Lookout: "Phần mềm chứa malware trên Android Market đang bùng phát"

bk9sw
6/8/2011 20:3Phản hồi: 89
Lookout: "Phần mềm chứa malware trên Android Market đang bùng phát"
Lookout, công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo mật cho smartphone mới đây đã công bố bản báo cáo chi tiết về các mối đe dọa trên thiết bị di động (Mobile Threat Report). Bản báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu nguy hại và bảo mật từ mạng lưới Mobile Threat Network của Lookout, thu thập từ hơn 700.000 ứng dụng và 10 triệu thiết bị trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, vấn đề về phần mềm chứa mã độc trên điện thoại đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là đối với nền tảng Android. Theo ước tính, số lượng phần mềm độc hại trên Android đã tăng gấp 2,5 lần so với thời điểm 6 tháng trước đây và có khoảng từ 500.000 đến 1 triệu người dùng bị tác động bởi các ứng dụng chứa mã độc trong nửa đầu năm nay.

Lookout cho biết trong suốt nửa đầu năm 2011, số lượng các ứng dụng chứa mã độc phát hiện trên các chợ ứng dụng và các trang web download đã tăng từ 80 đến 400 ứng dụng. DroidDream, một trong những malware phổ biến đã được phát tán "núp bóng" dưới 80 ứng dụng để giành quyền kiểm soát thiết bị. GGTracker, một malware mới đang tấn công mạnh mẽ và tập trung vào người dùng Android tại Mỹ thông qua dịch vụ tin nhắn lệ phí, cũng đã lây nhiễm trên 15 ứng dụng. Hơn nữa, các mối đe dọa không chỉ xuất hiện đơn thuần từ ứng dụng mà còn từ các đường dẫn đến trang web chứa mã độc.

Theo Lookout, những kẻ tấn công hay nói chính xác hơn là "tác giả" của các malware đang ngày càng tinh vi hơn nhằm làm tăng khả năng lây nhiễm trên điện thoại. Giờ đây, hình thức quảng cáo trên điện thoại không còn an toàn nữa. Với việc sử dụng một chiến thuật có tên Malvertising, kẻ tấn công sử dụng các banner quảng cáo để dụ người dùng đến một trang web giả mạo và lừa họ tải về một ứng dụng có chứa mã độc.

Đã đến lúc người dùng smartphone cần phải thận trọng khi tải về các ứng dụng, từ những ứng dụng đáng tin cậy trên Android Market cho đến những ứng dụng "trôi nổi" trên các trang download và cả những đường link quảng cáo hấp dẫn đều có khả năng bị hacker khai thác và phát tán mã độc. Để phòng chống, người dùng nên cài đặt các chương trình bảo vệ như Lookout Security, AVG, v.v...




Theo: TechCrunch
89 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình nghĩ người dùng có lỗi 1 ( thấy cái hì cũng cài) thì nhà quản lý market có lỗi tới 100 trog vấn đề này, vì người dùng làm sao biết cái nào có virus cái nào không?

