mua vì mình éo thể thích được khi sử dụng bootcamp, trackpad, touch id, touchbar không ngon hoặc không chạy, máy nóng hao pin nhanh và gây lỗi liên đới tới macOS, kết nối magic mouse với magic keyboard bị lẹt đẹt, v.v...
nhưng sau đó lại có 1 vấn đề phát sinh về bản quyền windows trên máy ảo này, như các bạn cũng biết là mỗi khi tạo mới hoặc cài lại máy ảo thì thông tin phần cứng của máy ảo sẽ thay đổi, vậy nên việc mua bản quyền cho máy ảo là gần như vô nghĩa, bạn mua 1 cái key xịn xò cho 1 máy ảo sau đó vì sao đó bạn cài lại parallel thì lại mất cái key, vô nghĩa hết sức trong khi đó cái key bèo cũng 129$. Vậy nên với máy ảo mình xác định xài windows 7 vì hạn dùng thử lên đến 30 ngày và khi hết hạn cũng không có chèn wattermark. cùng lắm là cài lại 😁. Sẽ tốt hơn hoặc hợp lý hơn nếu microsoft bán bản quyền dành riêng cho các máy ảo, giải quyết được các vấn đề bản quyền cho máy ảo thì mình cũng rất sẵn lòng ủng hộ.
Các phần mềm đó cũng là thành quả lao động của công nhân, nếu bạn dùng trộm thì cũng giống như nhà hàng xóm trồng 1 mớ khoai, bạn lại là thằng bán bánh khoai nhưng nhà bạn không trồng khoai mà bạn nhổ trộm khoai của hàng xóm về xào nấu rồi bán, bạn sẽ chả cảm thấy khó khăn vất vả hay hổ thẹn khi bạn lấy trộm như thế, nhưng bạn có suy nghĩ qua nếu cùng một hoàn cảnh đó nhưng bạn xuất hiện với vai trò nhà trồng khoai và hàng xóm cứ ngày ngày trộm khoai của bạn đem đi bán?
Nghe các cụ đồn là hồi trước nước mình còn nghèo, Microsoft nhắm mắt làm lơ, thậm chí còn tài trợ rắc luôn cho xài để phổ cập tin học ở nước ta, bản Win mới vừa ra thì các tiệm đĩa ven đường có thuốc sau vài ngày, sau này có tiền rồi vẫn quen xài lậu rồi còn tự hào là thông minh này nọ nữa nên anh Mi mới mở thanh tra đi càn quét, mấy công ty, doanh nghiệp hay shop bán đồ công nghệ lớn lớn lúc đó toàn dính bill phạt bạc tỷ, quéo luôn tới giờ.
Nên lúc nghèo thì xài không sao vì hợp tình hợp lí nhưng có khả năng rồi thì đừng vịn ở chữ “nghèo”. 😁