Mải chơi Pokemon Go, một tài xế tông chết người đi đường ở Nhật Bản

Gia Tường
25/8/2016 12:15Phản hồi: 105
105 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

DatHyunbin
TÍCH CỰC
8 năm
trò chơi ko có lỗi gì, là do người chơi ko đúng mực và ko đúng cách thôi,mình cũng chơi đây mà có làm ảnh hưởng đến ai đâu,chơi đúng mức độ,đúng cách thì ko làm sao cả
Pokemon GO là gì ?
Sợ thế 😔 bây giờ thời đại công nghệ rồi sắm con xe tự hành này này mà đi cho an toàn
2taimobile
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đúg là cái game vớ va vớ vẩn.
mmm6699
ĐẠI BÀNG
8 năm
T sẽ xử bắn ngay tên tài xế, nếu t làm quốc trưởng của đất nước của tên tài xế
Myx
ĐẠI BÀNG
8 năm
Người có tư tưởng trẻ trâu hay chơi game này... có thể game này dùng để giảm dân số!
teo1510
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thông tin thêm người phụ nữ xấu số đó là người Việt mình!
Các bạn lấy lý do và ngụy biện như đúng rồi. Vâng ko có pokemon các thanh niên VN hằng ngày vẵn có hằng hà vô số các trò chơi vô bổ và vớ vấn hơn để lao đầu vào. Quan trọng là ko tập được sự ý thức. Các bác có bao giờ đi kiếm ông bán dao đổ thừa tại ổng bán dao mà thằng tội phạm lấy dao ổng bán đâm chết người không?
adslvnpt
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trò này thấy không có gì thú vị lắm mà sao lắm người chơi vậy nhỉ, lại còn để lại những hậu quả nghiệm trọng như thế này.
SDV
Trứng
8 năm
Bàn tới bàn lui thì thế này cãi nhau chi cho mệt. xem mấy ý kiến thử nhé
1. Tại sao có người thích Iphone và có người thích Android nhỉ? tôi thích đt này vì lí do này đt kia vì lí do kia mặc dù 2 thằng đều có chung mục đích phụ vụ điện thoại và giải trí... nói chung tôi thích dùng cái này tôi thích dùng cái kia đó là sở thích... có nhược điểm chạy theo công nghệ thì tốn tiền
2. Tại sao tôi thích Yamaha hay Honda... bởi vì mỗi thằng có ưu điểm riêng nhưng đều phục vụ đi lại... còn tác hại thì có sao ko anh mang đi đua xe gây tai nạn, chạy ẩu gây tai nạn ==> lỗi người dùng, ý thức người dùng đừng đổi lỗi cho ai.
3. Tại sao anh thích game online tôi thích game ofline
-tôi thích kiểu game này tôi thích kiểu game kia. Tại sao game dàn trận lại hợp với 1 số người còn có những người không thích==> sở thích ko thích game dàn trận hoặc không => tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe vì chơi lâu nếu người ko có ý thức giữ gìn
- Tôi thích pokemon go.. tôi lại thích crus saga ==> đều phục vụ giải trí và sở thích game của mọi người. còn chơi thế nào để hậu quả xấu thì do ý thức con người.
- Tôi chơi cái này không ảnh hưởng đến ai, tôi ngồi lỳ hàng ngày hàng giờ chơi game tại nhà còn hơn anh ra ngoài đường ảnh hưởng dến người xung quanh. ===> Đối với người biết giữ ý thức thì ngồi trong nhà chơi 1-2h giải trí ok nhưng người có ý thức kém ngồi hàng ngày hàng tuần thì ảnh hưởng đến sức khỏe, học hành bỏ bê... dẫn đến bố mẹ lo lắng. đối với người đi làm có gia đình thì ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc gia đình.... ==> Chung quy đều là do ý thức chơi game giải trí cua mình
4. Tôi thích về gia đình ăn cơm còn tôi thích nhậu nhẹt với bạn bè để tìm quan hệ
Cả 2 đều phục vụ chung một mục đích là kiếm tiền và vui vẻ với gia đình. Anh về gia đình thì sum họp gia đình 2 bên đều tốt nhưng đối với anh nhậu nhẹt kiếm thêm quan hệ phục vụ mục đích kiếm tiến cho gia đình cũng có ý thức tốt. Nhưng đối với người ý thức kém thì sao? người về với gia đình thì có thể cặp bồ bịch gái gú buổi trưa buổi ngày, người nhậu nhẹt nhậu xong thì đi massage gái gú nếu có ý thức được nhậu nhẹt tạo quan hệ xong có thể về với gia đình? ==> vậy có phải ý thức con người hay không?
5. Tôi thích ca sĩ này tôi thích ca sĩ kia
Đều là ca sĩ nổi tiếng cả đều hát hay những dòng nhạc của họ==> chung quy sở thích dòng nhạc nào tùy người tiêu dùng và có fan club==> nhưng ý thức kém vì bảo vệ thần tượng của mình đi gây chiến chửi nhau với thần tượng của fanclub khác dẫn đến oánh nhau ...=>> chung quy sở thích
..... còn rất nhiều ví dụ mà đưa ra ở đây sẽ loãng.

Kết Luận : Đừng có đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác, Ông sếp FPT nói 1 câu này đúng "Người việt nghèo vì đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác" nghèo ý tưởng, nghèo nghĩa đen... Như ông Quảng Nổ làm được các điện thoại khác, xấu chê đẹp khen nhưng có điều thực sự là đều nói mỉa mai hàng trung quốc này nọ trong khi các hãng khác đại đa số đặt hàng từ Trung Quốc, sản phẩm thì chưa ra đã chửi người ta ( tất nhiên một số người không có ) nhưng nhìn chung đây là tình trạng chung, quý vị có thể ủng hộ khen che góp ý cho nhà sản xuất để về lâu dài sẽ có một sản phẩm tốt chất lượng đến tay người, quý vị cứ khen hàng mỹ .. sản xuất tại Trung Quốc. tại sao không khen hàng Việt sản xuất tại trung quốc... Quan trọng một sản phẩm mới ra đời được người tiêu dùng góp ý kiến chê bai chứ đừng mỉa mai tạo ra một sản phẩm tương lai cho người việt===> nói cho cùng chung quy sở thích là tôi thích chửi, thích mỉa, thích mai... chung quy lại là sở thích của con người. nên đừng quy thằng này dở hơi thàng kia dở khùng nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019