Thiết kế
Rõ ràng Mi Note 2 có rất nhiều đặc điểm giống với Note7 và mình không thể phủ nhận điều đó. Hãy bỏ qua yếu tố thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ, cả hai smartphone này đều có ngôn ngữ thiết kế tương đồng đó là hai mặt kính và uốn cong tới điểm tiếp giáp với viền kim loại. Kết quả là chúng ta có một chiếc điện thoại làm từ hai vật liệu (nhôm và kính) và được uốn cong mềm và liền mạch gần như là một thể thống nhất.
Xiaomi làm rất tốt về yếu tố thẩm mĩ trên Mi Note 2. Những điểm tiếp giáp giữa mặt kính và viền kim loại rất khít, khi rờ tay lên gần như không nhận thấy điểm tiếp xúc hay viền kim loại nhô lên. Một sợi tóc khó mà chen vào giữa được. Galaxy Note7 cũng như vậy nhưng ở một số chi tiết nhỏ, mình đánh giá Xiaomi làm còn tốt hơn Samsung nữa. Các chi tiết nhỏ như những cổng kết nối loa, mic nằm trên một đường thẳng cũng được Xiaomi trau chuốt hơn là Samsung.
Chi tiết về viền kim loại và mặt kính của hai máy. Cả hai đều được hoàn thiện ở mức cao cấp và không chê được gì cả.
Galaxy Note7 dày hơn một chút so với Mi Note 2 (7.9mm so với 7.6mm). Khi cầm máy trên tay các bạn sẽ nhận ra điều này. Mặc dù cả hai đều giống nhau nhưng do Note7 dày hơn một chút trong khi viền kim loại (trái/phải) của hai máy gần như bằng nhau nên cầm trên tay dễ chịu và êm hơn. Mi Note 2 mỏng hơn nên đôi khi cầm hơi bị sắc tay, đặc biệt khi cầm siết chặt tay.
Mặt trước: loa thoại, camera và các cảm biến. Loa thoại Xiaomi làm đẹp hơn và hài hòa hơn.
Nút Home và cảm biến vân tay. Cả hai đều chỉ có một nút cứng đóng vai trò cảm biến vân tay luôn, và hai nút ảo.
Cả hai cũng đều trang bị USB-C, Mi Note 2 không có bút. Dải ăng-ten được Xiaomi làm nhỏ và dẹt hơn, đặt ở cạnh dưới và hai bên trái/phải, trong khi Note7 là cạnh dưới và cạnh trên.
Quảng cáo
Mặt kính sau của cả hai đều được uốn cong tới mép.
Dù đều có màn hình 5"7 nhưng kích thước tổng thể của Mi Note 2 (156,2mm) cao hơn một chút so với Note7 (153,5mm). Nguyên nhân là hai viền trên dưới màn hình của Mi Note 2 lớn hơn một chút.
Cạnh trái.
Cạnh phải.
Quảng cáo
Viền kim loại thì Note7 mỏng hơn một chút.
Cổng kết nối, các lỗ loa, mic trên Mi Note 2 đặt trên một đường thẳng còn trên Note7 thì lộn xộn hơn.
Cả Mi Note 2 lẫn Galaxy Note7 đều có panel hiển thị cong nên cho trải nghiệm xem hình, video rất tuyệt vời, dù không bằng nhau. Khi nhìn bằng mắt thì có thể nhận thấy ngay là Mi Note 2 ít cong hơn Note7. Galaxy Note7 có panel cong hơn nên nội dung hiển thị tràn xuống hai viền nhìn rất là mê hoặc, nếu nhìn từ hướng chính diện thì như là không viền vậy. Còn Mi Note 2 ít cong và hai viền bezel trái/phải lớn hơn nên không đem lại trải nghiệm tuyệt vời như Note7. Riêng về khía cạnh này thì Xiaomi còn phải học nhiều, một số thông tin nói Xiaomi sử dụng panel OLED cong do LG cung cấp. Mình không so sánh về chất lượng hiển thị, màu sắc... mà chỉ nói về màn hình cong thôi.
Khi nhìn từ hướng này thì các bạn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt về màn hình cong của hai máy.
Còn đây là khi xem ảnh hoặc video thì có thể thấy rõ hai viền đen hai bên trên Mi Note 2.
Đặt hai máy xuống bàn, nhìn rõ hơn về viền cong.
Ở ảnh này thì thấy rõ luôn viền dưới màn hình của Mi Note 2 dày hơn Note7, một phần vì viền bezel dày hơn.
