Giao diện nền tối (dark mode) trên macOS Mojave rất tuyệt và rất đẹp. Nó sẽ phủ tối hết mọi tông nền trong App, thanh hiển thị, thanh menu, v.v... gọi là Appearance. Nhưng một số người chỉ thích dark mode hiển thị vào buổi tối và buổi sáng vẫn hiển thị tông nền trắng thông thường thì sao?
Thật chất macOS không cho phép chúng ta có tuỳ chọn "tự động chuyển giao diện sáng tối" mà chỉ chỉnh thủ công trong mục System Preferences - General. Mình sẽ hướng dẫn một cách để cho phép máy tính Mac của bạn có thể tự chuyển nền trắng và đen theo thời gian trong ngày (sáng - tối):
1. Vào Automator
Bạn có thể nhấn Command + Space để tìm kiếm rồi gõ "Automator".
2. Chọn "Application"
Thật chất macOS không cho phép chúng ta có tuỳ chọn "tự động chuyển giao diện sáng tối" mà chỉ chỉnh thủ công trong mục System Preferences - General. Mình sẽ hướng dẫn một cách để cho phép máy tính Mac của bạn có thể tự chuyển nền trắng và đen theo thời gian trong ngày (sáng - tối):
1. Vào Automator
Bạn có thể nhấn Command + Space để tìm kiếm rồi gõ "Automator".
2. Chọn "Application"
3. Tìm kiếm và chọn "Change System Appearance" - sau đó bên phải mục Change Appearance: Chọn Toggle Light / Dark
4. Bạn save file lại, nên đặt tên file "Auto-Dark-Light.app" như mình
5. Mở ứng dụng lịch lên (calendar), sau đó bạn chọn file - New calendar để thiết lập lịch mới
6. (Đến phần phức tạp nhất) Bạn chọn dấu "+" để thêm sự kiện, gõ "Toggle Dark and Light Mode" để đặt tên cho sự kiện, mình dùng tên này vì nó sẽ trùng với tên file lúc nãy bạn save.
7. Lúc này sự kiện đó đã được thêm vào ngày giờ ở hiện tại, bạn click vào để chỉnh sửa sự kiện
Quảng cáo
8. Thiết lập: làm theo hướng dẫn của mình như trong hình
Starts và ends tương tự thời gian để kích hoạt dark mode và tắt dark mode, ví dụ bạn để 11 giờ tối máy tính sẽ tự mở dark mode, còn 6 giờ sáng thì nó tắt và chuyển lại theo tông nền trắng, tuỳ vào thời gian bạn muốn.
- Repeat thì chọn "Every Day" để việc chuyển đổi nền giao diện sẽ được lập lại hằng ngày
- Sau đó ở dưới cùng là Alert: bạn click vào
Bạn chọn giống như mình ở hình trên, chọn Open file
- Sau đó bên dưới (dòng thứ 2) bạn đưa cái file ban đầu bạn save ở mục Auomator vào, file đó có tên Auto-dark-light.app
- Dòng thứ 3 chọn "At time of event"
Lúc này bạn lại làm thêm một mục Alert, chọn y như cái ở trên, cũng Open file, rồi chọn file Auto-Dark-Light.app, nhưng dòng thứ ba thay vì "At time of event" thì bạn chọn 10 hours before
Thế là hoàn tất, bạn sẽ có một lịch sự kiện như thế này: Diễn ra hằng ngày, từ đêm cho đến sáng, lưu ý phần alert phải có 2 thiết lập như hình trên (At time of event và 10 hours before)
Quảng cáo
Từ 6h sáng mỗi ngày, MacBook của mình đã trở lại giao diện sáng và đến tối nó sẽ đổi sang giao diện dark mode của Mojave.
Tóm lại, tại sao cần làm như thế này?
Nếu bạn làm việc vào buổi sáng, dark mode sẽ không mang lại lợi ích khi ánh sáng môi trường thì quá chói trong khi giao diện lại tối.
Bạn có thể xem thêm: Hai vấn đề của giao diện nền tối (Dark mode)