Màu sắc có ảnh hưởng đến các website như thế nào?

Duy Luân
27/6/2015 10:4Phản hồi: 40
Màu sắc có ảnh hưởng đến các website như thế nào?
Mau_sac_thiet_ke_web_HEADER.png
Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao những trang web ăn uống hay sử dụng tông màu đỏ, hay những trang đồ nội thất thì dùng trắng-đen hoặc nâu gỗ? Tất cả đều có lý do của nó chứ các nhà phát triển web không phải cứ thích dùng màu gì là dùng. Và để chọn được màu cho website nói riêng cũng như các phần mềm nói chung, các nhà phát triển phải dựa vào khía cạnh tâm lý học, tức là phân tích xem bộ não của chúng ta sẽ tiếp nhận màu sắc ra sao, màu nào thì có ý nghĩa gì, và tất cả những thứ này sẽ tác động rất nhiều đến việc hứng thú cũng như hiệu quả sử dụng từ phía người dùng.

Theo Kissmetric, khi chúng ta nhìn vào một màu nào đó, mắt sẽ gửi tín hiệu về vùng dưới đồi (hypothalamus) của não. Từ đây, tín hiệu sẽ được xử lý tiếp trước khi đẩy về tuyến yên và tuyến giáp trạng, để rồi kích thích cơ thể tạo ra những hormone tác động đến tâm trạng, tình cảm cũng như hành vi của chúng ta. Khoa học cũng đã chứng minh rằng việc sử dụng màu sắc có thể dẫn đến các cảm xúc tích cực, tiêu cực hoặc rất tiêu cực.

Cũng theo Kissmetric, người ta chỉ cần 90 giây để đưa ra một kết luận hoặc một suy nghĩ nào đó sau khi họ truy cập vào một trang web. Ngoài ra, “62% đến 90% sự tương tác này được quyết định chỉ bởi màu sắc của trang mà thôi”. Nói tóm lại, màu sắc đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc tạo ra ấn tượng ban đầu cho người dùng.

Màu sắc có ý nghĩa như thế nào?


Với mỗi người trong chúng ta, mỗi màu đều có ý nghĩa riêng của nó. Tất nhiên, ý nghĩa này còn chịu sử ảnh hưởng bởi sở thích cá nhân, môi trường làm việc, phong tục tập quán cũng như kí ức của từng người. Bạn có thể nhìn vào bảng bên dưới để biết được tác dụng của mỗi màu với từng đối tượng người dùng khác nhau ra sao (chỉ mang tính tương đối). Những yếu tố mang tính xã hội và nhân khẩu học, ví dụ như giới tính, độ tuổi, cũng cho thấy những ảnh hưởng lên cách mà màu sắc được nhìn nhận.


Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một trang web cho phụ nữ, màu tím nhiều khả năng sẽ là màu được chấp nhận bởi nhiều người dùng nữ nhưng các anh nam thì lại không thích. Như bạn có thể thấy trong tấm ảnh bên dưới chụp lại trang web của hãng mỹ phẩm L’Oreal Paris, trong đó phần đầu và cuối trang sử dụng màu đen để ám chỉ sự sang trọng và cho người dùng cảm giác đây là một sản phẩm cao cấp, không phải một thứ rẻ tiền. Ngoài ra, người ta còn dùng chữ trắng nhằm thể hiện tính hiện đại, trong khi màu tím bên dưới thì nhấn mạnh vào tính cao cấp và thu hút sự chú ý của người dùng nữ. Tất cả những biện pháp chọn màu như thế này là rất phù hợp cho một công ty mỹ phẩm như L’Oreal.

Kissmetrics1.jpg

Nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng các cách phối màu như thế. Như bạn có thể thấy ở website bên dưới, chỉ có phần đầu trang là được làm màu hồng thôi, phần nội dung chính chủ yếu vẫn là nền trắng chữ đen nhưng được nhấn mạnh bởi rất nhiều hình ảnh đẹp. Đây cũng là một cách thú vị khi thiết kế trang web mà nhiều nhà phát triển đang áp dụng.

