Máy bay không người lái X-47B sắp có thể hạ cánh được trên tàu sân bay qua bài tập "touch & go"

TDNC
21/5/2013 0:32Phản hồi: 115
Máy bay không người lái X-47B sắp có thể hạ cánh được trên tàu sân bay qua bài tập "touch & go"
x-47b-touch-and-go-500.jpg

Vào ngày 17/05 vừa qua, chiếc máy bay không người lái đầu tiên được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay, X-47B, đã thực hiện thành công bài tập "touch & go" trên chiếc hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush. "Touch & go" là bài tập đáp máy bay xuống đường băng của tàu một cách chính xác và sau đó tăng tốc để tiếp tục bay lên chứ không hạ cánh hoàn toàn. Bài tập này rất phổ biến trong Không quân và cũng là một bước quan trọng giúp cho X-47B có thể thực hiện những cú hạ cánh hoàn chỉnh trên tàu sân bay trong tương lai.

Trước đó vài hôm thì X-47B cũng đã thực hiện thành công việc cất cánh từ tàu sân bay thông qua sự điều khiển của một quân nhân đứng trên tàu, và X-47B sau đó có thể tự bay trên không nhờ vào bộ phận trí thông minh nhân tạo được người ta lắp nó. Việc "touch & go" thành công cho thấy X-47B có thể tính toán và điều hướng một cách rất chính xác vị trí và vận tốc của tàu sân bay để thực hiện việc hạ cánh xuống boong tàu phía dưới. Dự kiến người ta sẽ tiếp tục thử nghiệm việc hạ cánh X-47B một cách hoàn chỉnh trên tàu sân bay trong năm nay.

Máy bay không người lái (UAV) X-47B được chế tạo bởi hãng Northrop Grumman, nó nằm trong kế hoạch xây dựng một lực lượng UAV có thể hoạt động một cách đầy đủ trên tàu sân bay giống như các máy bay có người lái khác và có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám, trinh sát và thậm chí là chiến đấu trên không.

x-47b-touch-and-go-1.jpg
X-47B chuẩn bị đáp xuống boong tàu
x-47b-touch-and-go-2.jpg
x-47b-touch-and-go-0.jpg
X-47B chạm nhẹ vào boong tàu trong bài tập "touch & go"
x-47b-touch-and-go.jpg
X-47B tiếp tục bay lên sau khi thực hiện cú đáp nhẹ xuống tàu sân bay
Theo Gizmag
115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá hiện đại
Tiêu thằng tàu 😆
trphong
TÍCH CỰC
11 năm
@retryvuhuy Người ta ko nói câu nào phỉ nhổ mà chính bạn mới là người nhét chữ vào miệng người khác 😁

Nghề của bạn là bút chiến phải không nhở, lương khá không :D
@retryvuhuy Mình có phỉ nhổ đâu. Mình chỉ không chọn nó thôi. Văn hóa là thứ để bảo tồn nhưng mà chỉ nên bảo tồn những cái gì thiết thực. Văn hóa mà không ảnh hưởng đến đại chúng thì nên để thứ văn hóa đó chết đi.
@nguyenduythuc Đồng ý! Không phải bất cứ cái gì thuộc về 'ngày xưa' đều có nghĩa là 'văn hóa' đâu!