Google phải thắt chặt và kiểm soát gắt gao các app trên market, nếu không đó thành ra ổ dịch là mất vui hết!
nhưng đây là do người dùng tự download về ở 1 nguồn không chính thức của google
cũng không phải lỗi người dùng luôn, lỗi là của người cố tình viết virus 😃
Vậy người dùng download phần mềm ..... không trả tiền là gì? người dùng phải tôn trọng quyền sỡ hữu trí tuệ của người khác thì lúc đó mới có quyền phán xét chứ? Nếu đã chấp nhận xài phần mềm ..... thì việc bị dính malware là chuyện phải chấp nhận trên tất cả các OS? Mình thấy đa số các game trên điện thoại chỉ là mấy chục k thôi, không bằng một ly cafe bạn uống hằng ngày mà cũng không chịu trả thì thôi còn lằng nhằng là lỗi của ai nữa? Lỗi chỉ là của mấy đứa tham lam thôi ^^
trời ah, chú cải kiểu này - lý đâu mà cải lại chú.:redcarded: Cái thằng viết Virus bản thân nó đã sai rùi, tính chi nó vào đây. ai mà dính virus mất thông tin, gặp mặt cái thằng viết ra Virus, chắc họ sẽ tha nó sao ? 1 trận nhừ tử là cái chắc cho em nó.:giggle:
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
13 năm
chài ơi! mã độc trên android phát triển như nấm gặp mưa....! Android phải có nhiều chính sách bảo mật hơn nửa để người dùng yên tâm sử dụng với nền tảng HĐH đang hot này.
cứ quản lý theo kiểu Apple có khi lại hay 😁
Android cũng chẳng phải là phần mềm mở đâu mà đòi có đường lối đi riêng.Đi theo Tư bản chứ có theo Xã hội đâu mà riêng.
Chuyện Malwave thì chẳng phải chuyện của riêng ai. Nhà phát triển ứng dụng mở kho ứng dụng, người tiêu dùng mua ứng dụng còn chưa thấy có bồi thường hay được bảo hiểm gì hết nói gì tới ứng dụng free. Dù rằng nó là cái nhỏ nhặt, không đáng thật, nhưng nếu ảnh hưởng tới tài chính con người thì thật khó chấp nhận, trong khi hầu hết người dùng android trong tinhte lại chấp nhận những cái nhỏ nhặt đó 😁
sao ko làm theo symbian nhi?
tienvinh137
ĐẠI BÀNG
13 năm
Như vậy thì Android sẽ càng ít "mở" hơn sao bạn.
Thế thì càng ngày Android ngày càng ốm!
Cũng khó mà biết được một App có virus để mà tránh không cài nó vào máy ...
ETA dự báo Apple 1-2 năm nữa đến ngày tàng của Apple thì nên dự báo Android có vẻ hợp lý hơn
songviet
TÍCH CỰC
13 năm
Trên pc có cả đống đấy, có chết đâu.
Nếu vậy thì Apple đâu tìm cách để kiện tụng chèn ép Android.
Sau IP5, sau Jobs coi Apple còn phép gì đây.
Hai là tìm cách bổ sung Widget, bổ sung Launcher, đưa các ứng dụng vào Drawer ... cho giống Android.
Cái Notification của IOS5 khoe khoang là new feature càng nhìn càng giống của Android.
Google market có vẻ dể dàng cho các developer (như mấy anh bên XDA) chẳng hạn.tất nhiên kẽ xấu cũng lợi dụng đó mà kiếm lợi.
Nếu sợ virus thì nên xài Market chính hãng.
Xài cái Market của Samsung, hay là xài Market của Amazon ... được kiểm duyệt kỹ lưỡng hơn.
Mình thấy android hiện giờ cũng chưa phải là HDH lý tưởng.
IOS thì càng không phải.
Nhưng mình tìm được sự thoải mái trong Android.

Còn chuyện chết thì ko ai chết.
Nhưng nếu 1 bên chuyên về phần cứng 1 bên chuyên về phầm mềm (HDH) hợp tác với nhau thì tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn.
Giống mô hình cũa Google với các hãng điện tử hay của Microsoft với Nokia.
Apple phải đối đầu cùng lúc với 2 áp lực về phần cứng lẫn phần mềm tương lai chắc có lẽ sẽ khó khăn.

