Lý do thật sự Google "mua lại" 2000 kỹ sư HTC và chiến lược dùng AI làm vũ khí cho phần cứng

Duy Luân
5/10/2017 1:3Phản hồi: 82
Lý do thật sự Google "mua lại" 2000 kỹ sư HTC và chiến lược dùng AI làm vũ khí cho phần cứng
Sự kiện ra mắt hai chiếc điện thoại Pixel 2 diễn ra trong bối cảnh Google vừa mua lại một mảng kỹ thuật lớn từ HTC với hơn 2000 nhân viên để giúp sức cho nỗ lực phát triển smartphone. Câu hỏi là vì sao Google lại làm chuyện đó? Chẳng phải trước giờ công ty đã có bộ phận làm điện thoại riêng hay sao, chẳng phải những chiếc Nexus và Pixel đã ra đời rồi đấy sao? Và vì sao Google lại liên tục nhắc tới những cụm từ như AI (trí tuệ nhân tạo) hay machine learning trong một sự kiện chỉ toàn là về phần cứng mới của công ty?

Người mới, khởi đầu mới


Rick Osterloh đã làm việc tại Google một thời gian và ông đang lãnh chức vụ phó chủ tịch mảng phần cứng của Google được 17 tháng. Trong thời gian đó, ông đã trả lời rất nhiều lần câu hỏi liệu Google có thật sự nghiêm túc trong việc làm phần cứng hay không? Liệu đây chỉ là những dự án nhỏ làm cho vui hay thực sự Google muốn kiếm tiền từ đó? Công ty có chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm như đã từng làm với Motorola hay không?

Thực ra Osterloh chính là người đứng đầu Motorola sau khi Google mua lại công ty này. Ông hiểu hết tất cả những điều trên và câu trả lời gần đây nhất đó là việc Google đã mua lại mảng thiết kế điện thoại của HTC với hơn 2000 nhân viên hồi tháng rồi bên cạnh một vài bằng sáng chế và máy móc công cụ dùng để sản xuất, thử nghiệm smartphone.

Google_Pixel_XL_2_Pixel_Book_HTC_AI_3.jpg

Vì sao Google mua lại 2000 kỹ sư từ HTC?

Tháng 10 năm ngoái, Google bắt đầu cho thế giới thấy họ thực sự nghiêm túc về việc làm phần cứng bằng cách ra mắt chiếc Pixel. Không còn là những chiếc máy mang tính tham chiếu như Nexus, Google muốn bán Pixel một cách thực thụ, trở thành một OEM như Samsung, LG, Sony, HTC và thậm chí cạnh tranh trực tiếp với iPhone. Khi đó, Osterloh chỉ mới nắm quyền được ít lâu nên ông chủ yếu đóng vai trò MC trong lễ ra mắt. Còn năm nay, mọi phần cứng Google tạo ra đều được ông kiểm soát nên ông có nhiều thời gian và thông tin hơn để chia sẻ về những “đứa con” của mình. Và đây cũng chính là tuyên ngôn của Google rằng họ rất nghiêm túc trong việc kinh doanh phần cứng và muốn biến nó thành một thứ có quy mô lớn.

Việc Google mua lại một phần của HTC không hẳn là thâu tóm như nghĩa thông thường. Thay vào đó, Google chỉ đơn giản là thuê 2000 nhân viên của HTC, đổi công ty làm việc của họ từ HTC thành Google nhưng không dời họ sang thành phố mới hay buộc họ phải đổi văn phòng. Với Google, họ không làm điều này vì muốn mảng VR của HTC, họ cũng không quan tâm tới năng lực sản xuất mà HTC đang có. Osterloh nói Google sẽ chọn những nhà máy nào phù hợp nhất cho sản phẩm của họ chứ không nhất thiết phải dùng cơ sở hạ tầng của HTC.