Hình như chúng ta vẫn tranh cãi khá nhiều về thế nào là 'văn hóa thiết thực' 😃
@knowing7
không đúng.
quy luật của cuộc sống là đấu tranh sinh tồn và đào thải. đánh thì vẫn đánh nhưng khác cảnh 65 triệu mà bạn nói.
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
Hehe mai mốt có tin hkmh nimitz bị bắn chìm vì tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D thì vui nhỉ ˆ-ˆ DF-21D%20ten%20lua%20dan%20dao%20chong%20ham%20TQ%20-%20sat%20thu%20tau%20san%20bay.jpg Trung-Quoc-trien-khai-ten-lua-dan-dao-DF21-o-bien-gioi-doi-pho-Nga_4.jpg DF-21C-IRBM-TEL-2009-1S.jpg df21.jpg DF-21-TEL-1S.jpg DF-25-TEL-1S.jpg DF-21D%20tan%20cong%20TSB%20My%20do%20dan%20mang%20TQ%20tuong%20tuong.jpg 1.jpg z3rg.jpg artificialreefsaroundtheworld004.jpg Khối lượng 14.700 kilôgam (32.000 lb)
Chiều dài 10,7 mét (35 ft)
Đường kính 1,4 mét (4,6 ft)
Đầu nổ 1, or 5-6 (improved variant) [5]
200-300-500 KT[6]
Động cơ Nhiên liệu rắn
Sải cánh ?
Tầm hoạt
động
2.150 kilômét (1.340 mi) (DF-2
[2]
2.700 kilômét (1.700 mi) (DF-21
1.700 kilômét (1.100 mi) (DF-21
3.000 kilômét (1.900 mi) (DF-21D
ASBM) [3]
Độ cao bay ?
Tốc độ Mach 10[1]
Hệ thống điều
khiển
Inertial + terminal radar guidanc
[4]
Cơ cấu phóng Mobile launcher or silo Bộ quốc phòng Mỹ đã tuyên bố Trung quốc đang
phát triển tên lửa hành trình đất đối hạm sử dụng
chất nổ phi hạt nhân [9] high hypersonic[1] dựa trên
mẫu DF-21, [10] với tầm bắn tới 3000 km. Đây sẽ
là tên lửa ASBM đầu tiên và duy nhất của thế giới
có khả năng tấn công tàu sân bay đang di chuyển
từ các bệ phóng di động trên mặt đất. [11][12] Các
bệ phóng này gồm các phương tiện di động có khả
năng thay đổi mục tiêu sau khi phóng (MaRV) và
các hệ thống dẫn đường. Tên lửa này có thể đã
được thử nghiệm vào tháng 6 năm 2005, và lần
phóng vệ tinh Jianbing-5/YaoGan-1 và
Jianbing-6/YaoGan-2 đã cho phép Trung quốc có
thông tin về mục tiêu từ rada khẩu độ tổng hợp
(SAR) và hình ảnh trực quan. Bản nâng cấp này
sec cho phép Trung Quốc có khả năng thực hiện
các điệp vụ chống xâm nhập biển để đề phòng
hàng không mẫu hạm của Mỹ can thiệp vào eo
biển Đài Loan. [13] Một giáo sư tại Học viện thủy
chiến Mỹ đã nhận định rằng với DF-21D, Mỹ sẽ
không còn vị thế độc tôn về biển như đã từng có
kể từ kết thúc Thế chiến II. [14] ,Hehe ngoài tầm phản công của F18,F35 và các tên lửa trên tàu sân bay mẽo@@
@knowing7 vãi bác...bản thân quả df21 chíh là tên lửa đạn đạo rồi ạ...chỉ có tug cẩu ms nghĩ ra trò đưa tên lửa đạn đạo ra bắn tàu sân bay thôi..nga ngố từg có dự án tươg tự,nhưg sau đó đã ngừg vì ko khả thi,chiến thuật của ngố là mấy quả moskit,surburn,dùg tu22m3,tu160...bắn theo bầy..còn cái dự án tên lửa đạn đạo chốg tàu chắk tug cẩu thó đc về dùg😁
@knowing7 Em nghi chuabkiệp dùng thì bị tomahawk từ tàu ngầm nó phủ đầu rồi. Cùng hệ thống rada thiết bị làm nhiểu cùng hệ thống đánh chặn chắt khó cho hàng khựa.
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@knowing7 Mình thấy bảo con x47b này đc tạo ra một phần để đối phó với df21 vì tầm tấn công của nó vượt quá tầm của df21. Nó lại không có ng lái nên không sợ mất phi công, có thể xục sạo lâu trên 1 khi vực nào đó để tìm kiến df21 hay các mục tiêu khác, có khả năng thu hồi như không như tên lửa bắn cái mất luôn nên rẻ hơn. Quan trọng nhất là có khả năng tấn công mijc tiêu di động điều mà các tên lửa hành trình không làm đc.