Women’s-Health.jpg

Mà tại sao lại là hồng? Hồng là màu khá “rập khuôn” được nhiều người chọn khi làm phần mềm cho phụ nữ, nhưng nó lại không nói lên nhiều thứ liên quan đến sức khỏe, chính vì vậy mà mục đích của trang Women’s Heath có thể không được chuyển tải đầy đủ đến đối tượng khách hàng chính của mình.

Chúng ta hãy xem thêm ví dụ cuối cùng: trang web của Apple. Chủ đạo khắp trang là màu xám với các sắc độ khác nhau thể hiện sự chuyên nghiệp, kết hợp với trắng hoặc đen để tôn lên tính cao cấp, phù hợp với đối tượng khách hàng chính mà Apple nhắm tới cũng như triết lý hoạt động của công ty. Nếu bạn xem xét các sản phẩm của Apple như MacBook, iPhone, iMac... thì đây cũng chính là các màu của chúng nên tạo ra sự thống nhất và một khả năng nhận dạng thương hiệu mạnh.

Apple_website.png

Sau đây là ý nghĩa chung của các màu phổ biến
Mau_Sac_y_nghia.jpg

Chọn cách phối màu

Quảng cáo


Ít có khả năng bạn sẽ tạo ra một trang web với chỉ một, hai màu, trừ khi bạn đi theo trường phái thiết kế đơn sắc ở mức thuần khiết nhất. Chính vì thế, việc lựa chọn một tập hợp các màu sắc, cũng như tông màu chủ đạo, là chuyện vô cùng cần thiết chứ bạn không nên chọn đại một số màu ngẫu nhiên rồi hi vọng rằng chúng sẽ hòa hợp cùng nhau. Chuyện đó rất hiếm khi nào xảy ra lắm.

Thường thì người ta sẽ bắt đầu bằng việc chọn ra một màu chính (primary color). Đây là màu được dùng cho rất nhiều thứ trong trang web, từ thanh navigation mà bạn hay thấy ở cạnh trên website, các đường link sẽ xuất hiện trong trang, đôi khi là cả nút bấm và màu chữ cho tiêu đề. Sau đó người ta chọn đến các màu phụ (secondary color) và màu nhấn (accent color), vốn sẽ được xài cho các nút bấm, ô nhập liệu, nói chung là những thứ cần sự tương tác trực tiếp với người dùng. Các nhà thiết kế cũng còn cân nhắc đến cả màu nền (background color) để tránh sự nhàm chán thay vì sử dụng màu trắng mặc định.

Có 3 phương pháp cơ bản để chọn một bộ màu:

#1: Triadic (ba ngôi)
Triadic chú trọng đến sự rực rỡ của màu sắc và các màu bổ sung, và đây là phương pháp đơn giản, cân bằng nhất trong số 3 thứ được nói đến ở bài viết này. Nếu áp dụng Triadic, các nhà phát triển sẽ sử dụng một bánh xe với 12 màu, và bạn có thể chọn 3 màu bất kì cho màu nền, cho nội dung và cho màu nhấn miễn là chúng tạo thành một tam giác cân là được.

Triadic.jpg

#2: Kết hợp
Phương pháp này thì phức tạo hơn một chút và có thể nhà phát triển sẽ phải thử nghiệm nhiều lần trước khi chọn ra một bộ kết hợp màu phù hợp nhất. Nghe thì có vẻ hơi cực khổ, nhưng nếu được làm ngon lành thì kết quả mang lại sẽ rất cao. Ở đây chúng ta vẫn tiếp tục dùng bánh xe 12 màu như Triadic, có điều bây giờ người ta sẽ chọn 2 cặp màu. Cặp đầu tiên có thể lấy bất kì, cặp thứ hai thì phải chọn màu nằm kế bên như tấm hình bên dưới. Ý nghĩa của việc chọn lựa này là mang đến sự tương phản (hai màu đối diện) nhưng vẫn có sự bổ sung trong đó (hai màu liền kề nhau).

Quảng cáo



Phoi_hop.jpg

#3: Tương tự Analogous
Phương pháp cuối cùng này chỉ tập trung vào sự bổ sung mà thôi, không còn nói đến sự tương phản nữa. Chính vì vậy mà trên vòng tròn màu, người ta chọn 3 màu liền kề nhau. Tất nhiên, chọn màu nóng hay lạnh, xanh hay đỏ thì còn tùy thuộc vào đối tượng khách hàng chính sẽ dùng website và nội dung của trang web đó là gì. Analogous cần phải được sử dụng một cách cẩn thận với nhiều thời gian và công sức đầu tư, bằng không nó rất dễ dẫn đến tình trạng “bội thực” màu khi ai đó ghé thăm website của bạn.