Google_Pixel_XL_2_Pixel_Book_HTC_AI_1.jpg

"Thương vụ này đơn giản là tăng cường khả năng của chúng tôi để chúng tôi có thể mở rộng việc kinh doanh (phần cứng) của mình và củng cố vị thế trên thị trường smartphone", Osterloh chia sẻ. Google thực ra cũng đã quá quen với nhóm mà họ tuyển bởi đây là những kỹ sư đã cùng Google làm ra chiếc điện thoại Android đầu tiên - HTC Dream, hay còn gọi là G1. Họ cũng là người thiết kế Nexus One, chiếc Nexus đầu tiên, và cũng là những người tham gia sâu vào mảng kỹ thuật của chiếc Pixel năm ngoái.

Osterloh kể: "Việc kinh doanh phần cứng cần rất nhiều người để chúng tôi trở nên lớn hơn và làm được những việc lớn hơn, đặc biệt là làm smartphone, một thứ cực kì phức tạp.. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng cần mở rộng hoạt động của mình tại Châu Á".

Sẽ thất bại như thương vụ với Motorola?


Google đã từng thực hiện những bước đi tương tự trước đây: họ mua lại Motorola và giữ lại những bằng sáng chế và những người giỏi nhất trước khi bán lại cho Lenovo (ngoài ra còn có một phần lý do là Google muốn giữ mối quan hệ với các nhà sản xuất Android khác, Samsung chẳng hạn). Tuy nhiên, Osterloh không nghĩ rằng lịch sử sẽ lặp lại. "Thương vụ này rất rất khác. Tôi không có mặt ở đây khi Google quyết định mua Motorola. Tôi đến sau đó. Rõ là lần trước động lực chính để Google mua Motorola là để có được bản quyền smartphone và các bằng sáng chế khác vào thời điểm ấy".

Hóa ra bằng sáng chế đó hóa ra không giá trị như cả Google và Motorola từng nghĩ. Với Osterloh, vấn đề thực sự nằm ở việc Google không biết họ mua Motorola để làm gì, vốn dĩ họ có rất nhiều mảng kinh doanh khác bên cạnh smartphone. Còn năm 2017 này, "chúng tôi biết chính xác chúng tôi cần gì. Chúng tôi muốn có những năng lực cao về kĩ thuật,và chúng tôi cũng biết rất rõ mấy anh chàng ở HTC nữa".

Quảng cáo



Google_Pixel_XL_2_Pixel_Book_HTC_AI_2.jpg

Mặc dù thương vụ này có giá trị rất nhỏ bé, chỉ 1,1 tỉ USD, so với con số 12,5 tỉ USD bỏ ra để mua Motorola Mobility thì chẳng là gì, nhưng nó cho thấy Google rất nghiêm túc trong việc làm điện thoại và có lẽ Samsung sẽ một ngày phải ngó ngàng tới Google như là một đối thủ của mình.

Thực ra Osterloh cũng không quan tâm lắm về vấn đề cạnh tranh này, bởi ông chỉ chịu trách nhiệm mảng phần cứng mà thôi. "Câu hỏi đó nên dành cho Hiroshi Lockheimer, người đang đứng đầu mảng Android", ông nói. Ông cũng chia sẻ thêm rằng Google không chỉ làm điện thoại, họ còn làm loa, tai nghe, camera mới, cả laptop nữa. Về phần Nest, công ty làm đồ smarthome cũng được Google mua lại từ lâu, Google quyết định sẽ để Nest chạy độc lập và nhóm của Osterloh sẽ không làm những món đồ mà nhóm Nest đã làm. Hiện cả hai cũng không xung đột lợi ích với nhau.

Nỗ lực smartphone của Google hiện chưa thể bán được nhiều máy tới mức có thể làm Samsung lo lắng. "Chúng tôi tập trung vào phân khúc cao ở một số thị trường nhất định. Có thể sẽ có một số chỗ bị trùng lắp trong hệ sinh thái, nhưng ngoài kia đang có tới 2 tỉ điện thoại Android lận. Việc kinh doanh của chúng tôi chỉ là một góc rất hẹp trong con số đó này".

