Chiếc Máy Gia Tốc Hạt Lớn (Large Hadron Collider- LHC) đã có thể hoạt động lại sau khi gặp hỏng hóc vào năm 2008, hi vọng sẽ tiếp tục phục vụ trong 18 hoặc 24 tháng tới để tiến hành các thí nghiệm mà nó còn đang bỏ dỡ.
[IMGl]http://www.tinhte.com/attachment.php?attachmentid=198807[/IMGl]Trong một bài đăng trên blog của mình, Steve Myers, trưởng điều hành máy gia tốc hạt tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN)- đơn vị vận hành máy Large Hadron Collider, nói rằng hệ thống sẽ tiếp tục chạy với phân nửa tốc độ vào cuối tháng 2/2010 để giảm áp lực sau thời gian dài nghỉ ngơi. Ông giải thích đó là vì máy gia tốc cần nhiều sự chỉnh sửa hơn. Trong thời gian sắp tới, máy sẽ hoạt động hết công suất để phục vụ khoa học.
Lỗi kĩ thuật đã buộc CERN phải ngừng mọi hoạt động của máy gia tốc trong một năm trước khi máy quay trở lại hoạt động vào tháng 11 năm 2009. Các nhà khoa học đã thực hiện vài cuộc kiểm tra và đưa ra nhận định rằng những nỗ lực trong sửa chữa đã thành công. Khi các thí nghiệm được tiến hành với một nửa công suất, dữ liệu mà nó mang lại sẽ giúp chiếc máy LHC trở thành chiếc máy mạnh mẽ nhất thế giới trong nghiên cứu vật lí lượng tử và vật lí năng lượng cao. 21 triệu USD đã được chi ra để sửa chữa chiếc máy gia tốc khổng lồ này.
Khi chiếc máy hoạt động lại, nó sẽ cho phép tăng tốc chùm proton kép lên đến mức năng lượng 1,18 tetrelectron volt (TeV), mức năng lượng lớn nhất trong việc tái tạo vật chất từ trước đến nay. Mục đích chính khi thiết kế chiếc LHC là để khám phá thuyết Big Bang - thuyết nói rằng vũ trụ đã được tạo ra trong một vụ nổ khổng lồ các đây 13 tỉ năm.
LHC bắt đầu xây dựng vào những năm cuối của thập kỉ 80, có khả năng bắn chùm tia proton đi 17 dặm trong một vòng tròn khổng lồ có bán kính 27km. Các nhà khoa học muốn tăng tốc hai chùm tia lên mức 99,9% tốc độ ánh sáng để rồi khi va chạm nhau, vũ trụ sẽ được tái tạo ở lòng ống phóng trong khoảng vài giây sau vụ nổ Big Bang. Bằng cách dùng chiếc máy giả lập khoảng thời gian sau vụ nổ, những nhà khoa học trên khắp thế giới hi vọng sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi đã tồn tại hàng thế kỉ nay: Vũ trụ đã được tạo ra như thế nào?
Theo ComputerWorld
[IMGl]http://www.tinhte.com/attachment.php?attachmentid=198807[/IMGl]Trong một bài đăng trên blog của mình, Steve Myers, trưởng điều hành máy gia tốc hạt tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN)- đơn vị vận hành máy Large Hadron Collider, nói rằng hệ thống sẽ tiếp tục chạy với phân nửa tốc độ vào cuối tháng 2/2010 để giảm áp lực sau thời gian dài nghỉ ngơi. Ông giải thích đó là vì máy gia tốc cần nhiều sự chỉnh sửa hơn. Trong thời gian sắp tới, máy sẽ hoạt động hết công suất để phục vụ khoa học.
Lỗi kĩ thuật đã buộc CERN phải ngừng mọi hoạt động của máy gia tốc trong một năm trước khi máy quay trở lại hoạt động vào tháng 11 năm 2009. Các nhà khoa học đã thực hiện vài cuộc kiểm tra và đưa ra nhận định rằng những nỗ lực trong sửa chữa đã thành công. Khi các thí nghiệm được tiến hành với một nửa công suất, dữ liệu mà nó mang lại sẽ giúp chiếc máy LHC trở thành chiếc máy mạnh mẽ nhất thế giới trong nghiên cứu vật lí lượng tử và vật lí năng lượng cao. 21 triệu USD đã được chi ra để sửa chữa chiếc máy gia tốc khổng lồ này.
Khi chiếc máy hoạt động lại, nó sẽ cho phép tăng tốc chùm proton kép lên đến mức năng lượng 1,18 tetrelectron volt (TeV), mức năng lượng lớn nhất trong việc tái tạo vật chất từ trước đến nay. Mục đích chính khi thiết kế chiếc LHC là để khám phá thuyết Big Bang - thuyết nói rằng vũ trụ đã được tạo ra trong một vụ nổ khổng lồ các đây 13 tỉ năm.
LHC bắt đầu xây dựng vào những năm cuối của thập kỉ 80, có khả năng bắn chùm tia proton đi 17 dặm trong một vòng tròn khổng lồ có bán kính 27km. Các nhà khoa học muốn tăng tốc hai chùm tia lên mức 99,9% tốc độ ánh sáng để rồi khi va chạm nhau, vũ trụ sẽ được tái tạo ở lòng ống phóng trong khoảng vài giây sau vụ nổ Big Bang. Bằng cách dùng chiếc máy giả lập khoảng thời gian sau vụ nổ, những nhà khoa học trên khắp thế giới hi vọng sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi đã tồn tại hàng thế kỉ nay: Vũ trụ đã được tạo ra như thế nào?
Theo ComputerWorld