Analogous.jpg

Lại ví dụ, với trang web bên dưới:
  1. Màu nền: màu đen thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và có vẻ gì đó rất là “doanh nghiệp”. Rõ ràng, khi xét đến việc đây là trang web hỗ trợ người dùng viết mã lập trình thì sự chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết. Và cảm giác “doanh nghiệp” nói trên thì gợi ý rằng người ta học lập trình với trang web này không phải là một chuyện làm cho vui mà là một thứ có ảnh hưởng đến sự nghiệp, việc làm của người dùng.
  2. Màu nút: trong tấm hình bên dưới thì có đến 2 loại nút. Nút màu cam trỏ tới trang đăng kí thì được làm nổi bật, nhìn vào là thấy và muốn bấm vào ngay. Trong khi đó, nút phụ có chức năng xem video thì chỉ được đóng khung trắng đơn giản, gợi ý rằng đây là một thứ ít quan trọng hơn so với nút cam nằm kế bên.
  3. Màu chữ (nội dung nói chung): màu trắng thể hiện sự tương phản nhưng vẫn phù hợp với cả trang web. Ngoài ra, các icon được sắp xếp một cách cố ý ở rìa trang web để khuyến khích người dùng cuộn xuống xem thêm.
Codementor.jpg

Nhìn tổng qua thì trang web CodeMentor nói trên được phối màu rất tốt - trắng đi chung với đen, nhưng màu sắc thì vẫn có để không bị nhàm chán, trong khi nhấn mạnh vào đầy đủ các cảm giác mà web muốn mang đến cho đối tượng người dùng chính của mình.

Các màu nên tránh


Thường màu nâu gợi về thiên nhiên khi được dùng trong thiết kế, nhưng nó cũng là màu bị phái nam ghét nhất. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Bạn có thể thấy trang web của dịch vụ vận chuyển UPS, họ dùng tông chủ đạo là nâu, logo cũng nâu nhưng vẫn phù hợp vì thể hiện được tính tín cậy, gợi ý cho người dùng rằng “nếu bạn dùng dịch vụ của tôi, hàng của bạn sẽ được giao đến nơi đến chốn và đúng thời gian".

Color-Matters.jpg

Còn với phụ nữ, thường họ không thích màu cam nên nếu bạn đang thiết kế website cho nữ thì nên lưu ý đến chuyện này. Tất nhiên là những thứ trên chỉ mang tính tương đối, nó còn tùy thuộc vào cách bạn phối màu, mục đích chính của website bạn là gì cũng như đối tượng khách hàng của bạn có điểm gì đặc biệt có thể khiến họ thích một màu mà bình thường hay bị ghét không.

Hình bên dưới sẽ liệt kê thêm một số màu thích/ghét tùy theo giới tính của người dùng

Kissmetrics.jpg

Những công cụ giúp bạn chọn màu tốt cho phần mềm/website của mình


Sau đây là gợi ý của trang DesignModo:
  • Adobe Color CC - công cụ đáng tin cập cho mọi người dùng Adobe
  • Palletion - chọn màu đơn giản cho người mới bắt đầu thiết kế web
  • Flat UI Color Picker - chọn tổ hợp màu đẹp phù hợp với phong cách thiết kế phẳng
  • MudCub Color Sphere - nhiều theme khác nhau cho bạn chọn, có sẵn mã HEX để nhập vào mã của trang web
  • Check My Colours - kiểm tra xem liệu màu nền và màu chữ của bạn có đủ tương phản hay không để người bị mù màu vẫn có thể xem dc
  • Material Pallet - chọn tổ hợp màu theo phong cách thiết kế Material Design của Google
Kết

Màu là thành phần vô cùng quan trọng phải cân nhắc khi thiết kế, và nó cũng gây ảnh hưởng đến cách mà người dùng nhìn nhận thương hiệu, sản phẩm của bạn. Nói cách khác, màu được sử dụng phải phù hợp với ý niệm mà bạn muốn chuyển tải đến người dùng, tính chất của thương hiệu, đối tượng người dùng là ai, và quan trọng hơn hết là nó phải được áp dụng một cách đồng nhất trên tất cả các trang web, ứng dụng của bạn, thậm chí là trên cả logo. Có như vậy thì người dùng mới cảm nhận một cách đầy đủ thông điệp của bạn.