Mà cũng chính vì thế mà câu hỏi về sự nghiêm túc của Google với phần cứng ra sao. Osterloh vẫn nghĩ Pixel như là một món đồ "cố gắng đem lại trải nghiệm tốt nhất" và nó chia sẻ nhiều triết lý tương tự Nexus. Chỉ khác là Nexus không nhắm đến việc bán nhiều, còn Pixel thì có. Dù vậy, chỉ tiêu hiện tại của ông không phải là doanh số mà là sự hài lòng và trải nghiệm của người dùng ra sao. Còn trong 5 năm tới? "Chúng tôi không muốn trở thành một miếng bánh nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ bán được nhiều máy hơn trong 5 năm nữa".

Hơn bất kì thứ gì khác, ông tin rằng sứ mạnh của mảng phần cứng là tận dụng được thế mạnh cốt lõi của Google và áp dụng nó cho những sản phẩm điện toán khác. Sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng là chìa khóa dẫn tới những sản phẩm tuyệt vời. Nhưng với Osterloh và Google, ngoài phần cứng, phần mềm ra họ còn 1 vũ khí khác nữa: trí tuệ nhân tạo (AI).

Quảng cáo


Trí tuệ nhân tạo: chiến lược cốt lõi mới

Khi nói về phần cứng và phần mềm, thứ quan trọng nhất là chip. Apple sử dụng chip riêng, tự thiết kế chip riêng và đi xa hơn nhiều so với những thứ mà Qualcomm có thể cung cấp cho những nhà sản xuất Android, có cả Google trong đó. Osterloh nói: "Chúng tôi có lợi thế gì ở phần cứng vào lúc này không? Không". Nhưng CPU đang không nhanh hơn so với đời trước ở tốc độ mà nó từng có, chip cũng không tiết kiệm được nhiều pin khi chúng trở nên nhỏ hơn. Với Osterloh, tập trung vào CPU sẽ là bước đi sai lầm lúc này.

"Định luật Moore đang dần chậm lại. Vẫn có những cải thiện về hiệu năng, nhưng không phải nhân đôi sau mỗi 18 hay 24 tháng nữa". Ông cũng nói rằng thang đo Dennard - một "định luật" nói rằng chip sẽ sử dụng điện hiệu quả hơn khí chúng nhỏ đi - không còn đúng nữa.

Osterloh nói Google sẽ giải quyết một số vấn đề bằng cách làm việc với Qualcomm. Hai bên sẽ làm việc cùng nhau để xem hướng đi nào là quan trọng nhất chứ Google sẽ không tự làm chip của riêng mình.

Google_Assistant.jpg

Phần hiệu năng sẽ để cho Qualcomm lo, còn chiến lược mà Google đảm nhận sẽ là AI. Nếu chip không trở nên nhanh hơn một cách đáng kể thì Google sẽ làm cho sản phẩm của họ trở nên khác biệt bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hướng đi mới của cả công ty sẽ là cải thiện AI để sản phẩm của họ trở nên thông minh hơn. Lợi thế này mới là lợi thế mà có Google có ở thời điểm hiện tại. Những thành quả của mảng AI sẽ được Osterloh đem vào phần cứng của Google.

Đôi khi AI đó sẽ cần giao tiếp với server của Google, ví dụ như trợ lý ảo Assistant chẳng hạn, nhưng cũng có lúc nó sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị luôn, chẳng hạn như camera Google Clips. Google Assistant giờ có mặt khắp nơi, từ loa Google Home, Home Max hay Home Mini, trong những con điện thoại Pixel, và cả những chiếc máy tính Pixelbook nữa. Những chiếc loa của Google thậm chí còn dùng AI để tự điều chỉnh lại việc phát âm thanh tùy theo căn phòng và kiểu nghe nhạc của người dùng cho hay hơn, Pixel thì gợi ý thông minh những thông tin quan trọng nhất với chính người đang cầm máy.

Sẽ cần ít lâu trước khi chúng ta biết được liệu chiến lược AI này có mang lại kết quả cho Google hay không. Ai biết được, lỡ tới lúc nào đó chính chiến lược AI lại buộc Google phải làm chip riêng để đáp ứng nhu cầu đặc thù thì sao.