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@aboveall27895 Chuẩn nè, tên lửa đạn đạo khác tên lửa hành trình hay tên lửa hành trình diệt hạm hiện nay ở chỗ nó phải đc bắn lên theo đường cong đạn đạo, phải ra khỏi bầu khí quyển, các tàu khu trục có.trang bị tên lửa của mỹ nhật hàn có khả năng diệt đc nó.
lúc trước tưởng chỉ có trong phim thuj. ! UAV
Destruct
ĐẠI BÀNG
11 năm
Giống con cá đuối nhờ :p
sophia8x
TÍCH CỰC
11 năm
Máy bay thì không cần người lái nhưng tên lửa nhất thiết phải có người lái mới chính xác.
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
@sophia8x Kamikaze à ˆˆ
Cổ máy đốt tiền của Mỹ 😁. Để có dc bài đáp như thế thì cũng tốn k biết bao nhiêu tiền để bay và đáp trên 1 mô hình ở đất liền.
Giống chuồn chuồn đẻ trứng 😃
Sai, phản vật chất gặp vật chất sẽ huỷ diệt lẫn nhau, năng lượng cực lớn mà không sinh ra phóng xạ... giờ nói là viễn tưởng nhưng vào trước thế chiến 2 , bom nguyên tử là chuyện viễn tưởng. Nên đừng quá chắc chắn
@knowing7 Mình cũng xem phim rùi,hơi khác truyện,được đoạn nổ phản vật chất hoành tráng,mình ví dụ cho dễ tưởng tượng thui mà
@phamhongsonmkqn thiên thần ác quỷ kaf truyện gì, mình chưa hề đọc
@harrypham89 Bạn tìm đọc đi,hay cực,có nói về phản vật chất đó,nếu lười đọc thì có phim rùi đó
@phamhongsonmkqn Về mấy cái này mình thich coi tài liệu khoa học hơn, cho chính xác
Cowboyz
TÍCH CỰC
11 năm
Tình hình là Trung Quốc sắp sản xuất hàng loạt máy bay X-47C nhá!
zimihieu
TÍCH CỰC
11 năm
cố máy giết người tự động
khỏan tầu sân bay, máy bay này thì khựa ngửi khói mẽo
@risky99 việt nam thì còn đéo có để cho các nước khác ngửi khói
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
Hic cố gắng học tiếp đi bạn,ˆˆ.
Em kg muốn trung cộng giống liên xô,liên xô bây giờ thành Nga nguy hiểm vãi.@@
Cái tàu sân bay của nó hiện đại thật .us đúng là vô đối về công ngệ lun
luxury235
TÍCH CỰC
11 năm
Cái viễn cảnh của Terminater sắp thành hiện thực rồi! Sợ Mẽo Tàu chưa phang nhau cái bọn UAV này nó đã phang mình trc rồi ấy chớ!
sắp hoàn thành công nghệ hiện đại rồi
Mấy hôm nữa sẽ có vài con Tàu khựa nhái lại ^_^
ôi trời từ từ rồi các nước khac cũng theo công nghệ này mah lo gì,mỹ nó chỉ khoái sản xuất máy bay thả bom để đi bỏ bom trên đầu dân tộc khác thôi
@noMacLe Dù vì quyền lợi của những người cai trị, nhưng họ vẫn giải thích (bằng cách cùi bắp nhất) cho dân họ nghe là: họ luôn đặt quyền lợi dân tộc lên hàng đầu.
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@ezio_nguyen91 Nó mà đánh mình các nc khác chỉ phản đối về ngoại giao và tác động về kt chút ít thôi. Đừng mơ có ai cứu mình, mình có chơi thân với ai đâu.

Chiến tranh trên biển nổ ra tàu ngầm nó phong tỏa hết đường ra biển, coi như mất đảo.
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
@raptor983 Ừ tự thân vận động thôi bác,chẳng ai thèm cứu ta đâu,cùng lắm thì viện trợ vũ khí cho ta thôi.
@knowing7 viet nam chỉ cần viện trợ là đủ roài hehe tự lực cánh sinh nhất định không thể nhờ người ngoài đánh dùm,nợ tiền có thể trả nhưng nợ máu thì khó trả
Theo mình nghĩ nếu Mỹ muốn làm bá chủ thế giới thì họ đã làm từ năm 1945, khi mà họ đã có khả năng sản xuất hàng loạt bom hạt nhân. Lúc ấy Trung Quốc và Nga đều chả nước nào có.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019