Mặc dù đã có thể đưa lõi trung tâm về lại Trái Đất sau khi phóng nó vào không gian, trên đường về lại Florida, động cơ này đã bị ngã khỏi sà lan tự hành và rơi xuống biển. Đại diện SpaceX cho biết biển động là nguyên nhân gây ra sự cố đáng tiếc nói trên.
Sứ mệnh thực hiện hôm thứ 6 tuần rồi đánh dấu lần đầu tiên SpaceX có thể hạ cánh thành công cả 3 lõi của tên lửa Falcon Heavy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai động cơ đẩy ở 2 bên sau khi bay ra ngoài vũ trụ đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống hai bãi đáp ở Cape Canaveral, Florida (Mỹ), cách không quá xa so với vị trí phóng lên.
Trong khi đó, phần tên lửa nằm ở trung tâm cũng hạ cánh thành công về sà lan tự hành trôi nổi ngoài Đại Tây Dương. Trong nhiệm vụ đưa chiếc Tesla Roadster lên vũ trụ diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái, phần lõi trung tâm tuy có quay trở về được hành tinh của chúng ta nhưng đáng tiếc là quá trình đáp xuống sà lan thất bại. Quá trình phân tích sau đó cho thấy thật ra động cơ nằm giữa không có đủ nhiên liệu để bay về mục tiêu mà nó được nhắm đến.
Ít ai biết rằng trên chiếc sà lan mang tên "Of Course I Still Love You" của SpaceX có một con robot được gọi là “octagrabber”. Hệ thống này có nhiệm vụ cố định và giữ thăng bằng cho lõi tên lửa ngay sau khi nó đáp xuống bề mặt sà lan. Tuy nhiên, “octagrabber” kể từ khi ra đời đến nay vốn dĩ được thiết kế dành cho việc “bắt” Falcon 9 (cũng là kiểu tên lửa ở 2 bên trên Falcon Heavy), nhưng đối với phần lõi trung tâm, thiết kế vốn được điều chỉnh lại một chút.
Chính vì lẽ đó, “octagrabber” có vẻ như không còn phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất và hẳn là SpaceX đã nhận thấy điều này sau vụ việc vừa xảy ra.
Sứ mệnh thực hiện hôm thứ 6 tuần rồi đánh dấu lần đầu tiên SpaceX có thể hạ cánh thành công cả 3 lõi của tên lửa Falcon Heavy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai động cơ đẩy ở 2 bên sau khi bay ra ngoài vũ trụ đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống hai bãi đáp ở Cape Canaveral, Florida (Mỹ), cách không quá xa so với vị trí phóng lên.
Trong khi đó, phần tên lửa nằm ở trung tâm cũng hạ cánh thành công về sà lan tự hành trôi nổi ngoài Đại Tây Dương. Trong nhiệm vụ đưa chiếc Tesla Roadster lên vũ trụ diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái, phần lõi trung tâm tuy có quay trở về được hành tinh của chúng ta nhưng đáng tiếc là quá trình đáp xuống sà lan thất bại. Quá trình phân tích sau đó cho thấy thật ra động cơ nằm giữa không có đủ nhiên liệu để bay về mục tiêu mà nó được nhắm đến.
Ít ai biết rằng trên chiếc sà lan mang tên "Of Course I Still Love You" của SpaceX có một con robot được gọi là “octagrabber”. Hệ thống này có nhiệm vụ cố định và giữ thăng bằng cho lõi tên lửa ngay sau khi nó đáp xuống bề mặt sà lan. Tuy nhiên, “octagrabber” kể từ khi ra đời đến nay vốn dĩ được thiết kế dành cho việc “bắt” Falcon 9 (cũng là kiểu tên lửa ở 2 bên trên Falcon Heavy), nhưng đối với phần lõi trung tâm, thiết kế vốn được điều chỉnh lại một chút.
Chính vì lẽ đó, “octagrabber” có vẻ như không còn phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất và hẳn là SpaceX đã nhận thấy điều này sau vụ việc vừa xảy ra.
Nguồn: The Verge