Hiện tại, Google đang chọn hướng đi đơn giản cho các sản phẩm của họ, nhất là trong mặt thiết kế. "Bạn biết đấy, Google chưa bao giờ là một công ty hào nhoáng. Thiết kế sản phẩm của chúng tôi sẽ phản ánh thương hiệu. Tôi nghĩ rằng thứ mà Google tập trung làm đó là giải quyết những vấn đề thực thụ của người dùng và đẩy công nghệ về phía sau nền để nó giúp người ta làm được nhiều chuyện hơn". Google sẽ không thử làm màn hình viền mỏng có khoét lỗ tai thỏ như Apple, cũng không làm màn hình cong như Samsung vì Google nghĩ rằng "những thứ này không dùng để làm gì cả". Thay vào đó, Google giữ mọi thứ đơn giản, đẹp, sạch.

Nguồn: The Verge
82 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đang có nhiều bài viết đang cố nói GG theo Apple làm phần cứng đt và cướp thị phần của các hãng khác AR thì phải :v
Theo hướng lợi nhuận GG đang đi là rõ mà ta ^^
@hsdhnh Thì muốn theo hướng lợi nhuận thì theo hướng apple là tốt nhất rồi còn gì 😁.

http://m.genk.vn/google-muon-pixel-cang-giong-iphone-cang-tot-20171004114628352.chn
Đơn giản HTC là 1 trong những cái nôi đầu tiên của smartphone, họ có không ít bằng sáng chế và đội quân tinh nhuệ
sao_zero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các ông lớn công nghệ phần cứng lẫn phần mềm đang hướng đến AI. Sẽ bùng nổ trong thời gian sớm thôi.
thaiminhfd
TÍCH CỰC
7 năm
@sao_zero BKAV đã đi trước tất cả một bước :v :v :v
trở thành một OEM như Samsung, LG, Sony, HTC và thậm chí cạnh tranh trực tiếp với iPhone

