Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Máy gia tốc hạt lớn đã phát hiện ra hạt pentaquark sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm

ND Minh Đức
15/7/2015 4:16Phản hồi: 66
Máy gia tốc hạt lớn đã phát hiện ra hạt pentaquark sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm
Tinhte-petaquark.png

Sau khi tái khởi động từ tháng 4 năm nay với mức công suất cao hơn, máy gia tốc hạt lớn Large Hadron Collider (LHC) đã giúp các nhà khoa học tìm thấy một hạt hạ nguyên tử mới mang tên pentaquark. Đây là phát hiện mang tính lịch sử đối với vật lý hiện đại, mở ra thêm hiểu biết về sự tạo thành của các hạt proton, notron và nhiều loại hạt vật chất khác.

Vào năm 1964, 2 nhà vật lý học là Murray Gell Mann và George Zweig đã độc lập đưa ra dự đoán về sự tồn tại của các hạt hạ nguyên tử gọi là quark. Đây là một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Các quark kết hợp với nhau tạo thành các hạt tổ hợp là các hadron. Có 2 họ hadron là baryon (3 quark hóa trị) và meson (1 quark và một phản quark hóa trị). Những baryon thường gặp nhất là proton và notron bởi tính ổn định của nó. Có rất nhiều hadron đã được biết đến. Bên cạnh đó còn có các hadron ngoại lai với các quark hóa trị nhiều hơn được phỏng đoán nhưng vẫn chưa được chứng minh, điển hình như các tetraquark và các pentaquark (bao gồm 4 quark và 1 phản quark).

Từ giữa những năm 2000, vài nhóm nghiên cứu tuyên bố đã phát hiện ra pentaquark, tuy nhiên các nghiên cứu sau đó đều bị bác bỏ bởi các thí nghiệm kiểm chứng sau đó. Nhà vật lý học, Patrick Koppenburg, đồng điều phối viên hệ thống LCH tại Cern cho biết: "Hạt pentaquark có cả một lịch sử lâu đời, đó là lý do tại sao chúng tôi đã rất cẩn thận trong quá trình nghiên cứu và công bố kết quả. Dường như từ pentaquark đã bị nguyền rủa." Lần này, cuối cùng thì các nhà nghiên cứu đã dùng LHC để lần đầu tiên phát hiện ra bằng chứng về sự tồn tại của nó.

Guy Wilkinson, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: "Pentaquark không phải là một hạt mới. Nó đại diện cho cách kết hợp của các quark theo một mô hình mà chưa từng được quan sát trong các thử nghiệm tìm kiếm suốt 50 năm qua. Nghiên cứu tính chất của nó cho phép chúng ta hiểu được làm thế nào proton và notron được tạo thành."


Trong nghiên cứu mới đây, nhóm đã xác định sự tồn tại của pentaquark bằng cách quan sát sự phân rã của các baryon gọi là Lamda b. Trong quá trình phân rã, nó đã tách ra thành 3 hạt đã được các nhà vật lý biết tới trước đây là một J-psi, một proton và một hạt meson mang tên kaon. Trong quá trình quan sát, các nhà nghiên cứu đã thấy được 2 hạt trong trạng thái chuyển đổi mang tên Pc(4459)+ và Pc(4380)+.

Nhà vật lý học Tomasz Skwarnicki tại Đại học Syracuse, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi đã khảo sát tất cả những khả năng của các tín hiệu này và cuối cùng, chúng tôi đi tới kết luận rằng đó chỉ có thể là trạng thái pentaquark." Các thí nghiệm trước đây chỉ đo lường sự phân bổ trọng lượng nhằm tìm kiếm nơi cao nhất nền "tiếng ồn" về mặt thống kê và khi đó, họ cho rằng đây là một dấu hiệu của pentaquark.

Lần này, LHC cho phép các nhà nghiên cứu có thể phân tích các dữ liệu dưới góc độ bổ sung, gọi là 4 góc xác định bởi 4 hướng di chuyển khác nhau của các hạt di chuyển trong máy gia tốc hạt. Từ đó, họ có thêm cơ sở vững chắc nhằm khẳng định sự tồn tại của pentaquark. Sắp tới, các nhà nghiên cứu sẽ đào sâu tìm hiểu cấu trúc của các pentaquark để hiểu chính xác làm thế nào chúng có thể kết hợp với nhau.