Nếu dùng bình thường thì các bạn sẽ không thấy điều này quan trọng lắm nhưng khi xem ảnh hay video... thì rõ ràng trải nghiệm trên Note7 đáng giá hơn nhiều.
Còn đây là khi xem ảnh hoặc video thì có thể thấy rõ hai viền đen hai bên trên Mi Note 2.
Đặt hai máy xuống bàn, nhìn rõ hơn về viền cong.
Ở ảnh này thì thấy rõ luôn viền dưới màn hình của Mi Note 2 dày hơn Note7, một phần vì viền bezel dày hơn.
Nếu dùng bình thường thì các bạn sẽ không thấy điều này quan trọng lắm nhưng khi xem ảnh hay video... thì rõ ràng trải nghiệm trên Note7 đáng giá hơn nhiều.
Tính năng cho màn hình cong
Samsung có kinh nghiệm làm màn hình cong nhiều hơn trong khi Xiaomi mới lần đầu thử sức nên các tính năng, tiện ích cho phần cong này thì Samsung cũng hơn. Xiaomi chưa có tính năng nào cho màn hình cong này cả nhưng nếu bạn tìm một theme trên kho Mi thì sẽ có, dù là chưa tích hợp sâu. Bạn ở MIUI 8 và bản ROM Trung Quốc thì khi tìm trên kho ứng dụng Mi với từ khóa note2 sẽ thấy theme này, chỉ có theme này mới có tính năng cho màn hình cong còn bình thường thì không có. Thêm nữa là tính năng này chỉ có tiếng Trung chứ chưa có tiếng Anh. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa các nhà phát triển có thể đưa ra các theme khác hỗ trợ màn hình cong.
Nếu như trên Note7, các bạn có thể vuốt từ phần cong ở bất kỳ đâu, màn hình khóa hay khi đã mở khóa còn Mi Note 2 thì chỉ hỗ trợ vuốt trên màn hình khóa mà thôi. Khi ở màn hình chính nếu vuốt thì sẽ chỉ là qua các màn hình khác nhau mà thôi. Khi ở màn hình khóa, vuốt từ trái sang sẽ là đổi màu theme còn từ phải sang sẽ là một số tiện ích như bật/tắt nhanh một vài kết nối Bluetooth, rung/chuông... hoặc một vài danh bạ ưa thích để gọi điện ngay từ đây. Ngoài ra còn có một vài tiện ích khác như điều chỉnh nhạc, la bàn, thời tiết, mở nhanh một app nào đó... và cũng được quản lý dạng các thẻ như trên Note7.
Tới thời điểm hiện tại thì tính năng cho màn hình cong trên Mi Note 2 khá nghèo nàn và chưa được tích hợp sâu vào trong MIUI mà chỉ là trong một theme nào đó. Hai theme mặc định sẽ không có tính năng vuốt này và ở màn hình Home hoặc giao diện trong các ứng dụng cũng không có.
Cảm ơn cửa hàng Xiaomiviet (xiaomiviet.vn) và anh Quang3G (quang3g.vn) đã cho mình mượn Mi Note 2 và Note7 để làm bài so sánh này cho anh em xem.
Nếu như trên Note7, các bạn có thể vuốt từ phần cong ở bất kỳ đâu, màn hình khóa hay khi đã mở khóa còn Mi Note 2 thì chỉ hỗ trợ vuốt trên màn hình khóa mà thôi. Khi ở màn hình chính nếu vuốt thì sẽ chỉ là qua các màn hình khác nhau mà thôi. Khi ở màn hình khóa, vuốt từ trái sang sẽ là đổi màu theme còn từ phải sang sẽ là một số tiện ích như bật/tắt nhanh một vài kết nối Bluetooth, rung/chuông... hoặc một vài danh bạ ưa thích để gọi điện ngay từ đây. Ngoài ra còn có một vài tiện ích khác như điều chỉnh nhạc, la bàn, thời tiết, mở nhanh một app nào đó... và cũng được quản lý dạng các thẻ như trên Note7.
Tới thời điểm hiện tại thì tính năng cho màn hình cong trên Mi Note 2 khá nghèo nàn và chưa được tích hợp sâu vào trong MIUI mà chỉ là trong một theme nào đó. Hai theme mặc định sẽ không có tính năng vuốt này và ở màn hình Home hoặc giao diện trong các ứng dụng cũng không có.
Cảm ơn cửa hàng Xiaomiviet (xiaomiviet.vn) và anh Quang3G (quang3g.vn) đã cho mình mượn Mi Note 2 và Note7 để làm bài so sánh này cho anh em xem.