Đá Same ra khỏi cuộc đua là phương án cuối cùng của GG
@định mệnh con nhện Ông yên tâm là không bao giờ Samsung làm được hđh ngon nói chi là cạnh tranh dc =))) phần cứng ko nói chứ phần mềm Sung chỉ nổ là giỏi
yokel
TÍCH CỰC
7 năm
@định mệnh con nhện Có thể "ss âm mưu làm hđh riêng " có cho là đúng thì đó là câu chuyện tương lai. Mà tương lai thì có thể có hoặc ko. Nhưng giờ ta đang nói chuyện hiện tại. Google làm hđh android mở và ss và google là đôi bạn cùng tiến và nhièu hãng khác cùng tiến. Chỉ có apple là chơi 1 mình mà thế hiẹn nay ss hay google mà tự biên tự diễn cực kì khó mà đâú lại apple . còn google làm android mở và các hãng cùng tiến chủ chốt là ss thì hoàn toàn hướng đi đúng. Mình tin với sức mạnh khủng khiếp của android hiện nay từng ngày sẽ cắn từ từ thị phần của ios và đến thời điểm ío dừng lại thị phấn nhỏ bé tương tự window và macos
@yokel uhm, không lo đi rồi tương lai lại hối tiết. Nói chuyện tương lại hả? phần cứng đt càng ngày càng mạnh, a MS cho window lên chạy app như thường xem, vừa nhỏ gọn, lại phục vụ được công việc lẫn giải trí... để t xem android với ios sống được không...
Hộ Sói
ĐẠI BÀNG
7 năm
@NganTran85 Apple thì bán phần cứng. Google thì thíc đc như Microsoft đã từng đạt đc. Đó là cung cấp hệ sinh thái nền và bán các giải pháp phần mềm trên hệ sinh thái đó. Và cả Google lẫn Microsoft đều thèm thuồng muốn ăn cả c ứt, ăn cả mềm lẫn cứng. Nhưng rón rén. Và AI sẽ là thứ giúp Google tiến hóa hơn cả Microsoft :3
dongnh7
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thèn Sung nó có AI riêng, Gg muốn phát triển AI thì phải tại ra phần cứng để chạy. Về AI thì ông Gồ vs ông Sung là đối thủ rồi
@dongnh7 thằng google không đưa android cho ss thì sao?
dongnh7
ĐẠI BÀNG
7 năm
@định mệnh con nhện Lợi nhuận không cho phép thèn gồ làm vậy đâu bác ơi. Thực tế thèn sung đang dùng android và ko đưa ai gồ lên đt đó thôi
@dongnh7 SS rồi cũng chết như nokia, htc... thôi, chả phải là S8, note 8 chả khác gì mấy so với s7 edge đó sao. Và nếu không đưa android cho ss thì cũng còn nhiều hãng lắm, hoặc tự sản xuất thôi... không có hdh bây giờ thì ss mua ios về xài à
Hộ Sói
ĐẠI BÀNG
7 năm
@dongnh7 Kiểu này khi Google ms là tương lai của công nghệ TG ;)
Gần nhà mình có bà A thuê mặt bằng bán hủ tiếu nam vang, bả bán đắc khách lắm vì nấu ngon. Bà chủ nhà là khách hàng thường xuyên, bả vừa ăn vừa nhìn bà A nấu vì thân quen. Hết năm, bà chủ nhà không cho thuê nữa, lấy lại mặt bằng mở hủ tiếu nam vang nấu cũng ngon. Bà kia tức quá nhưng không làm gì được, thuê mặt bằng khác bên cạnh và cuộc chiến từ đây. Câu truyện có thật 100%.
