Mi Mix là một cái điện thoại viền mỏng. Cách đây không lâu chúng ta vẫn cho rằng những cái điện thoại như thế này còn lâu lắm mới phổ biến, nhưng Mi Mix đã cho thấy rằng tương lai đó đã tới rất gần và không còn nằm ngoài tầm với. Mi Mix còn được trang bị cấu hình mạnh và có khả năng sánh ngang với đối thủ quan trọng như Samsung Galaxy hay iPhone chứ không phải là một cái điện thoại ý tưởng chỉ đẹp mà không làm nên chuyện.
Trước đây điện thoại viền mỏng không phải là thứ phổ biến. Sharp năm 2014 ra mắt chiếc Aquos Crystal viền siêu mỏng, rất ấn tượng nhưng hầu hết chúng ta đều ngầm mặc định rằng đây là một thiết bị chỉ được bán hạn chế và chủ yếu để trình diễn ý tưởng là chính. Crystal cũng có màn hình độ phân giải thấp, cấu hình bình thường, và không thể đứng ngang hàng với những chiếc flagship khác như Galaxy S / Note hay iPhone. Sharp cũng không (có đủ tiềm lực) để quảng bá nó mạnh như cách mà Samsung và Apple đang giúp người dùng biết tới sản phẩm mới của họ.
Trong khi đó, Xiaomi trang bị những thứ mạnh và tốt nhất mà họ có cho Mi Mix. Snapdragon 821, RAM 4GB, có tùy chọn 6GB, màn hình 1080 x 2040, khó mà chê được điểm nào ở cái điện thoại này về mặt cấu hình và hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với các flagship 2016. Mà Mi Mix đã có được sản phẩm viền mỏng như vậy thì việc iPhone hay Galaxy S trong tương lai cũng sở hữu viền tương tự như vậy sẽ không phải là điều quá xa vời. Nghe nói iPhone 8 năm sau viền cũng rất mỏng, không biết thật hư thế nào.
Viền mỏng cũng sẽ góp phần giúp công nghệ AR phát triển mạnh hơn. Khi đó hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại sẽ hòa nhập tốt hơn với hình ảnh ngoài đời thực, bạn sẽ không cảm thấy quá khó chịu vì những viền đen dày ngăn cách nội dung ảo và thật. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp trải nghiệm AR được ngon hơn. Bạn có thể thấy được hiệu quả của viền mỏng này trong topic: Mời xem bộ ảnh xuyên thấu qua Xiaomi Mi MIX.
Công nghệ dùng gốm là vỏ điện thoại cũng là một yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng sẽ được áp dụng lên các thiết bị trong tương lai. Theo thang Mohs, sứ có độ cứng là 8, trong khi Gorilla Glass thế hệ mới nhất chỉ dừng ở con số 5. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, thực tế còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng gia công nữa (có vài vụ rớt Mi Mix bể luôn cả mặt sau), nhưng nhìn chung gốm bền hơn và có khả năng chống trầy tốt hơn. Ở Mi Mix, không chỉ mặt sau mà cả khung và nút nhấn cũng đều được làm từ sứ ra.
Sứ còn một đặc tính nữa là cho phép tín hiệu radio đi xuyên qua chứ không chặn lại như vỏ kim loại. Điều này có nghĩa là các con chip không dây: 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS... có thể gửi nhận tín hiệu mà không cần bất kì dải ăng-ten nhựa nào như iPhone đang sử dụng. Cuối cùng, sứ còn có khả năng tỏa nhiệt tốt.
Tất nhiên, để những công nghệ này chạy ngon trong các dây chuyền sản xuất ra iPhone hay Galaxy không phải là thứ dễ dàng. Samsung và Apple đã mất nhiều năm để xây dựng cả một dây chuyền có khả năng làm ra hàng triệu bộ vỏ mỗi ngày với chất lượng gia công cao. Khi đổi nguyên liệu và thiết kế, các hãng sẽ phải thiết kế lại dây chuyền khác nên sẽ phát sinh rất nhiều chi phí.
Sản lượng của dây chuyền không cao sẽ dẫn đến rủi ro khách bỏ hàng, đồng thời gây ấn tượng xấu vào tâm trí của người tiêu dùng và họ sẽ chuyển sang mua điện thoại đối thủ. Đây không phải là thứ mà bất kì hãng điện thoại nào muốn làm. Lý do Xiaomi có thể làm được là vì hãng chỉ định bán Mi Mix với số lượng hạn chế ở vài ba thị trường, trong khi iPhone và điện thoại Samsung sẽ đem đi phân phối cho cả thế giới với khung thời gian bán rất gấp rút.