Tham khảo CERN, BBC
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lũ khùng đã nhận được 3 cái Báo xấu.
PS: nhấn Báo xấu mỏi cả tay 😁

Về những bài viết như thế này,, ngoài chuyện spam thì nói thật mình cũng không biết phải viết gì vì lĩnh vực hạ nguyên tử nằm ngoài tầm của đa số người bình thường, thậm chí là cả các nhà khoa học làm công ăn lương nữa nữa.

Nói thật, thay vì làm chủ đề về hạt hạ nguyên tử, bác Mod làm bài nghiên cứu về muỗi này còn thiết thực hơn cho mọi người vì nó có tính thực tế hơn và gần gũi với cuộc sống hơn.
http://dietmoitoanquoc.vn/vn/tin-tuc/75/chien-luoc-san-moi-khon-ngoan-cua-muoi.html
TheWingAg
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hnadov đọc cho biết thêm thôi, cho thoả chí tò mò. Học lớp 8. nguyễn tử là những hạt nhỏ nhất, ko thể bị phân chia bởi phản ứng hoá học. Lớp 10, nguyên tử được tạo thành bởi "p,n và e". Lên đại học biết thêm "hạt quark". Không biết đến đời con mình còn hạt gì bé hơn nữa không nhỉ? :v
@TheWingAg Hiện tại thì thế giới vẫn chưa có lý thuyết về những hạt nhỏ hơn thế nữa, phải có lý thuyết rồi mới chờ công nghệ, thiết bị phát triển kịp để chứng minh cái lý thuyết đó. Nói chung là lĩnh vực này hại não lắm, chỉ dành cho số ít giáo sư, tiến sĩ thuộc top đầu, người thường tốt nhất nên bỏ qua 😁
neoline
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trời, trong lmht em còn phát hien quadra, trip, dou, vs pen lâu rồi
kuangu_fuyu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có khi nào 100 năm sau sẽ có 1 bài viết trên Tinh Tế là: "Máy siêu gia tốc hạt lớn đã phát hiện ra hạt penta-pentaquark sau hơn 1 thế kỷ - mở ra thêm hiểu biết về sự tạo thành của các hạt quark" không nhỉ? o_O
Bình luận chẳng thấy liên quan gì tới bài viết -.-
Mà cái ông cardVGA kia đi đâu cũng thấy cmt đầu. Rảnh ghê!
schalke04
TÍCH CỰC
9 năm
Liệu có tìm ra được thứ gì cấu tạo nên hạt quark không ta?
2pink
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đề nghị ban quản trị cho ra đảo sớm để sạch sẽ diễn đàn
vật lý hạt nhân khá hay mà mình k có duyên với các ngành nghiên cứu lắm 😆 chỉ thích ngồi đọc bài thôi
theo cái nầy thì năm 2003 phát hiện ra rùi mà ta?
kakalotslc
TÍCH CỰC
9 năm
@cardmanhinh.com Bác đọc đoạn này chưa? "Từ giữa những năm 2000, vài nhóm nghiên cứu tuyên bố đã phát hiện ra pentaquark, tuy nhiên các nghiên cứu sau đó đều bị bác bỏ bởi các thí nghiệm kiểm chứng sau đó. Nhà vật lý học, Patrick Koppenburg, đồng điều phối viên hệ thống LCH tại Cern cho biết: "Hạt pentaquark có cả một lịch sử lâu đời, đó là lý do tại sao chúng tôi đã rất cẩn thận trong quá trình nghiên cứu và công bố kết quả. Dường như từ pentaquark đã bị nguyền rủa." Lần này, cuối cùng thì các nhà nghiên cứu đã dùng LHC để lần đầu tiên phát hiện ra bằng chứng về sự tồn tại của nó."
Các thí nghiệm đó bị bác bỏ mà.
Klq cho em hỏi là bác chuyên bán card màn hình à? Có rao bên nhattao ko để lúc nào em có nhu cầu qua mua ủng hộ bác 😃
vdh246
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cardmanhinh.com Bác đọc lại đi nhé: The first claim of pentaquark discovery was recorded at LEPS in Japan in 2003, and several experiments in the mid-2000s also reported discoveries of other pentaquark states.[4] However, others were not able to replicate the LEPS results, and the other pentaquark discoveries were not accepted because of poor data and statistical analysis.[5]
Battleship
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không thấy đề cập đến ứng dụng gì cả. Chủ đề này thật sự có mấy ai quan tâm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019