Tham khảo: Design Modo
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

web màu đen thường của ....us 😁:D
zing4u
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình thích dùng 4 màu black, white, blue, red 😁
tt2me
TÍCH CỰC
9 năm
tks mod, đúng cái mình đang tìm :*
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Mod lại lấy dòng họ nhà táo ra làm chuẩn mực....like:rolleyes:
@kungfu9 nhưng bạn có thấy đúng không? mình thì thấy Apple thiết kế web như vậy nhìn rất chuyên nghiệp, rất thích nhìn
@kungfu9 Làm gì có dòng nào nói Apple là chuẩn mực ta? Mình chỉ lấy ví dụ thôi
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
@Edwards Linh Trương tinh tế nằm ở chỗ đơn giản nhưng đẹp,...
Giờ thì cũng biết tại sao các Web có JAV lại có màu nude😁:D:D
Ginerbread
TÍCH CỰC
9 năm
Giờ mình đã hiểu vì sao họ gọi là "trang web đen" để ám chỉ các web có lượng truy cập tăng đột biến vào buổi tối và đêm khuya 😆
ăn uống thì màu đỏ , cái này có nghe trên kênh khoa học Discovery
Không chê nhưng mấy trang của nội địa của Đại Việt màu mè zữ quá, ex: zing, thegioididong, sannhac, lazada, fpt, vienthonga,coop, vinatex,...
Lại văn chương dài dòng vòng vèo của bác Luân,nếu bac Luân đã từng đọc bài viết nói về cách sử dụng màu sắc làm makerting trong kinh doanh thì có thể viết ngắn gọn cho anh em dễ hiểu
@Myheart1984 Vấn đề là mình giúp mọi người hiểu hơn và hiểu rõ nên sẽ viết dài. Đây hổng phải là dạng bài đọc trong 30 giây 😁 Nếu bạn có góp ý cụ thể hơn thì mình rất hoan nghênh
Có ai tự hỏi vì sao "bướm"phải màu hồng mới đẹp và hấp dẫn,còn lông màu đen mới gợi duc ko?
mkien80
TÍCH CỰC
9 năm
@Myheart1984 Vãi cả cmt =)) màu hồng chứng tỏ còn tươi =)) còn màu đen thì tuỳ..có người lại thích màu nude =))
namae gune
ĐẠI BÀNG
9 năm
màu tinhte cho một cảm giác nhẹ nhàng, không bắt mắt giúp tập trung vào nội dung đọc hơn
upload_2015-6-28_16-55-13.png
upload_2015-6-28_16-53-26.png
@namae gune Tưởng tượng Tinh tế mà xài mào đỏ thì....
userkma
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Duy Luân Thì thế này :eek:😁
[​IMG]
Screenshot (1).png
treble
TÍCH CỰC
9 năm
Một bài viết khá hay, thanks mod
Tinhte.vn màu xanh này 😆
vitconbonmat
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thích. Nhưng bài viết không nói về các sắc thái của 1 màu nhỉ. Thường việc kết hợp nhiều màu chỉ dùng cho mĩ thuật/thời trang chứ ít dùng cho thiết kế công nghiệp vốn chú trọng tính tối giản, ít khi phối màu với nhau.
anhtk07
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không có các website để ví dụ cho phương pháp chon các bộ màu từ bánh xe màu nào sao mod?
#1: Triadic (ba ngôi)
#2: Kết hợp
#3: Tương tự Analogous
Kem Kerry
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bây giờ anh em đổi avatar qua 7 màu hết rồi kìa...hj hj.
Thế cái thằng thiendia nó dùng nền đen chữ trắng còn hình chủ yếu là màu da thì nghĩa là sao hả chủ thớt?)))))))))))
YukiSakura
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình thích 7 sắc cầu vồng
màu xanh lá đậm là gì nhỉ 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019