Để coi tương lai thế nào.
em_ut
TÍCH CỰC
13 năm
Windows nó nhiều virus hơn MAC đó mà nó có chết đâu. Cái gì nó cũng có 2 mặt của nó hết. Người dùng android ko cần root máy cũng có thể app từ nhiều nguồn khác nhau, ko cần trực tiếp từ market nhưng máy nó có warning. Chính vì chính sách mở như vậy nên người dùng android mới thích. Cái chính là tự mình bảo vệ mình thôi. Mà bản thân cái gì mở, dễ xài lậu thì người dùng nhiều hơn thì phải nên cũng khó mà chết lắm. Giống như windows, biết là cài phần mềm lậu nguy cơ dính virus rất cao sao người ta vẫn xài hà rầm?
Mal ngày càng nhiều cho người không tinh và dễ dàng thay đổi ứng dụng ...
kĩ tính 1 tí trong khâu cài đặt phần mềm sẽ khắc phục phần nào.
Kỹ tính được bao lâu ? đâu phải lúc nào cũng chịu khó ngồi soi đâu. Trừ phi người có sẵn tính đó thì được. Vẫn ủng hộ ý kiến nâng cao tính ràng buộc của nhà phát triển ứng dụng và kho ứng dụng. Chưa thấy ai đi kiện 1 ứng dụng nào nhỉ ^^ chắc thế giới cũng sắp có rồi 😁
Ôh hay thích cái ý tưởng đi kiện 1 cái ứng dụng! Cứ kiện đi ta ngồi xem phim!
ghê wá hà, huhu ....
vậy mà có topic kêu droid là khóa dữ nhất ....
Các bác lên cài luôn soft lockout mobile security này vào, mỗi khi cài soft nó sẽ check xem soft đó có malware hay virus hay ko
:timebomb: hư vài lần thì không kỹ tính cũng phải ráng kỹ.Chịu khó 1 chút mà an toàn.
Hư vài lần thì nói làm gì, lấy được thông tin tài khoản, mật khẩu tài khoản xem có chịu được không thì biết.
quockhanh06
ĐẠI BÀNG
13 năm
haiz, các bác không nhìn kĩ cái hình sao? App lên dc market chính thức có phải market dính mal đâu , là do bọn xấu down về và bơm mal vào rồi tung lên theo các đường không chính thống ( các kho đen ,không chính thống hoặc up lên các host...) các bác thích free thì phải chấp nhận thôi , còn cứ trả tiền đều đều chả hack root j máy thì chả có vấn đề gì phải bàn cả :happy:
Sáng nay cái phone khùng hay sao mà cứ post 2 bài liên tục hoặc làm cho bài viết dài nhằng ra! Nản ghê!
Tại sao ko tự hỏi vì sao hacker ko thèm để ý tới mấy thằng này nhỉ! ^^
Cũng có nhưng ko đáng kể và ko cần nói tới.
Có phải vì android quá hot và đang dần phổ biến rộng rãi và hacker nhìnt hấy tiềm năng kiếm lợi nhiều hơn.

Còn ai đó nói ứng dụng của apple chỉ cho phép tải từ appstore thì xem lại: http://apptrackr.org
em google thì ra cái này, bác check xem sao nhé
http://sohoa.vnexpress.net/sh/dien-thoai/smartphone/2011/05/3b9b40e3/
http://www.tinhte.vn/tin-tuc-gioi-thieu-android-151/android-da-co-mua-ung-dung-tren-market-tai-viet-nam-690998/
Apple cho phép người dùng IP cài ứng dụng *** à? cho phép cài free từ http://apptrackr.org à? 2` thật.
Đang nói về việc quản lý kho app của các hãng nhé.
Đúng là nó là kho app ..... lớn nhất của iOS, nhưng xin lỗi chớ muốn cài malware vào mấy cái Apps đó của Apple còn khó hơn lên sao Hoả sống 😁
Đang định mua HTC mà dạo này mã độc cho Android nhiều quá..... Chắc dùng Ios cho lành vậy.
Với tình hình Mal thế này thì chắc phải bỏ việc xài ứng dụng chùa hoặc giải pháp cuổi là về dùng 1202 thôi:giggle:
Mà có khi nào bên sản xuất HĐH thuê người tạo Mal để người dùng sợ không dám download ứng dụng chùa không nhỉ :happy:
lại có cơ hội để các bác chê androi rồi. Ham đồ free dính thì ráng chịu thôi.
Phải cẩn thận với các app mod và full mới được,có khi các tác giả trong khi làm cho nó full thì cũng thêm vào đó mấy cái mã độc cho chú robot android
hieuvpm
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mấy bác đọc thì không kĩ, mà chém kinh quá. Ở đây chả phải lỗi của ai cả, apps trên Android Market là apps đã được kiểm duyệt, tuyệt đối không có malware. Vấn đề là hackers hack/ ..... 1 số apps có phí, cài malware vào, rồi up/ share free lên chỗ nào đó. Các gamers "nghèo" hay không nghèo nhưng không muốn bỏ tiền ra mua trên Android Market, download về cài, thế là dính !
trên gg market cũng có mã độc đấy , ko phải sạch như bạn nghĩ đâu. không thích bắt bẻ câu chữ đâu nhưng sao bạn xài cụm từ này " Các gamers "nghèo" hay không nghèo " nghe rất chi là tự kỉ :-<
hieuvpm
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cho xin cái nguồn, nói apps trên Android Market có malware đi bạn. Mình đọc link source của bài này thì thấy nó không đề cập tới.
http://vn.news.yahoo.com/android-market-8-ng-d-ng-c-m-030019440.html
mình ko nói là trong bài này , chỉ nói là gg market cũng chứa ứng dụng có mã độc thôi .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019