Tóm lại, Mi Mix cho chúng ta thấy có rất nhiều thứ mà các điện thoại trong tương lai có thể kế thừa và phát triển cho tốt hơn. Hi vọng sẽ sớm thấy những thay đổi đó trên iPhone 8 hay Galaxy Note 8 chẳng hạn.
Trước đây điện thoại viền mỏng không phải là thứ phổ biến. Sharp năm 2014 ra mắt chiếc Aquos Crystal viền siêu mỏng, rất ấn tượng nhưng hầu hết chúng ta đều ngầm mặc định rằng đây là một thiết bị chỉ được bán hạn chế và chủ yếu để trình diễn ý tưởng là chính. Crystal cũng có màn hình độ phân giải thấp, cấu hình bình thường, và không thể đứng ngang hàng với những chiếc flagship khác như Galaxy S / Note hay iPhone. Sharp cũng không (có đủ tiềm lực) để quảng bá nó mạnh như cách mà Samsung và Apple đang giúp người dùng biết tới sản phẩm mới của họ.
Trong khi đó, Xiaomi trang bị những thứ mạnh và tốt nhất mà họ có cho Mi Mix. Snapdragon 821, RAM 4GB, có tùy chọn 6GB, màn hình 1080 x 2040, khó mà chê được điểm nào ở cái điện thoại này về mặt cấu hình và hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với các flagship 2016. Mà Mi Mix đã có được sản phẩm viền mỏng như vậy thì việc iPhone hay Galaxy S trong tương lai cũng sở hữu viền tương tự như vậy sẽ không phải là điều quá xa vời. Nghe nói iPhone 8 năm sau viền cũng rất mỏng, không biết thật hư thế nào.
Viền mỏng cũng sẽ góp phần giúp công nghệ AR phát triển mạnh hơn. Khi đó hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại sẽ hòa nhập tốt hơn với hình ảnh ngoài đời thực, bạn sẽ không cảm thấy quá khó chịu vì những viền đen dày ngăn cách nội dung ảo và thật. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp trải nghiệm AR được ngon hơn. Bạn có thể thấy được hiệu quả của viền mỏng này trong topic: Mời xem bộ ảnh xuyên thấu qua Xiaomi Mi MIX.
Công nghệ dùng gốm là vỏ điện thoại cũng là một yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng sẽ được áp dụng lên các thiết bị trong tương lai. Theo thang Mohs, sứ có độ cứng là 8, trong khi Gorilla Glass thế hệ mới nhất chỉ dừng ở con số 5. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, thực tế còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng gia công nữa (có vài vụ rớt Mi Mix bể luôn cả mặt sau), nhưng nhìn chung gốm bền hơn và có khả năng chống trầy tốt hơn. Ở Mi Mix, không chỉ mặt sau mà cả khung và nút nhấn cũng đều được làm từ sứ ra.
Sứ còn một đặc tính nữa là cho phép tín hiệu radio đi xuyên qua chứ không chặn lại như vỏ kim loại. Điều này có nghĩa là các con chip không dây: 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS... có thể gửi nhận tín hiệu mà không cần bất kì dải ăng-ten nhựa nào như iPhone đang sử dụng. Cuối cùng, sứ còn có khả năng tỏa nhiệt tốt.
Tất nhiên, để những công nghệ này chạy ngon trong các dây chuyền sản xuất ra iPhone hay Galaxy không phải là thứ dễ dàng. Samsung và Apple đã mất nhiều năm để xây dựng cả một dây chuyền có khả năng làm ra hàng triệu bộ vỏ mỗi ngày với chất lượng gia công cao. Khi đổi nguyên liệu và thiết kế, các hãng sẽ phải thiết kế lại dây chuyền khác nên sẽ phát sinh rất nhiều chi phí.
Sản lượng của dây chuyền không cao sẽ dẫn đến rủi ro khách bỏ hàng, đồng thời gây ấn tượng xấu vào tâm trí của người tiêu dùng và họ sẽ chuyển sang mua điện thoại đối thủ. Đây không phải là thứ mà bất kì hãng điện thoại nào muốn làm. Lý do Xiaomi có thể làm được là vì hãng chỉ định bán Mi Mix với số lượng hạn chế ở vài ba thị trường, trong khi iPhone và điện thoại Samsung sẽ đem đi phân phối cho cả thế giới với khung thời gian bán rất gấp rút.
Tóm lại, Mi Mix cho chúng ta thấy có rất nhiều thứ mà các điện thoại trong tương lai có thể kế thừa và phát triển cho tốt hơn. Hi vọng sẽ sớm thấy những thay đổi đó trên iPhone 8 hay Galaxy Note 8 chẳng hạn.