Dong999pro
TÍCH CỰC
7 năm
@hungphamheroin Cũng ráng đọc hết xem có bà nào áp dụng AI không =)))
@hungphamheroin Cảm ơn câu chuyện thú vị
nohara
TÍCH CỰC
7 năm
@hungphamheroin vậy bà nào bán đắt khách hơn bác
@nohara Bà A trước đây chảnh lắm, kêu bưng tới không chịu kêu khách đông ko ai bưng, ra mà ăn. Từ lúc qua chổ khác, hỏi ở đâu bưng tới nè 😃

Tính đến thời điểm hiện tại thì oánh nhau hơn chục lần và khách họ đang dần chuyển qua mấy quán khác ổn định hơn.
Mình hay ăn bà A, mà giờ ăn cứ nom nóp lo sợ nên chuyển sang bún bò rồi bác.
Eolesfuil
TÍCH CỰC
7 năm
@hungphamheroin Chỗ mình cũng có trường hợp như bạn, Nếu có dịp ghé về Bà Rịa Vũng Tàu sẽ biết quán Bánh Canh Long Hương, trước quán này do Bà Thuý mở, bán siêu đắt luôn, nhưng một thời gian thì bà chủ lấy lại mặt bằng, nên bà Thuý dời sang chỗ mới cách vài căn, vài tháng sau thì bà chủ nhà mở tiệm mới cũng lấy tên bánh canh Long Hương, bị cái bả nấu cũng ngon như bà Thuý, nên khách cũng đông đen, nhiều khi còn đông hơn Bà Thuý do có chỗ để xe hơi.
Rốt cuộc cả 2 tiệm đều nổi tiếng và đông đen luôn 😃
Cái này cũng giống như google và Samsung, anh samsung dùng cái công thức của Google ,nhưng cả 2 cũng đều phát triển chung thôi.
Xem tt thấy ai mạnh vk ra
Ko hiểu sao google lại dùng 2 màu ở mặt lưng nhìn mất thẩm mỹ quá
hason5834
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hiện tại, Google đang chọn hướng đi đơn giản cho các sản phẩm của họ, nhất là trong mặt thiết kế. "Bạn biết đấy, Google chưa bao giờ là một công ty hào nhoáng. Thiết kế sản phẩm của chúng tôi sẽ phản ánh thương hiệu. Tôi nghĩ rằng thứ mà Google tập trung làm đó là giải quyết những vấn đề thực thụ của người dùng và đẩy công nghệ về phía sau nền để nó giúp người ta làm được nhiều chuyện hơn". Google sẽ không thử làm màn hình viền mỏng có khoét lỗ tai thỏ như Apple, cũng không làm màn hình cong như Samsung vì Google nghĩ rằng "những thứ này không dùng để làm gì cả". Thay vào đó, Google giữ mọi thứ đơn giản, đẹp, sạch..
Thích anh Gồ ở điểm này... Và bài viết cũng rất hay.
HNC001
TÍCH CỰC
7 năm
Phần cứng GG cũng tàng tàng. Giá thì không rẻ mà tính năng chả có gì đặc biệt.
@HNC001 Máy ảnh tốt nhất,phần mềm ngon nhất, trợ lý ảo thông minh nhất....tất cả đều đúng
HNC001
TÍCH CỰC
7 năm
@neomilanista Cái hấp dẫn người dùng là phải tạo điểm nhấn.
- Chụp đẹp nhất để làm gì khi tầm 6 tháng sau hãng khác đẹp hơn, trong khi trend là xoá phông, zoom 2x, portrait mode, slow motion... Không phải tự nhiên Apple, Samsung làm mấy cái đó.

- Trợ lí ảo thông minh nhất - chưa chắc mà dù vậy thì Sony, Lg cũng có. Mà trợ lí ảo còn chưa đủ thông minh để người ta cần phải có. GG assistant bao năm nằm đó được mấy khi xài.

- Phần mềm ngon nhất, chắc nói về hiệu năng thôi chứ Android gốc vừa xấu vừa nghèo tính năng. Giờ con Android nào cấu hình cũng khủng ai cần phải hy sinh tính năng, thẩm mĩ để dùng Rom thuần GG. Không phải tự nhiên mấy bản Rom kiểu CM, lineageOS... không còn được người dùng mặn mà.

Như HTC điển hình cái gì cũng tốt, camera còn nhiều lần đứng nhất. Rồi sao? Anh không có gì HOT thì chả ai quan tâm anh.
Apsa
ĐẠI BÀNG
7 năm
@HNC001 @neomilanista@HNC001 ai nói cũng đúng hết. Đồng nghĩa với việc Samsung đau đầu.
dual1
CAO CẤP
7 năm
Moá thằng google vãi nhiều tiền ko biết làm gì hay sao á, nó bỏ mười mấy tỉ mua Motorola mà cũng ko định hình đưoc để làm gì ngoài việc troll Apple. Rốt cuộc thấy bằng sáng chế cũng ko giá trị gì cho lắm, mười mấy tỉ đó chắc tạo ra được mười mấy thằng cty công nghệ. Nói chung thấy google làm thiết bị phần cứng nửa mùa chết đi được, con chrome book xài thời gian muốn giục luôn, sau đến con pixel thì cũng ko lấy gì đặc sắc.
istupid_nq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@dual1 công nhận sản phẩm phần cứng của gg cũng thường thôi mà sao nhiều người tung hô vãi. Giá thì cao gần như ip mới nhất luôn chứ có rẻ quái gì đâu. Đúng là thành phần cuồng ở đâu cũng có
Miếng bánh ngon thì thằng nào chẳng muốn nhào vô chia chác
Chỉ có hạng bần nông mới có tư tưởng cổ vũ mãi làm kíếp osin, hài lòng với những j mình đang co
12,5 tỉ đô mua moto mà ko biết để làm gì...vâng đưng dạy nhà giàu tiêu tiền
@neomilanista trong bài nói là mua xong thì nhận ra là ko biết để làm gì :v
@Boy977 đúng ra là nó chỉ mua bằng sáng chế thôi ko cần mua cả công ty vì có nhiều cái dây mưa rễ má, nhưng mà hồi đấy không nhận ra mua hết làm lãng phi cả 2 bên
tankhanh306
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Boy977 Mua bằng sáng chế ko thì thằng moto lại bị vi phạm bản quyền à, có máy móc mà ko có tư liệu thì giữ máy móc làm gì bạn. Cả 1 dây chuyền sản xuất điện thoại luôn đó bạn, còn htc là chỉ mua 1 phần thôi.
@Boy977 mua bằng sáng chế và mua người tài của Motorola, không lq chứ hồi xưa, Nokia bán đt nhất thế giới, nhưng ở Mỹ thì ko bao giờ có chuyện đó. Như kiểu Apple vs Samsung vậy. Chỉ chăng thời thế xô bồ mà thôi.
Vitanguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
phần mêm anh gô bá thật đúng là nơi tập hợp toàn bộ óc thiên tài
Vẫn đang hóng anh Gồ tự làm chíp tự tối ưu Android mượt như iOS của anh Táo 😆
Cứ cạnh tranh người được hưởng lợi nhất là người tiêu dùng
sinhtv77
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không cần biết lý do là gì! Chỉ cần anh GG sản xuất ra đt đẹp, rẻ, ngon là ok.
Kaka0
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bài của Duy Luân đọc rất thích. Có sự đầu tư tư liệu cũng như vốn hiểu biết, vì vậy mới bị thằng tào lao kia mạo danh gần cả năm.
@Kaka0 Ai mạo danh mod DL sc hay vậy bạn?
@Kaka0 hóng thánh mạo danh 😁
Apsa
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sản phẩm của Google "đơn giản, sạch đẹp". Sản phẩm của Apple " Tối giản, sang cao". Quá đủ cho tín đồ của iOS và Android.
Năm 2007 Apple nổ phát súng hạ bệ nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Nokia.
Năm 2017 Google có thể khiến lịch sử lặp lại đối với Samsung khi một loạt phần cứng ấn tượng.
istupid_nq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Apsa Chưa bao giờ thấy điện thoại hay bất cứ đồ dùng nào là sang cả. Với tôi, kiến thức mà tôi có chứng tỏ tôi sang. Còn những người phải mượn đồ dùng để làm mình sang chẳng qua họ chưa đủ tầm mà thôi, hay nói cách khác là giá trị của họ quá thấp nên mới bám vào một thứ đồ dùng gì đó để nghĩ rằng mình sang
@istupid_nq Suy nghĩ bác hơi phiến diện, nhỉ? Bác có bao giờ nghĩ tới việc những người bác cho là "giá trị của họ quá thấp" đánh giá bác là người như thế nào không?
istupid_nq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Văn Tuấn Phạm Cần gì phải bận tâm tới đánh giá của những người giá trị thấp hơn cả một chiếc đt. Và đâu phải ai cũng xài ip hay đồ các đồ dùng khác vì lí do sang chảnh đâu.
duyvua
TÍCH CỰC
7 năm
@istupid_nq Bác bị anti quá khích rồi. Ở đây người ta đang nói ngôn ngữ thiết kế mà người ta nhắm tới, chứ có nói cái quái gì tới việc phải xài đồ của người ta mới là sang đâu? Bác có bao giờ nghe người ta khen cái tủ này, cái nhà này, bla bla thiết kế nhìn sang ghê chưa? Mua bất cứ một thứ gì thì mặt thiết kế nó cũng quan trọng chứ, không thì bác mặc cái khố ra ngoài đường cho rồi, cần gì mất thời gian chọn lựa quần áo?
onlylovelix
ĐẠI BÀNG
7 năm
chỉ mong google tập trung vài phấn cứng giúp android chạy ổn định và tốt. Samsung cũng không ngu chịu lặng im đâu. samsung cũng có hướng đi riêng. chắc sau này samsung có HDH riêng chạy cũng ổn định. Samsung, Google, và Apple. 3 hãng cạnh tranh với nhau. Về AI thì Apple cũng đã tham chiến. Quái vật ngủ đã lâu Google bây giờ cũng tham gia. Cuộc đua bắt đầu thú vị và người dùng sẻ có nhiều lựa chọn và trải nghiệm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019